Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảm ơn xe ben

Thứ tư, 11:37 28/11/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ 60m đập thủy điện Đăk Mek (Đăk Glei, Kon Tum) bị vỡ vẫn còn đang trong vòng bí mật thông tin, dù nó đã bị lộ sau hẳn 4 ngày người ta cố giấu.

Nguyên nhân gây vỡ đập thật sự, cứ chờ các cơ quan chức năng làm rõ, nhưng ở đây, tôi muốn nhắc đến cái xe ben.

Vốn là, khi vụ việc bị lở ra, chủ đầu tư công trình thủy điện đã lên tiếng và cho rằng lỗi tại cái xe ben chở đá, tài xế thiếu cẩn trọng đã va xe vào thành đập. Thế là cái đập thủy điện vỡ dây chuyền đến 60m, sức đâm như thế thật khủng khiếp. Dĩ nhiên là chẳng ai tin, bởi vì cái xe quá bé so với cái đập, dù có 10 cái xe cùng đâm một lúc thì cái đập thủy điện nếu được làm chuẩn cũng khó mà vỡ được.

Ngoài ra, ai chẳng biết, sức ép của nước lên đập thủy điện là ép ngang và sẽ là áp lực cực kỳ lớn, nhưng cũng không được vỡ. Nên dù là giả định, chỉ một cái xe ben đâm sập cả cái đập bê tông thì không thể tin nổi.

Dù khó tin đến thế, nhưng người ta vẫn đòi kỷ luật cái xe ben vì nó gây hậu quả quá lớn. Thậm chí, có người đề xuất mức kỷ luật là giam xe không cho chạy, kiểu cấm túc này đúng là “nhục hình” với thứ phương tiện mà sinh ra là để ...đi. Chưa nói đến việc chiếc xe là vật vô tri vô giác, kỷ luật thế chứ nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Có chăng là sự nực cười cho cái thói dựa dẫm khách quan để đổ lỗi của những người có trách nhiệm.

Riêng tôi, rất lấy làm vui mừng nếu được gặp cái xe ấy và nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì các lẽ sau: Đập chưa tích nước, nên bị xe đụng phải mà vỡ ra thì may mà chỉ làm một người thiệt mạng. Chứ đến khi tích nước rồi, đập mà vỡ thì hậu quả không biết thế nào? Cảm ơn nữa là vì cái xe ấy đã làm lộ ra một sự thật là việc các nhà đầu tư thủy điện chỉ quan tâm đến lợi ích đầu tư, chứ chẳng quan tâm gì đến chất lượng công trình, đến sự an toàn của hàng ngàn người ở cả thượng và hạ du cái thủy điện ấy. Khoan hãy nói đến việc người ta có quan tâm đến bảo vệ môi trường hay không?

Cháy nhà ra mặt chuột. Qua đây, các cơ quan quản lý nhà nước cũng nên cảm ơn cái xe ben, từ đó mà tiến hành kiểm tra ngay chất lượng các công trình thủy điện. Việc ấy vừa là trách nhiệm của người quản lý với tính mạng nhân dân, mà cũng còn để tránh sau này không phải ân hận nữa.
 
Sông Hồng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top