Hà Nội
23°C / 22-25°C

Căng vì “dê vàng” tăng đột biến

Thứ sáu, 09:59 16/05/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Chưa có năm nào kỳ tuyển sinh vào lớp 6 ở Hà Nội lại “nóng” như năm nay. Do tăng hơn 22.000 học sinh nên “cửa” vào trường công lập sẽ khó hơn năm trước, đặc biệt là việc thi vào các trường chuyên, trường “điểm” rất căng thẳng.

Căng vì “dê vàng” tăng đột biến 1

Tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS ở Hà Nội năm học 2014 – 2015 được dự báo sẽ căng thẳng do tăng thêm 22.000 học sinh so với năm học trước. Ảnh: Q.Anh

 
Tăng 22.000 “dê vàng”

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2014-2015, toàn thành phố sẽ có hơn 100.000 học sinh vào lớp 6, tăng khoảng 22.000 em so với năm học trước. Do trước đây, nhiều gia đình chọn sinh con vào năm “dê vàng” Quý Mùi nên đã từng xảy ra quá tải học sinh vào lớp 1, dẫn tới đến nay số học sinh vào lớp 6 tăng mạnh.

Theo ông Ngô Văn Chất - Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội), số học sinh vào lớp 6 năm nay tăng cao so với năm ngoái. Đây là vấn đề được Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã đặc biệt quan tâm. Sở GD&ĐT Hà Nội đã họp với lãnh đạo các Phòng GD&ĐT để có biện pháp chủ động trong xây dựng phương án tuyển sinh, bảo đảm có đủ chỗ học cho các cháu.

Ông Chất cho biết thêm: “Năm nay, Sở yêu cầu các đơn vị phải có nguồn thông tin chính xác để thu thập số trẻ trong độ tuổi ở thời điểm tuyển sinh. Ngoài ra, việc giao chỉ tiêu phải phù hợp, hạn chế việc nhận học sinh trái tuyến. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng các trường cùng trên địa bàn một quận hoặc một huyện, nhưng có trường quá tải, trường lại thiếu học sinh”.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, thời gian qua, các trường THCS trên địa bàn thành phố đã tiến hành sửa chữa, xây thêm phòng học để bảo đảm có đủ chỗ học cho học sinh. Mùa tuyển sinh năm nay, các trường hạn chế số học sinh trái tuyến để bớt các điểm “nóng”... Tuy nhiên, có thể thấy rằng việc tăng đột biến số học sinh vào lớp 6 cũng sẽ là bài toán khó cho ngành giáo dục Hà Nội phải tăng cường thêm lớp học, giáo viên… khó có thể tránh khỏi các lớp học có sĩ số đông. Thậm chí, nhiều trường công lập sẽ tăng tiêu chí xét tuyển, nhiều học sinh có thể sẽ phải sang học trường dân lập...
 
“Nóng” ở trường chuyên, trường điểm

Về phương thức tuyển sinh, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: “Năm học 2014 -2015, tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS trên địa bàn thành phố vẫn giữ hình thức xét tuyển theo tuyển sinh như các năm trước. Do đây là cấp học phổ cập nên các trường THCS công lập phải bố trí đủ chỗ học cho học sinh đúng tuyến. Một số trường chất lượng cao và ngoài công lập có tiếng, mọi năm đã căng thẳng, năm nay sẽ căng thẳng hơn”.

Hiện nay, nhiều trường THCS điểm, trường chất lượng cao, trường chuyên đều tổ chức thi tuyển vào lớp 6. “Nóng” nhất vẫn là thi tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Học sinh dự thi phải qua 2 vòng sơ tuyển và thi tuyển. Chỉ tiêu của trường năm nay là tuyển 200 học sinh, nhưng dự báo sẽ có hàng nghìn học sinh đăng ký dự thi. Học sinh dự thi phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, có từ 4 năm trở lên xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt; tổng điểm hai môn Tiếng Việt và Toán cuối học kỳ II lớp 5 đạt từ 19,0 điểm trở lên. Phương thức tuyển sinh là xét tuyển kết hợp với kiểm tra kiến thức Tiếng Việt và Toán.

Tiếp đến là Trường THCS Cầu Giấy, do là trường công lập hoạt động theo mô hình chất lượng cao, nên việc tuyển sinh đầu vào hàng năm cũng rất căng thẳng. Năm nay, điều kiện để vào trường này học sinh phải có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội, đạt loại giỏi cả 5 năm mới được tham gia thi tuyển. Chỉ tiêu vào lớp 6 của trường dự kiến hơn 200 học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, mục tiêu của Hà Nội đối với kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2014 - 2015 là thực hiện phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS, đảm bảo 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6, 100% trẻ khuyết tật hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6.
 
Quang Anh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top