Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cháy cơ sở mầm non có giáo viên dùng dép đánh trẻ

Thứ tư, 16:28 15/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Vào khoảng 9 giờ sáng nay (ngày 15/3), một vụ hỏa hoạn đã rảy ra tại cơ sở mầm non Sen Vàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nơi xảy ra vụ việc giáo viên mầm non dùng dép đánh học sinh.

Vụ cháy xảy ra tại nhà số LK12 trong dãy Liền kề - KĐT Skylight (ngõ Hòa Bình 6, phố Minh Khai, Hà Nội), đây cũng chính là địa điểm của cơ sở mầm non Sen Vàng, nơi từng xảy ra vụ việc giáo viên dùng dép, thước đánh trẻ mầm non của trường. Hỏa hoạn được xác định là vào khoảng 9 giờ sáng nay.

Những người dân sống trong KĐT Skylight cho biết, khi thấy tiếng hô hoán, mọi người tới gần thấy mùi khét, khói đen kịt bốc ra từ trong nhà thuộc dãy liền kề. Ngọn lửa bén nhanh nên phải gọi cứu cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Xe cứu hỏa của lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường, xử lý đám cháy.

Xe cứu hỏa tới hiện trường để xử lý đám cháy.
Xe cứu hỏa tới hiện trường để xử lý đám cháy.

Một phụ huynh (có con từng học tại cơ sở Sen Vàng) sống ở gần cho biết: “Đám cháy không lớn nhưng khả năng do chập điện, hoặc quá trình thi công sửa chữa hàn điện nên lửa bén gây cháy, có rất nhiều khói đen bốc ra từ trong ngôi nhà. Lực lượng chức năng phải dùng tới khoảng 10 bình cứu hỏa mới dập tắt được lửa. Vụ cháy này không gây thiệt hại về người, vì sau khi bị giải thể, cơ sở mầm non này đang sơn, sửa lại”.


Thợ điện cũng có mặt để xử lý khắc phục sau đám cháy.

Thợ điện cũng có mặt để xử lý khắc phục sau đám cháy.

Theo quan sát của chúng tôi, sau hơn 1 giờ chữa cháy, xe của lực lượng chữa cháy vẫn túc trực ở khu vực xảy ra cháy. Bên trong nhà, các chiến sĩ công an, thợ điện cũng có mặt để khắc phục, tìm ra nguyên nhân.

Tại hiện trường có thể thấy, cơ sở mầm non Sen Vàng không còn hoạt động. Phía tường bên ngoài màu xanh trước đây cũng đã sơn lại thành màu đỏ, biển hiệu cơ sở cũng đã được tháo gỡ. Phía trong sân có một số đồ để cải tạo, sửa chữa.


Cơ sở mầm non Sen Vàng đã bị đóng cửa từ đầu tháng 2.

Cơ sở mầm non Sen Vàng đã bị đóng cửa từ đầu tháng 2.

Trước đó, nơi đây đã từng là nơi thu hút dư luận cả nước qua sự việc hai giáo viên của cơ sở Sen Vàng dùng dép đánh học sinh, có những hành vi bạo hành khác. Sau khi trên mạng xã hội xuất hiện các clip ghi lại cảnh này, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Chủ cơ sở cũng đã tuyên bố đóng cửa cơ sở Sen Vàng. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành xử phạt hành chính đối với 2 giáo viên vi phạm.

Quang Huy

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top