Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chợ phiên “tử tế” giữa lòng Sài Gòn

Thứ sáu, 08:00 27/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Giữa đô thị nhộn nhịp nhất cả nước lại có chợ phiên đã là chuyện lạ. Chuyện trở nên thú vị hơn khi đó là phiên chợ của lòng tin. Xuân này, người Sài Gòn í ới rủ nhau đi phiên chợ Xanh - tử tế để mua cho được thực phẩm sạch nấu món Tết cho cả nhà.

Phiên chợ độc đáo giữa lòng Sài Gòn luôn nhộn nhịp. Ảnh: Đỗ Bá
Phiên chợ độc đáo giữa lòng Sài Gòn luôn nhộn nhịp. Ảnh: Đỗ Bá

Lần đầu đi chợ phiên

Trong dịp thứ Bảy đẹp trời những ngày cuối năm Bính Thân, thay vì đưa gia đình đến các điểm vui chơi giải trí thư giãn thì anh Nguyễn Quốc Ái lại đưa vợ và con gái nhỏ đi khám phá phiên chợ lạ lùng giữa lòng Sài Gòn: Phiên chợ Xanh - tử tế ở 163 Pasteur, phường 6, quận 3, TPHCM.

Lần đầu tiên đi chợ phiên, cả nhà anh Ái không khỏi ngỡ ngàng bởi nơi họp chợ bề ngang chỉ rộng 5m, bề dài chừng 20m. Ấy vậy chỉ từ ngoài đường nhìn vào, người ra - vô phiên chợ đông vui, náo nhiệt lắm. Cái lối đi mà hai người ngược chiều phải nhường nhau, hai dãy bàn sắp dọc theo chiều dài chợ. Trên các bàn ấy, hàng hóa mới bày la liệt: Rau củ quả tươi sạch, thực phẩm đóng gói, đặc sản nhiều vùng miền…

Anh Ái bế con gái nhỏ đi cùng vợ xem hàng nông sản, thực phẩm, vừa đi vừa nghĩ thầm “phiên chợ gì bé tẹo thế này!”. Nào ngờ, đi đến ngã rẽ mà bên ngoài khó lòng nhìn thấy, sau đó là phiên chợ “nở hậu” với cả một “lồng chợ” chiếm hết diện tích căn phòng gần 100m2. Trên tổng cộng 60 chiếc bàn, có đến 45 đơn vị bày bán sản phẩm tươi sạch.

Bàn này là nấm ngon do trung tâm nghiên cứu của một trường đại học tự trồng tự bán. Bàn kế bên là cải sạch, rau tươi của một trang trại canh tác theo mô hình mới. Tiếp đến là những trái ổi mởn xanh từ nhà vườn với chứng nhận nông nghiệp sạch. Người đi chợ phiên có thể mua đầy tủ lạnh thực phẩm từ rau củ quả sạch đến thủy hải sản, thịt tươi sống… mà dùng cho nhiều ngày sau. Sau gần 2 giờ đồng hồ tới lui lựa chọn, vợ anh Ái đã khiến anh và con gái phải ngồi… nghỉ mệt vì túi xách đầy cả hai tay, cái cảm giác mua như chưa bao giờ được mua ấy.

Mua nhiều thực phẩm sạch tại chợ phiên không là trường hợp riêng của gia đình anh Ái. Hầu như ai đến phiên chợ Xanh - tử tế này cũng ra về tay xách nách mang. “Vợ chồng mình biết đến phiên chợ này là do bạn bè giới thiệu. Cũng như các bạn, vợ chồng mình đến chợ phiên chỉ vì niềm tin vào cam kết xanh, sạch, tử tế của đơn vị thành lập phiên chợ này.

Lòng tin là sản phẩm quý giá nhất

Niềm tin của anh Ái vào phiên chợ Xanh – tử tế, một phần được chia sẻ bởi trải nghiệm của các bạn anh, một phần được vun đắp bởi BSA (Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp), đơn vị được người tiêu dùng tin tưởng bởi hàng loạt hoạt động phi lợi nhuận với thành tựu lớn là chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao. Không chỉ anh Ái và các bạn của anh, theo một số người tiêu dùng đã mua thực phẩm với hơn 20 phiên chợ vừa qua, điều cốt lõi thu hút mọi người chính là lòng tin.

“Dù những người sáng lập đặt tên là phiên chợ Xanh – tử tế, nhưng tôi cứ thích gọi đấy là phiên chợ của lòng tin. Bởi ngay từ đầu mà tôi không tin thì tôi đã không đến. Mà phiên chợ ấy không còn duy trì được lòng tin nữa thì tới nay tôi cũng đã không đến. Nếu anh thích anh có thể gọi đấy là phiên chợ nói thật, vì ở đó người bán họ có sao nói vậy, họ nói sai là họ sẽ mất chỗ bán ngay”, bà Huỳnh Nguyễn Thúy Anh - một người buôn bán dày dặn kinh nghiệm ở quận 12, đồng thời là khách của chợ phiên hồi tháng 4/2016 đến nay chia sẻ.

Quả thực, trong cuộc sống quá nhiều sự nghi ngờ, nhất là trong chuyện mua bán, để người mua thốt lên “phiên chợ của lòng tin” là điều hiếm có. Hiện “phiên chợ nói thật”, theo cách gọi của bà Thúy Anh, đã chiếm được lòng tin của nhiều người tiêu dùng đến độ phải gia tăng thêm hai phiên trong tháng mới đáp ứng đủ nhu cầu thực phẩm sạch.

“Hồi mới đi vào hoạt động chỉ có hai phiên vào thứ Bảy, Chủ nhật tuần 1 và 3 trong tháng tại chính hội sở của BSA (163 Pasteur), người tiêu dùng thấy lâu quá cứ thúc hối. May mà được Văn phòng Bộ NN&PTNT hỗ trợ miễn phí mặt bằng nên đã mở thêm hai phiên nữa vào thứ Bảy, Chủ Nhật tuần thứ 2 và 4 tại 135A Pasteur. Hiện khách thích chợ phiên đã có thể đi hàng tuần”, bà Vũ Kim Anh, Trưởng dự án phiên chợ Xanh - tử tế cho biết.

Quy tụ hơn 10 chuyên gia cùng thẩm định thực phẩm tươi sạch

Bà Vũ Kim Anh, Trưởng dự án phiên chợ Xanh - tử tế cho biết: “Để đăng ký tham gia cung ứng thực phẩm tươi sạch tại phiên chợ Xanh – tử tế, các đơn vị phải đạt đầy đủ các chứng nhận về sản phẩm sạch theo quy định hiện hành như VietGap, chứng nhận nông sản sạch, VSATTP… Các chứng nhận này được xem là điều kiện để đăng ký tham gia nhưng vẫn chờ sự thẩm định thực tế từ phía BSA và hơn 10 chuyên gia đầu ngành thuộc các lĩnh vực hóa sinh, ATVSTP, môi trường, nông nghiệp… Mặc dù phía BSA chỉ có đủ kinh phí lo ăn ở, đi lại nhưng từng đơn vị tham gia phiên chợ đều phải trải qua sự thẩm định tại nơi sản xuất, trồng trọt từ BSA và các chuyên gia”.

Đỗ Bá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top