Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Cái gì cũng làm giả được nữa là gạo"

Thứ hai, 11:29 05/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Trước ý kiến của một số nhà khoa học cho rằng, công nghệ làm gạo giả bằng nhựa rất tốn kém và đắt đỏ nên khó xuất hiện loại gạo này trên thị trường, PGS. TS Lê Đức Mạnh- GĐ Trung tâm phân tích và Giám định Thực phẩm Quốc gia cho gạo nhựa hoàn toàn có thể làm được.

Có thể có gạo giả

Thông tin gạo giả làm bằng nhựa đã rộ lên cách đây một thời gian. Mới đây nhất, một người dân ở TP Hồ Chí Minh đã rất hoang mang khi mua gạo Nàng hoa 9 về nấu và phát hiện thấy bất thường. Sau khi gia đình cho gạo vào rang, gạo cháy đen và có mùi khét như mùi nhựa.

Mặc dù qua kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy, đây không phải là gạo giả nhưng nhiều bà nội trợ vẫn lo sợ sau khi tận mắt chứng kiến một clip nghi làm gạo bằng nhựa được đăng tải trên mạng.

Trong clip này, một nhân công đang cho các sợi nhựa mỏng vào máy ép, xay đến khi nhựa nhuyễn và chảy vào lò nung, ra khuôn và cho ra từng hạt gạo trong veo như thật.

 

Gao nhua

Gạo của người dân ở Tp Hồ Chí Minh mua nghi ngờ gạo nhựa. Ảnh: Trung Hiếu

 

Sự thật của clip này đến đâu, hiện chưa ai kiểm chứng nhưng điều khiến các bà mẹ tiếp tục “phát cuồng” và liên tục chia sẻ clip trên mạng xã hội bởi biết đâu, trong số những hàng gạo ở chợ, có thể trà trộn cả gạo giả?

Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội vào sáng 5/10, PGS. TS Lê Đức Mạnh, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Giám định thực phẩm Quốc gia (Viện Công nghiệp Thực phẩm) cho biết: “Tôi có nghe thông tin về gạo giả bằng nhựa, bằng giấy trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tôi cho rằng có thể có gạo giả. Tuy nhiên, do chưa có khảo sát nào về điều này nên chưa thể kết luận được”.

Được biết trước đó, một số nhà khoa học trước đây, về việc sản xuất gạo giả sẽ rất tốn kém vì phải mua khuôn và nhựa, nilon để sản xuất, chưa kể kĩ thuật phải cao. “Nếu chỉ sản xuất số lượng ít, chắc chắn sẽ lỗ vốn. Vấn đề là người ta phải sản xuất hàng loạt bằng nhựa loại rẻ tiền thì mới có lãi và lãi rất lớn” (?!).

PGS Mạnh cho biết: “Cái gì giờ cũng có thể làm giả được nữa là gạo. Tôi nghĩ việc sản xuất gạo giả không đến mức quá tốn kém hoặc cần có công nghệ quá cao. Người ta hoàn toàn có khả năng làm được gạo giả rất đơn giản, với mức chi phí thấp nếu người ta mua loại nhựa rẻ”.

Liên quan đến việc kiểm nghiệm chất lượng gạo hiện nay trên thị trường có qua quy trình chặt chẽ không, ông Mạnh cho biết, việc phát hiện ra gạo giả và kiểm soát xem loại gạo này có tràn vào thị trường Việt Nam hay không là việc của các cơ quan hữu trách. Nếu các đơn vị này cần hợp tác, Trung tâm sẵn sàng cung cấp cán bộ để phối hợp kiểm tra.

Tiền nhựa đắt gấp 3 lần gạo

Trao đổi với chúng tôi vào sáng 4/10, TS Nguyễn Văn Khải (nguyên Giám đốc Viện Khoa học Vật lý Hà Nội) khẳng định, không thể làm được gạo giả.

 

Gao nhua2

Gia đình thử đốt loại gạo mua về thấy cháy khét. Ảnh cắt từ clip

 

“Đơn giản vì tiền nhựa sạch đắt gấp 3 lần tiền gạo, chưa kể máy móc, nhân công và chi phí đưa đi bán.

Người ta còn nói có gạo giấy, gạo giả bằng nhựa nhưng giấy cho vào nước thì tan ra. Làm sao làm gạo được bằng giấy? Nhựa mà nấu nước sôi thì không nhai được. Làm sao, có thể nói là nấu lên ăn hơi sượng? Đấy là chưa kể gạo có kali, canxi… nên chỉ cần ngửi mùi là biết ngay”, ông Khải khẳng định.

Theo một giảng viên thuộc Bộ môn Công nghệ thực phẩm (Khoa Kĩ thuật Hóa học - ĐHBK TP Hồ Chí Minh), thông tin gạo giấy và gạo bằng nhựa đã được chia sẻ trên mạng Internet khiến nhiều bà nội trợ hoang mang.

“Giấy sẽ nát khi gặp nước, nhất là nấu lên ở nhiệt độ cao. Tuy nhiên, giấy vẫn có thể cứng lại nhờ hóa chất và khó tan hơn trong nước.

Việc làm gạo bằng nhựa sẽ dễ dàng hơn. Vì thế, chắc chắn nếu có gạo giả bằng giấy hoặc bằng nhựa chăng nữa, sẽ vô cùng độc hại bởi các hóa chất đông cứng ấy”, nữ giảng viên này cho biết.

 

 

Khi thấy gạo có dấu hiệu bất thường, nghi ngờ là gạo giả, gạo nhựa, người dân có thể gửi về Trung tâm phân tích chất lượng nông sản ở 30 Hàm Nghi, quận 1 (TP Hồ Chí Minh). Tại Hà Nội, người dân trực tiếp gửi về Cục Nafiquad tại số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình hoặc Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội tại 143 Hồ Đắc Di, Đống Đa...

 

Hạnh Nguyên/ Báo Gia đình & Xã hội

Mỹ Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top