Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh báo thời tiết năm 2010: Nắng nóng vượt ngưỡng lịch sử

Thứ hai, 09:58 01/03/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Miền Bắc đang là mùa xuân nhưng nền nhiệt độ cao hơn nhiều mức trung bình các năm trước, kèm theo đó là hạn hán trên diện rộng. Nhiều biện pháp đối phó được đưa ra song sản xuất nông nghiệp và điện đang đối diện với khó khăn chưa từng có. Cùng lúc, nguy cơ cháy rừng đã lên tới mức báo động đỏ.

Ngay từ đầu năm, cơ quan dự báo khí tượng quốc gia và một số cơ quan khí tượng quốc tế đã đưa ra dự báo năm 2010 nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể đạt tới mức chưa từng có trong lịch sử, thời tiết có nhiều biến cố bất thường.
 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong mùa khô 2009 - 2010 (từ tháng 12/2009 đến tháng 4/2010), trên cả nước sẽ đối mặt với tình trạng khô hạn, do ảnh hưởng của El Nino. Nền nhiệt độ từ tháng 2 đến tháng 4 cao hơn mức trung bình nhiều năm. Lượng mưa cũng có khả năng thấp hơn mức trung bình nhiều năm trên cả nước.
 
Từ tháng 2 đến tháng 4, dòng chảy trên các sông ở Bắc Bộ rất thấp, thấp hơn mức trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 45- 70%. Đặc biệt mực nước thấp nhất ở Trạm Thủy văn Hà Nội có khả năng xuống mức 0,4m vào cuối tháng 2, đầu tháng 3. Khô hạn sẽ khiến xâm nhập mặn ở các vùng ven biển, đặc biệt vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Do lượng nước từ thượng nguồn trong tháng 1 giảm nhanh, mặn sẽ xâm nhập sâu và sớm hơn năm 2009.
 

Nhiều tỉnh, thành phố đang có nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm. (Ảnh: KT)


Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên cho thấy, mùa khô năm nay, khu vực Tây Nguyên sẽ đối mặt với hạn hán khốc liệt nhất so với nhiều năm trước. Đặc biệt khoảng tháng 3 và 4, cao điểm mùa khô Tây Nguyên, có thể xảy ra đại hạn trên diện rộng vì mực nước các dòng sông, suối, ao hồ đã xuống đến mức thấp nhất, khiến hàng ngàn hộ dân trong khu vực lâm vào cảnh thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
 
Tại khu vực Nam Bộ, do ảnh hưởng rìa phía nam của lưỡi cao lạnh lục địa cộng với lưỡi cao áp cận nhiệt đới trên cao nên thời tiết Nam bộ tiếp tục khô hanh, hầu hết không mưa. Riêng vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh có thể có mưa rào nhẹ và dông vài nơi. Tại các tỉnh khác của Đông Nam bộ, nhiệt độ cũng giao động ở mức 32-37độ C. Tây Nam Bộ nhiệt độ thấp hơn chút ít, giao động từ 33-35độ C.
 
Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc nước ta còn chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây trong 7- 8 ngày tới. Sau đó, vùng áp thấp này sẽ bị nén và đầy lên bởi khối không khí lạnh có cường độ khá mạnh từ phía Bắc. Nền nhiệt các tỉnh miền Bắc trong 6 - 7 ngày đầu tháng 3 ở mức cao hơn hẳn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. "Đặc biệt, khu vực Lào Cai, Lai Châu (khu vực trong những ngày qua xảy ra hiện tượng cháy rừng) vẫn chịu tác động của nhiệt độ cao (30 - 33 độ C) bởi không có một đợt không khí lạnh nào", ông Hải nhấn mạnh.
 
Đây mới chỉ là những đặc điểm thời tiết khác thường ban đầu. Dự báo năm 2010, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm sẽ có những diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt chú ý là mưa bão, lũ lụt sẽ nghiêm trọng, diễn biến khó lường.
 
Sóng thần không đe dọa vùng biển Việt Nam

Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng bởi sóng thần hình thành từ trận động đất mạnh 8,8 độ richter tại Chile ngày 27/2. Theo ông Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), trận động đất tại Chile gây sóng thần lan tới Thái Bình Dương, song Việt Nam có thể yên tâm vì không bị ảnh hưởng.
 
Ông Minh cho biết, tin mới nhất được phát ra từ Trung tâm sóng thần Thái Bình Dương (vào thời điểm gần 14 giờ ngày 28/2 - giờ Việt Nam), sóng thần có thể ảnh hưởng tới Nga và Nhật Bản. Tuy nhiên hiện chưa có cảnh báo gì tới vùng biển của Việt Nam.
 
Báo động cấp III cũng không thể ngồi "rung đùi"

Theo Cục Kiểm lâm Việt Nam, tính đến hết ngày 28/2, trên địa bàn cả nước đã có 30 tỉnh, thành phố nằm trong danh sách cảnh báo có nguy cơ cháy rừng ở mức nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm (cấp IV, cấp V). Những khu vực trên đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài.
 
Nếu cháy rừng xảy ra thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc độ lan tràn rất nhanh.
 
Ngày 28/2, ông Đỗ Thanh Hải, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng, Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) cho biết, không chỉ các tỉnh, thành nằm trong danh sách cảnh báo cấp IV, V mà ngay cả các tỉnh thành có cảnh báo cấp III cũng không thể ngồi "rung đùi". "Việc quan trọng nhất trong lúc này cần tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát phòng chống cháy. Khi xảy ra cháy cần huy động mọi lực lượng để kịp thời chữa cháy", ông Hải nhấn mạnh.
 
Sản xuất điện gặp khó
 
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tình hình khô hạn có ảnh hưởng lớn đến việc tích nước các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang trong thời gian sau mùa lũ nhằm chuẩn bị cho mùa khô năm 2010. Tính chung giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 11/2009, tổng lượng nước về hồ Hòa Bình chỉ đạt 83%, Thác Bà đạt 68%, Tuyên Quang đạt 79% so với trung bình nhiều năm. Vì vậy, đến thời điểm tháng 12/2009, lượng nước trữ trong các hồ thủy điện đều thấp hơn nhiều so với thiết kế.
 
Việc xả nước các hồ thủy điện trong tháng 1, 2 vừa qua cũng sẽ gây một số khó khăn trong cung ứng điện vào giai đoạn cuối mùa khô (tháng 5, tháng 6). Do đó EVN đang tính toán các phương án để vừa đảm bảo sản xuất nông nghiệp, vừa đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng mùa khô 2010.
 
Võ Hải
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top