Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chấp nhận tố cáo nặc danh?

Thứ tư, 07:55 26/10/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 25/10, các đại biểu Quốc hội đã tập trung cho ý kiến đối với dự án Luật Tố cáo.

Trước đó, dự án Luật Khiếu nại cũng đã được xem xét. Có nhiều điểm mới trong hai dự luật này được các đại biểu đề nghị bổ sung vào dự thảo luật trước khi được thông qua.
 
Nặc danh nhưng phải có bằng chứng
 
Sáng 25/10, các đại biểu thảo luận tại hội trường về một số nội dung của dự thảo Luật Tố cáo. Ảnh: TTX
 

Trong ngày 25/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án và công tác đặc xá.

Đối với dự án Luật Tố cáo, do đặc thù điều chỉnh rộng và có sức tác động lớn nên được các đại biểu nghiên cứu và cho ý kiến khá kỹ. Một trong những nội dung lớn là bảo vệ người tố cáo và có chấp nhận đơn tố cáo nặc danh hay không? Hiện nay, dự luật quy định không xem xét đối với đơn thư tố cáo nặc danh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với quy định này và cho rằng nếu chấp nhận tố cáo nặc danh sẽ khiến nhiều người lợi dụng để tố cáo sai, gây mất ổn định xã hội. Đối với cơ quan có trách nhiệm giải quyết đơn thư sẽ phải gánh thêm nhiều việc, tốn kém thời gian, công sức và chi phí tăng cao.
 
Tuy nhiên, khi tiến hành góp ý, nhiều đại biểu đã cho rằng nội dung tố cáo là những thông tin quan trọng, cần phải xem xét. Vì thế, với những tố cáo nặc danh nhưng cung cấp đủ thông tin (giấy tờ, hình ảnh) và bằng chứng khác thì nên xem xét. "Người ta không nêu tên, địa chỉ trong đơn tố cáo là vì sợ trù dập...", đại biểu Bùi Văn Phương (Ninh Bình) nói thêm khi đề nghị cân nhắc chấp nhận đơn tố cáo nặc danh nhưng có bằng chứng.
 
Nhiều đại biểu khác đồng tình với quan điểm trên và đưa thêm ý kiến: Để khuyến khích người tố cáo và đảm bảo an toàn cho họ, dự luật quy định người tố cáo được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của mình. Người giải quyết tố cáo phải có trách nhiệm bảo vệ bí mật, an toàn cho người tố cáo như áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ bí mật, bảo đảm an toàn cho người tố cáo. Việc gửi kết luận nội dung tố cáo, công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo phải đảm bảo không tiết lộ thông tin về người tố cáo.
Khiếu nại đông người phải có đại diện
 
Trước khi thảo luận dự án Luật Tố cáo, ngày 24/10, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận dự án Luật Khiếu nại. So với quy định hiện hành, dự án Luật Khiếu nại có khá nhiều điểm mới, trong đó người khiếu nại được quyền nhận trợ giúp của luật sư, có thể khởi kiện ra tòa hành chính và đặc biệt là dự luật chấp nhận khiếu nại đông người.
 
Theo đó, trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức tiếp và hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản. Người có thẩm quyền giải quyết phải xem xét kết luận nội dung khiếu nại và căn cứ vào kết luận đó để ra quyết định giải quyết khiếu nại cho từng người, hoặc ra quyết định giải quyết nội dung khiếu nại kèm danh sách những người khiếu nại.
 
Tuy nhiên, đối với thời hạn giải quyết khiếu nại, nhiều đại biểu chưa đồng tình với dự luật. Cụ thể, dự luật đưa ra quy định thời gian giải quyết khiếu nại là 15 ngày (quy định hiện hành là 30 ngày), thời gian giải quyết khiếu nại lần thứ hai là 30 ngày (hiện tại là 45 ngày). Nhiều đại biểu cho rằng, các vụ khiếu nại hiện nay phần nhiều liên quan đến đất đai nên nếu quy định thời gian ngắn như trên sẽ không thể xem xét để trả lời hay giải quyết được.
 
Nếu luật không điều chỉnh thời gian trả lời khiếu nại sẽ dẫn tới ách tắc và các vụ khiếu nại bị chậm giải quyết.
 
Hai dự án luật trên sẽ tiếp tục được các đại biểu Quốc hội xem xét, cho ý kiến bằng văn bản với ban soạn thảo trước khi bỏ phiếu thông qua vào cuối kỳ họp này. 
 
LP
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top