Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cán bộ chụp ảnh chồn bay quý hiếm khoe trên Facebook

Thứ hai, 09:07 07/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Một cán bộ đang công tác tại trạm Khuyến nông khuyến lâm huyện Tây Giang, Quảng Nam chụp ảnh một con chồn bay quý hiếm rồi đưa lên Facebook…khoe với mục đích để “lưu giữ”!.

Sáng 7/12, Hạt Kiểm lâm Tây Giang (Quảng Nam) cho biết đã có báo cáo về sự việc một cán bộ trạm Khuyến nông khuyến lâm huyện Tây Giang chụp ảnh chồn bay khoe trên Facebook gây xôn xao dư luận vừa qua.

Được biết, trước đó vào cuối tháng 11/2015, trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Thiều Quốc Kỳ (hiện công tác tại trạm Khuyến nông khuyến lâm huyện Tây Giang) đăng bức ảnh hai tay cầm một con chồn bay, nghi bị săn bắt trái phép, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Con chồn bay này, theo lực lượng kiểm lâm cho biết là loại động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ thuộc nhóm 1 cấm săn bắt, mua bán…

Bức ảnh ông Kỳ cầm con chồn bay khoe trên Facebook, sau đó bức ảnh này đã được gỡ
Bức ảnh ông Kỳ cầm con chồn bay khoe trên Facebook, sau đó bức ảnh này đã được gỡ

Sau khi đăng bức ảnh lên Facebook, nhiều người cảnh báo ông Kỳ nhưng ông này không nghe và còn bình luận “công an cũng bó tay”.

Theo kết quả xác minh của Hạt Kiểm lâm Tây Giang, ngày 30/11, Hạt Kiểm lâm Tây Giang đã làm việc với ông Thiều Quốc Kỳ, là nhân vật trong bức ảnh trên Facebook và bà A Rất Thị Cúc (trú thôn Agrồng, xã Atiêng, huyện Tây Giang).

Kiểm lâm đã yêu cầu ông Kỳ cho biết thông tin và hình ảnh con chồn bay mà ông Kỳ đăng trên Facebook và câu nói “ở huyện quán nào cũng có chồn bay, vào quán hỏi món apứa sẽ được phục vụ ngay?”, ông Kỳ giải trình, hình ảnh đăng trên Facebook với mục đích sau này có dịp sẽ “tuyên truyền” bảo tồn động vật hoang dã.

“Tôi có lưu giữ hình ảnh trên tại trang Facebook để khỏi bị mất chứ không phải để cổ động cho hành vi vi phạm pháp luật và tôi cũng không tham gia giết thịt con chồn đã đăng trong ảnh và ngôi nhà trong ảnh là nhà của tôi”, ông Kỳ giải trình.

Trước việc ông Kỳ chỉ người hỏi mua thịt chồn bay ra quán ông Nguyễn Văn Sao (thôn AgRồng, huyện Tây Giang) để mua và nói đó là quán chuyên bán chồn bay, mua bao nhiêu cũng có. Ông Kỳ giải trình: “Tôi không nói và cũng không biết quán nào trong huyện bán thịt chồn bay và tôi cũng không nói là quán ông Sao chuyên bán thịt chồn bay”!?.

Báo cáo kết quả xác minh sự việc của Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang
Báo cáo kết quả xác minh sự việc của Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang

Liên quan đến vụ việc, lực lượng kiểm lâm cũng đã mời bà Cúc (vợ ông Sao) giải trình. Bà Cúc cho rằng, ngày 28/11 có hai người vào nhà bà Cúc hỏi mua thịt chồn bay. Bà Cúc đã làm thịt một con khoảng 1kg bán lại cho hai người này. Con vật giống như hình con dơi bay chứ không phải là chồn bay. 3 con vật đã làm thịt còn nằm trong tủ đá là con Dúi của người dân địa phương nuôi chứ không phải là chồn bay!?.

Được biết, Tổ công tác của Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang đã tiến hành kiểm tra việc mua bán thịt động vật hoang dã tại nhà vợ chồng ông Sao, bà Cúc. Qua kiểm tra, tổ công tác không phát hiện hành vi vi phạm mua, bán, cất, giữ…thịt, mẫu vật, cá thể sống của chồn bay và các loài động vật hoang dã khác.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top