Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chấm điểm 100 lĩnh vực để xếp loại trường ĐH, CĐ

Thứ ba, 02:08 24/04/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với cơ sở giáo dục ĐH, CĐ năm học 2011-2012. Theo đó, có hơn 100 lĩnh vực được chấm điểm để xếp loại các trường.

Những lĩnh vực được cho điểm cao nhất là: Xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho tất cả các ngành đào tạo; Cung cấp đầy đủ niên giám thống kê của trường trong 5 năm gần nhất hoặc kể từ khi thành lập bao gồm các mảng thông tin về: sinh viên tốt nghiệp, sinh viên đang học, giảng viên (tách theo học hàm, học vị), cơ sở vật chất; Triển khai công nghệ phòng học ảo, công nghệ dạy học qua mạng, họp giao ban qua mạng, tham gia hội thảo trong nước và quốc tế qua mạng… Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường gửi báo cáo kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác chậm nhất vào 30/6.
 
L. Mỹ

Hà Nội giảm trái tuyến vào lớp đầu cấp
 
UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án và các chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp đầu cấp năm học 2012-2013. Theo đó, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp tại Hà Nội vẫn giữ ổn định như năm học trước.
 
Mục tiêu trọng tâm là giảm trái tuyến và tạo sự đồng đều hơn về chất lượng giữa các trường, bảo đảm đủ chỗ học cho trẻ mầm non. Số trẻ mầm non dự kiến được tuyển là 68.500 bé (đối với lứa tuổi nhà trẻ) và 327.500 bé (lứa tuổi mẫu giáo). Các trường tiểu học dự kiến tuyển 108.500 học sinh vào lớp 1. Các trường THCS tuyển 86.000 học sinh vào lớp 6. Tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 được thực hiện theo phương thức xét tuyển, bắt đầu từ ngày 2 - 16/7.
 
Tuyển sinh vào lớp 10 theo phương thức kết hợp thi với xét tuyển. Số lượng dự kiến tuyển vào lớp 10 hệ THPT là 78.500 học sinh, trong đó các trường công lập có 59.000 học sinh.  
 
Hạnh Nguyên

Sai thông tin trường CĐ Y tế Hà Nội
 
Theo đó, thông tin về khối thi ngành Dược học của nhà trường trong cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012" có sai sót. Thí sinh lưu ý, trường có ngành Dược sĩ thi khối A chứ không phải khối B như trong tài liệu trên. Thí sinh cần đăng ký dự thi theo thông tin trên trang web của nhà trường.
 
Năm 2012, Trường CĐ Y tế Hà Nội có 700 chỉ tiêu tuyển thí sinh có hộ khẩu Hà Nội và 30 chỉ tiêu tuyển thí sinh các tỉnh (hộ khẩu ngoài Hà Nội phải đóng học phí và kinh phí đào tạo). Có 5 ngành đào tạo gồm điều dưỡng đa khoa, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật y học, hộ sinh và dược sĩ. Nhưng cuốn "Những điều cần biết" thông tin: có 4 ngành học là điều dưỡng, kỹ thuật y học, hộ sinh và dược học, tất cả thi khối B.  
 
Ng.Hạnh

Nhiều ĐH, CĐ ngoài công lập chưa có chỗ học
 
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hiện có 82 trường ĐH, CĐ ngoài công lập. Quy mô HSSV trường ngoài công lập hiện chiếm gần 15% trong tổng số HSSV toàn quốc.
 
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, nhiều trường ĐH, CĐ ngoài công lập rất tạm bợ, chưa có trường, chưa có chỗ học, đội ngũ giảng viên thiếu, đội ngũ cán bộ quản lý ít kinh nghiệm, giáo trình chưa đủ... Đặc biệt, có trường ngoài công lập chưa chú ý đến việc đầu tư sau khi có quyết định thành lập. Trong đó, lỗi chủ yếu thuộc về các trường không thực hiện cam kết về các điều kiện đảm bảo chất lượng như trong hồ sơ của trường.  
 
Bảo Khê
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top