Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiêm ngưỡng cặp khế "vợ chồng" có tuổi đời 300 năm, giá 15 tỷ đồng

Thứ bảy, 07:33 27/04/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Ông Toàn sở hữu trong tay gần 10 cây khế cổ thụ, mỗi cây có tuổi đời từ trên 300 và được chứng nhận là cây di sản Việt Nam.

Trong giới chơi cây cảnh miền Bắc, không ai không biết đến ông Phan Văn Toàn (TP Việt Trì - Phú Thọ), người sở hữu và được chứng nhận "vườn cây di sản". Trong bộ sưu tập của ông có hàng trăm cây cảnh vô cùng quý hiếm và đắt đỏ. Cây ít tiền nhất cũng ngót 100 triệu, nhiều nhất cũng lên đến khoảng 35 tỷ đồng.

Một trong những gốc khế cổ có hàng trăm quả chín vàng mọng lúc lỉu trên cành (ảnh gia đình cung cấp).
Một trong những gốc khế cổ có hàng trăm quả chín vàng mọng lúc lỉu trên cành (ảnh gia đình cung cấp).

Đối với những cây khế được ông sưu tập, săn đón trong suốt nhiều năm qua bằng việc bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc để sở hữu. Giờ đây, ông Toàn luôn xem những cây khế như gia tài vô giá và mỗi ngày có nhiều người "lăm le" gạ ông bán lại với số tiền cực lớn nhưng ông đều từ chối.

Cặp khế trên 400 năm tuổi do đích thân vua Gia Long trồng và chăm sóc, được đánh giá là cặp khế cổ nhất Việt Nam. Sau nhiều năm săn đón và mua về thành công, ông đã đặt tên cho cặp khế cổ này là vợ chồng.

Cặp khế trên 400 năm tuổi do đích thân vua Gia Long trồng và chăm sóc, được đánh giá là cặp khế cổ nhất Việt Nam. Sau nhiều năm săn đón và mua về thành công, ông đã đặt tên cho cặp khế cổ này là "vợ chồng".

Ông Toàn cho hay, cặp khế được vua cắt tỉa theo tích “tam cương ngũ thường”, tức là nói về cách ứng xử giữa vua - tôi, cha - con, vợ - chồng. Dáng thế trực, một cây khế chồng, một cây khế vợ. Hiện giá trị của cặp khế này khoảng hơn 10 tỷ đồng.

"Tôi đã mang đi rất nhiều triển lãm, nhiều đại gia trả giá, có người đã trả 6 tỷ đồng nhưng tôi không bán", ông Toàn chia sẻ.

Cặp khế cũng được công nhận là cây di sản Việt Nam. Toàn bộ từ gốc đến thân cây nổi u cục, xù xì, thân uốn lượn.
Phần gốc nhiều mầm cây non mọc lên. Riêng mùa khế ra quả trên mỗi cây luôn có hàng trăm quả lúc lỉu.

Phần gốc nhiều mầm cây non mọc lên. Riêng mùa khế ra quả trên mỗi cây luôn có hàng trăm quả lúc lỉu.

Tác phẩm khế cổ có tên “kết mộc vi sơn” trên 200 tuổi. Theo ông Toàn, cây khế này có nguồn gốc từ Bạc Liêu và từng được công tử Bạc Liêu sở hữu. Ông phải vào miền Nam 7 lần mới thuyết phục được người chủ cũ bán cho.

Những cây khế ông Toàn sở hữu đều được chứng nhận là cây di sản Việt Nam.

Những cây khế ông Toàn sở hữu đều được chứng nhận là cây di sản Việt Nam.

Cây khế cổ có chiều cao khoảng trên 3m, chu vi đường kính gốc khoảng 60cm.

Bộ rễ của một cây trong bộ sưu tập khế cổ của ông Toàn.

Bộ rễ của một cây trong bộ sưu tập khế cổ của ông Toàn.

Một cây khế cổ khác vừa được ông Toàn săn đưa về vườn chăm sóc cách đây không lâu. Theo ông tiết lộ, tác phẩm khế cổ này có giá không dưới 5 tỷ đồng.

Một cây khế cổ khác vừa được ông Toàn săn đưa về vườn chăm sóc cách đây không lâu. Theo ông tiết lộ, tác phẩm khế cổ này có giá không dưới 5 tỷ đồng.

Một gốc khế cổ bonsai cũng có giá trị cao tại vườn.

Một gốc khế cổ bonsai cũng có giá trị cao tại vườn.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top