Hà Nội
23°C / 22-25°C

Câu like, trục lợi bất chính khi xuất hiện virus corona là thiếu đạo đức

Thứ bảy, 13:45 01/02/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Virus Corona đang trở thành tâm điểm trên khắp các trang báo, trang mạng xã hội. Ở nước ta, trong khi cả hệ thống chính trị đang quyết tâm phòng chống loại virus này lại liên tục xuất hiện những thông tin thất thiệt, hành vi trục lợi bất chính khiến cộng đồng sợ hãi, bức xúc.

Con số hàng trăm người thiệt mạng và hàng chục nghìn người được chẩn đoán mắc loại virus nCoV tại Trung Quốc khiến cộng đồng lo lắng, sợ hãi. Tại Việt Nam tính đến thời điểm này có 6 người mắc, 97 người nghi nhiễm virus nCoV khiến cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, trong tình huống cấp bách này lại liên tục xuất hiện những tin đồn thất thiệt gây hoang mang nhiễu loạn và hành vi vô trách nhiệm, trục lợi bất chính như trốn kiểm tra y tế ở sân bay, bán khẩu trang, nước sát trùng… đội giá gấp nhiều lần.

Câu like, trục lợi bất chính khi xuất hiện virus corona là tội ác - Ảnh 1.

Một quầy thuốc bán khẩu trang y tế đúng giá niêm yết đã hút hàng trăm người kéo đến. Ảnh: Lê Bảo.

Ai theo dõi sát thông tin dịch cúm corona sẽ biết đến câu chuyện một phụ nữ có biểu hiện bất thường về sức khỏe (mệt mỏi vã mồ hôi trên máy bay) bỏ về trước khi kiểm soát y tế ở sân bay Cát Bi. Rồi chuyện một phụ nữ ở TP. Huế, một nam thanh niên ở Quảng Ninh, một facebooker T.T ở Vũng Tàu, hai trường hợp ở Vĩnh Phúc… đã tung tin sai sự thật trên mạng xã hội về việc có người nhập viện do nhiễm virus corona ở những địa bàn nói trên khiến người dân địa phương hoang mang, lo lắng. Điều đáng nói là những thông tin gây hoang mang này, đánh trúng vào tâm lý sợ hãi nên thường được chia sẻ với tốc độ nhanh với ảnh hưởng xấu.

Tệ hại hơn là hành vi lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân để trục lợi bất chính trước tình hình virus corona. Điển hình nhất là câu chuyện về Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không Taseco bán khẩu trang tại sân bay với giá 35.000 đồng/cái gây xôn xao dư luận thời gian qua. Từ trước tới nay, các hàng quán trong sân bay luôn có "giá trên trời" nhưng việc bán khẩu trang dùng 1 lần với giá 35.000 đồng/chiếc là không thể chấp nhận được. Đây là kiểu làm ăn thiếu đạo đức, lợi dụng tâm lý lo lắng, địa chỉ bán độc quyền ở sân bay để tăng giá cao trục lợi bất chính.

Câu like, trục lợi bất chính khi xuất hiện virus corona là tội ác - Ảnh 2.

Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không Taseco bán khẩu trang tại sân bay với giá 35.000 đồng/cái gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Tất nhiên, sau khi mạng xã hội lên án thì lãnh đạo Công ty này đã tặng 10.000 cái khẩu trang tại sân bay nhưng đây được cho là hành vi khỏa lấp việc làm thiếu đạo đức trước đó mà thôi.

Không chỉ riêng công ty Taseco, mà mấy ngày qua, rất nhiều các đơn vị, cửa hàng, hiệu thuốc bán khẩu trang, nước sát trùng… cũng tăng giá cao bất thường, buộc các cơ quan chức năng phải "thêm việc" trong thời điểm đang phải chống dịch.

Những kẻ bịa đặt thông tin để thỏa mãn sở thích sống ảo, tăng giá trục lợi bất chính đã phải nhận một cái kết xứng đáng. Dù vậy, dư luận vẫn cho rằng các cơ quan chức năng cần nghiên cứu bổ sung mức phạt tăng nặng để đủ sức răn đe hơn với những tình huống tương tự.

Ngược lại, cũng trong thời điểm này, cùng với cả hệ thống chính trị (Chính phủ, Bộ Y tế, hệ thống bệnh viện, cơ quan chức năng liên quan…) đã có rất nhiều những mạnh thường quân cùng chung sức giúp đỡ trong công tác phòng chống virus corona.

Thời điểm xuất hiện virus corana, cách khôn ngoan nhất để bảo vệ mình và người thân là phải thật sự tỉnh táo. Bởi không chỉ đứng trước dịch cúm corona mà trước bất cứ tình hình huống cấp bách nào việc hoang mang, lo sợ cũng khiến chúng ta dễ rơi vào việc giải quyết sai lầm. Thờ ơ hay lạc quan cho rằng virus sẽ bỏ qua mình mà không áp dụng các biện pháp bảo vệ sẽ rất nguy hiểm.

Câu like, trục lợi bất chính khi xuất hiện virus corona là tội ác - Ảnh 3.

Bà Bùi Thị Hương, Hiệu trưởng Trường PTCS Phú Diễn đang quán triệt cách thức và biện pháp phòng chống virus nCoV đến toàn thể học sinh trong trường.

Công tác, phòng chống virus nCoV vẫn đang tiếp diễn, những thông tin sai lệch, hành vi trục lợi bất chính sẽ chưa dừng lại nên khi tiếp nhận thông tin về dịch cúm trên mạng xã hội hãy tự hỏi bản thân rằng: Thông tin này tới từ đâu? Có chuẩn xác không? Thông tin có sử dụng ngôn từ phóng đại hay không? Mục đích thông tin đưa ra là gì? Nguồn tin này có đáng tin cậy? Đồng thời tuyệt đối không lan truyền thông tin khi chưa kiểm chứng. Nếu không bạn sẽ vô tình tiếp tay cho hành vi sai trái, vi phạm pháp luật. Và đặc biệt hãy kiểm tra lại thông tin chính thống được công bố.

Nhìn lại lịch sử, chúng ta đã từng chiến thắng SARS hay H5N1, giảm thiểu những hệ quả xấu do chúng gây ra. Nói như vậy, có nghĩa là chính quyền của chúng ta nói chung và Bộ Y tế nói riêng đã đối phó một cách nhanh và rất hữu hiệu với nVov. Thông tin sai lệch trên mạng xã hội đôi khi làm chúng ta hoảng loạn vô hình chung trở thành một thảm họa kép đi kèm với sự tấn công của virus sẽ rất khó lường.

Thẳng thắn nhìn nhận thực tế, có thể thấy chúng ta chung biên giới với Trung Quốc, khá gần với Vũ Hán vùng tâm dịch nhưng Bộ y tế đã công bố cởi mở chính xác có 5 trường hợp dương tính với nCoV. Trong đó có 2 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam đều đang công tác ở Vũ Hán trở về.

Thông tin rất minh bạch, không giấu diếm cùng với sự vào cuộc nhanh chóng (không đón Tết cổ truyền của lực lượng y tế), kiểm soát khống chế đó là sự đáng nể, đáng trân trọng và sự nỗ lực rất cao của Nhà nước cũng như Bộ Y tế. Vì vậy, chúng ta hãy tin vào chính mình, tin vào sự kiểm soát dịch của cơ quan chức năng và Nhà nước. Đừng để sự đồn thổi, sợ hãi làm chúng ta trở nên bế tắc trong khi chỉ cần áp dụng kiến thức được khuyến cáo cũng tự bảo vệ được mình và người thân.

Cùng với đó, cần thể hiện rõ quan điểm với hành vi sai trái (câu like, tung tin thất thiệt, trục lợi bất chính) là tội ác, cần phải bị trừng phạt.

Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV phù hợp với diễn biến tình hình dịch, Bộ Y tế đã đưa vào hoạt động đường dây nóng phòng dịch: 19003228, hoạt động 24/7, tiếp nhận mọi thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch.Các thông tin mới về tình hình dịch bệnh liên tục được cập nhật trên giadinh.net.vn. Mời độc giả cập nhật


Câu like, trục lợi bất chính khi xuất hiện virus corona là tội ác - Ảnh 6.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 11 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 54 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top