Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cho người nước ngoài mua nhà ở, lợi mà không hại

Thứ tư, 09:49 26/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Theo đề xuất mới nhất của Bộ Xây dựng, người nước ngoài được cấp visa vào Việt Nam từ 3 tháng trở lên được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, đang nhận được nhiều ý kiến ủng hộ từ các chuyên gia. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, nếu quản lý kém sẽ có hại.

 

Theo các chuyên gia, những khu đô thị hiện đại sẽ thu hút khách nước ngoài mua nhà ở. 	Ảnh: TL
Theo các chuyên gia, những khu đô thị hiện đại sẽ thu hút khách nước ngoài mua nhà ở. Ảnh: TL

 

Không cho vay tiền, không để hình thành phố ngoại kiều

Theo báo cáo mới nhất để trình Chính phủ về việc thí điểm cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam của Bộ Xây dựng, hiện tại mới có 108 cá nhân nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây đều là những người đã kết hôn với công dân Việt Nam. Cũng theo báo cáo này thì nhiều cá nhân nước ngoài không mua nhà là do giá nhà ở tại Việt Nam tương đối cao, nên họ chủ yếu chọn phương án thuê nhà ở.

Dù vậy, thực tế vẫn có nhiều đối tượng người nước ngoài muốn mua nhà ở tại Việt Nam như: Người nước ngoài làm việc tại các chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam; Người nước ngoài làm việc dưới 1 năm; Người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp nhưng không giữ chức danh quản lý; Người nước ngoài vào Việt Nam học tập, nghiên cứu hoặc giảng dạy cho các cơ sở giáo dục tư nhân...

Bên cạnh đó, theo quy định hiện hành thì chủ sở hữu nhà ở là các tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sử dụng nhà ở vào mục đích để ở, không được cho thuê, không được góp vốn, không được kinh doanh như cá nhân trong nước. Trong khi đó, đối với những trường hợp cá nhân nước ngoài phải di chuyển do làm việc tại nhiều nơi khác nhau thì lại không được cho thuê  hoặc kinh doanh nhà ở đã mua khi họ tạm thời không có nhu cầu sử dụng. Quy định cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu căn hộ trong thời gian 50 năm, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được sở hữu nhà ở tương ứng với thời gian ghi trong giấy chứng nhận đầu tư cũng là nguyên nhân dẫn đến việc không khuyến khích được các tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Theo Bộ Xây dựng, dù là chủ trương đúng, song chính sách cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam còn có những hạn chế nhất định nên vẫn chưa khuyến khích được nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam mua nhà ở, cần thiết phải sớm sửa đổi.

Bộ Xây dựng đề xuất hai phương án: Một là, cho phép cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở không hạn chế về số lượng tại Việt Nam. Đối với tổ chức thì căn cứ vào số lượng người nước ngoài đang làm việc cho tổ chức đó mà cho phép sở hữu nhiều căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ theo nhu cầu. Hai là, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu không quá hai căn hộ, nhà ở riêng lẻ (nhà biệt thự, nhà ở liền kề). Bên cạnh phương án cho phép cá nhân nước ngoài sở hữu trong thời hạn 50 năm và được gia hạn tiếp thêm một lần 50 năm, Bộ Xây dựng đề xuất cho phép cá nhân nước ngoài sở hữu trong thời gian không quá 70 năm và không được gia hạn thêm. Đồng thời, người nước ngoài cũng được phép khai thác căn hộ, ngôi nhà của mình sau khi mua như cho thuê. Tuy nhiên, không được vay tiền của các tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để mua nhà ở tại Việt Nam.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất chỉ cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài mua không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư thương mại của dự án để hạn chế trường hợp hình thành các khu phố ngoại kiều. Nếu là nhà ở riêng lẻ (nhà biệt thự, nhà liền kề) thì trên một đơn vị hành chính tương đương không được mua quá 10% số lượng dân của một phường.

Hút đầu tư, gỡ khó cho bất động sản

Theo Bộ Xây dựng thì đề xuất này sẽ khuyến khích các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam mua nhà ở nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, làm tăng tính thanh khoản, khuyến khích đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Các chuyên gia cũng cho rằng, trừ những vùng biên giới, hải đảo nhạy cảm, còn lại nên mở cho người nước ngoài mua nhà. Việc này có lợi cho thị trường Việt Nam như thu được ngoại tệ, thêm nguồn để bổ sung dự trữ ngoại hối, kích thích các hoạt động dịch vụ khác phát triển. Đồng thời, điều này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, TS Alan Phan, chuyên gia nghiên cứu kinh tế, tác giả cuốn sách “Tư duy khác về kinh tế và xã hội Việt Nam” cho rằng, kỳ vọng tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, làm tăng tính thanh khoản, khuyến khích đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ rất giới hạn. Những nhà đầu tư bất động sản từ nước ngoài thường có một tầm nhìn dài hạn, còn những Việt kiều mua nhà cho gia đình hay để sống thường trực ở Việt Nam đã có nhiều cách lách luật để mua rồi. Do đó, muốn người nước ngoài mua nhà cần có giá hấp dẫn, môi trường pháp lý minh bạch và không gian sinh hoạt tốt lành. Với điều kiện hiện nay ở Việt Nam người nước ngoài sẽ thích thuê nhà hơn là mua nhà.

Cũng theo TS Alan Phan, ở Mỹ, cơ chế luôn mở cho người nước ngoài mua nhà ngay cả khi bất động sản khủng khoảng và cũng không có luật lệ riêng nào cho người nước ngoài cũng như công dân Mỹ mà để thị trường tự điều chỉnh, chỉ có động thái duy nhất là giảm lãi suất để kích cầu.

Khác với quan điểm của TS Alan Phan, PGS. TS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lại tự tin rằng, Việt Nam có nhiều khu nghỉ dưỡng, căn hộ cao cấp nên người nước ngoài sẽ có nhiều nhu cầu đối với các khu dân cư này. Malaysia tạo điều kiện cho người nước ngoài mua nhà đã hút được vốn nước ngoài vào Malaysia, giúp thị trường bất động sản phát triển bền vững, ít biến động. Đây là điều Việt Nam nên học hỏi. Cũng theo PGS.TS Đặng Hùng Võ, những lo lắng về việc người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam đã lỗi thời vì không ai có thể mang nhà đi khỏi Việt Nam, không thể di chuyển. Thị trường bất động sản Việt Nam chưa tan băng, rất cần nguồn cầu mới. Cho người nước ngoài mua nhà là việc hết sức bình thường, nước ngoài họ đã làm từ lâu.

 

“Đây là đề xuất phù hợp với xu thế hội nhập, tăng tính hấp dẫn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tạo cho người nước ngoài gắn bó lâu dài với Việt Nam. Đồng thời cũng góp phần gỡ khó cho doanh nghiệp bất động sản tăng thanh khoản, đặc biệt phân khúc căn hộ cao cấp. Việc này cũng đạt được sự đồng thuận của lòng người về mặt chính trị, khuyến khích người nước ngoài gốc Việt trở về định cư ở quê hương. Hơn nữa, chúng ta đã cấp đất đai cho các dự án có vốn đầu tư nước ngoài xây dựng các khu đô thị lớn mà hạn chế người nước ngoài mua nhà mới là vô lý”.

TS Nguyễn Trí Hiếu, Ngân hàng TMCP Đại Dương

Mai Hạnh

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top