Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Cháy" sách giáo khoa: Đi 3 nhà sách không mua được một bộ

Thứ tư, 08:48 05/09/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Không một nhà sách hay siêu thị sách nào thừa nhận sự thiếu sách giáo khoa (SGK), nhưng thực tế nhiều phụ huynh đi hết hiệu sách này đến hiệu sách khác vẫn không mua đủ trọn bộ.

Trong khi đó, tại các hiệu sách cũ, SGK đang được bán với giá cao hơn bình thường.

Đi ba nhà sách không mua được một bộ

Đến các hiệu sách lớn vào thời điểm này, lúc nào cũng đông nghịt khách mua hàng. Nhưng những vị khách hàng này ai cũng có vẻ nhớn nhác, vội vã tìm kiếm loại sách mình cần rồi lại tức tốc lên đường đến những địa điểm bán SGK khác.

Ngược lại, trên các kệ bày, sách giáo khoa của từng lớp đã trở nên thưa thớt, thậm chí có ô bỏ trống. Hầu hết, các siêu thị và nhà sách lớn trên địa bàn Hà Nội đến thời điểm này không còn đủ một bộ sách giáo khoa cho cả ba cấp.

Ông Đặng Văn Rụ, ngõ Đa Lộc, đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội đang có mặt tại một hiệu sách lớn trên phố Đinh Lễ nói: “Tôi chạy đôn chạy đáo đến đây là điểm thứ 5 nhưng vẫn chưa mua đủ được bộ sách lớp 6 cho con. Các nhà sách đều nói, cuối vụ rồi nên không nhập về nữa hoặc hàng chưa về”.

Chị Trần Thị Sính, phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội nói: “Năm trước tôi mua SGK cho con trước hơn một tháng. Năm nay, tôi chủ quan nên đi mua sách hơi muộn. Sách tham khảo thì chỉ cần đến một nhà sách là có thể mua đủ cả bộ, nhưng sách giáo khoa thì đi lòng vòng tất cả các hiệu sách lớn vẫn không mua được trọn bộ, trong khi ngày nhập học thì đã cận kề”.

Một nhân viên nhà sách Nguyễn Văn Cừ cho biết: “Ngoài sách lớp 11 còn đủ bộ ra, thì tất cả các SGK dành cho các lớp khác đều không còn đủ bộ. Chúng tôi không đóng bộ nữa vì đã vào cuối vụ sách”. Khi khách hàng thắc mắc về vấn đề này, ở tất cả các hiệu sách lớn khác, cũng nhận được câu trả lời tương tự.

“Sốt” sách giáo khoa cũ

Tại các cửa hàng, dãy phố chuyên bán sách cũ như phố Trần Quốc Hoàn, đường Láng, Tràng Thi... cũng tấp nập không kém so với các cửa hàng hiệu sách mới.

Chủ cửa hàng và nhân viên bán sách ở những nơi này đang được dịp làm cao. Khác với sự đon đả mời chào nhiệt tình của những người kinh doanh mặt hàng tri thức ngày thường, những nhân viên ở đây lúc nào cũng phải căng mắt để kiểm soát hàng. Họ nói giá cao nhưng tỉnh queo và sẵn sàng nổi cáu nếu có vị “thượng đế” nào trả giá mà họ cho là thấp.

Dù vậy, những bộ SGK cũ ở đây vẫn được bán rất chạy. Nếu có vị thượng đế nào thắc mắc về giá bán đều được các nhân viên bán sách cũ nói rằng: “Không cao đâu, giá chung đấy. Không nhanh tay thì lát nữa có muốn mua đắt hơn cũng không còn”.

Có khách hàng còn nói rằng, đến hiệu sách cũ sợ nhất là làm nhân viên bán sách phật ý. Vì rất có thể trong cơn giận dỗi họ sẽ không muốn giao dịch với vị khách đó nữa và sẵn sàng... đuổi.

Chị Nguyễn Thị Minh, xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội nói: “Bình thường, giá của sách giáo khoa cũ bán ở mức giảm đi từ 30- 35% so với sách mới nhưng gần đến ngày nhập học này giá trở nên đắt đỏ.

Các hiệu có SGK cũ thường chỉ giảm 10- 15% so với trị giá của sách mới, nhưng nhiều vị khách vẫn không dám thắc mắc chỉ nhẹ nhàng trả giá. Nếu không được người bán sách đồng ý thì cũng lấy luôn giá họ nói”.

Anh Nguyễn Tiến Hùng, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm lộ rõ sự vui mừng khi mua được mấy quyển sách cũ nói: “Tôi cóp nhặt cả sách cũ và sách mới giờ đã đủ bộ rồi. Phải học sách cũ khi mới lên lớp 5 kể ra cũng thương cho cháu, nhưng dù sao cũng còn tốt hơn là không có sách. Năm sau tôi xin rút kinh nghiệm đi mua sách giáo khoa cho con từ sớm”.

  Lập đường dây nóng đứng cứu thiếu sách

Ông Ngô Trần Ái, TGĐ Nxb GD thừa nhận có tình trạng thiếu SGK tại một số địa phương, đặc biệt là SGK lớp 12. Ồng Ái cho rằng, việc phải cung ứng 92 triệu bản SGK các cấp dẫn đến thiếu vài đầu sách là có thể xảy ra.

NXB GD ước tính năm học 2007-2008 có khoảng 500 - 1.000 đầu sách bị thiếu. Nhưng lỗi không do khâu điều tiết không hiệu quả mà do vận chuyển và phát hành. Ông Ái giải thích thêm: Năm học 2007-2008 là năm cuối cùng sử dụng SGK lớp 12 theo chương trình cũ, do vậy  một số đại lý không nhận về nhiều vì sợ bị ế. Hơn nữa, cũng do là năm cuối cùng dùng SGK lớp 12 theo chương trình cũ nên từ đầu năm, Bộ GD&ĐT đã có chỉ đạo khuyến khích dùng lại sách cũ để tiết kiệm.

Do vậy, một số đơn vị xuất bản đã in dè dặt vì lo bị tồn đọng. Trong khi đó, tại các công ty thiết bị trường học thì vẫn có sách giáo khoa, nhưng thường cả một địa phương mới có một vài cửa hàng của các công ty này, nên phụ huynh và học sinh khó mua. Còn đối với SGK một số lớp khác, ông Ái cho rằng: “Việc thiếu một vài đầu sách vào cuối vụ cũng là chuyện bình thường như những năm trước”.

Theo ông Ái, đây chỉ là vấn đề thiếu cục bộ trong phân phối chứ không phải Nxb GD in thiếu sách. Do vậy, những vấn đề này có thể giải quyết ngay. Trên thực tế, tại các công ty thiết bị vẫn còn sách và Nxb GD cũng có một lượng  SGK dự phòng nhất định.

Để giải quyết tình trạng thiếu sách cục bộ tại một số địa phương, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận chỉ đạo Nxb GD thực hiện ngay một số biện pháp nóng.

Trước mắt, Nxb GD xuất kho SGK dự phòng và chuyển gấp bằng đường hàng không vào TP.HCM. Yêu cầu tất cả công ty sách - thiết bị trường học, cửa hàng bán SGK mở cửa phục vụ trong các ngày nghỉ, ngày lễ. Thứ trưởng Luận cũng yêu cầu Nxb GD tổ chức quầy sách ngay tại trụ sở Nxb GD tại TP.Hồ Chí Minh (231 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM) và tổ chức một tổ bán SGK phục vụ tại nhà khi phụ huynh có nhu cầu.

Trong một số trường hợp cụ thể, Nxb GD phối hợp với các cấp quản lý giáo dục địa phương đưa SGK đến học sinh trước ngày khai giảng năm học mới. Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu thành lập đường dây nóng về SGK. Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cung ứng về SGK có thể liên lạc theo số điện thoại 08.8 356 111 hoặc 08.8 358 423 (gặp cô Nguyễn Thị Thu).

Thứ trưởng Phạm Vũ Luận cũng yêu cầu Nxb GD có sự thông báo rộng rãi bằng văn bản về vấn đề này và khuyến khích học sinh và phụ huynh dùng lại SGK cũ, đặc biệt là sách lớp 12 để tiết kiệm.         

            P.Anh

Kỳ Anh

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top