Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái chết nhiều uẩn khúc của trưởng phòng công chứng

Thứ năm, 09:51 15/04/2010 | Xã hội

Hai ngày qua, hàng chục người dân ở Hà Nội từng thực hiện những giao dịch bất động sản có liên quan tới Văn phòng Công chứng (VPCC) Việt Tín (số 42 phố Tô Hiến Thành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) lo sốt vó khi biết thông tin ông trưởng văn phòng Nguyễn Minh Hải (SN 1954, trú tại Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) chết đột ngột.

 
Những thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho thấy sự việc xảy ra với ông Hải liên quan tới hàng loạt hợp đồng công chứng sai quy định.
 
Văn phòng Công chứng Việt Tín đã bị niêm phong và ngừng hoạt động.
 
Cái chết nhiều uẩn khúc
 
Vụ việc bắt đầu từ khi TS Trần Công Trục, Trưởng VPCC Thăng Long (54 Trần Nhân Tông, Hà Nội) phát hiện 4 hồ sơ ủy quyền nhà đất được VPCC Việt Tín công chứng để thực hiện giao dịch bán, chuyển nhượng, cho thuê... đã làm giả toàn bộ con dấu và chữ ký của văn phòng mình.
 
Nhiều khách hàng sau khi thực hiện hợp đồng mua bán tài sản có công chứng của Việt Tín đã đến cơ quan đăng ký nhà đất để đăng ký sang tên thì phát hiện không hề có hợp đồng ủy quyền như trong giấy tờ.
 
"Nhiều VPCC hoạt động chụp giựt, sử dụng không ít luật sư yếu về năng lực. Trưởng VPCC có chuyên môn không đồng đều, trong khi nhân viên tại các VPCC có chất lượng yếu" - Ông Bùi Quang Dần, VPCC Hoàng Mai – Hà Nội.
 TS Trần Công Trục lập tức có văn bản báo cáo sự việc tới Sở Tư pháp Hà Nội kèm theo những chứng cứ xác đáng, cũng như tên tuổi, địa chỉ của hai người đứng tên trong văn bản giả mạo. Lãnh đạo Sở Tư pháp đã gửi thông báo yêu cầu ông Nguyễn Minh Hải tới sở làm việc. Ông Hải xin khất buổi làm việc với Sở Tư pháp tới chiều 12/4.
 
Tuy nhiên đến 10 giờ 20 phút ngày 12/4, thi thể ông Hải đã được người dân sống ven sông Hồng đoạn thuộc xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì (Hà Nội) phát hiện. Đáng chú ý, toàn bộ ví tiền và tài sản trên người ông Hải đều còn nguyên vẹn.

Được biết, trước khi ông Hải chết đã có một số đối tượng lạ mặt tới nhà riêng và cơ quan đe dọa. Ngoài ra, trước khi mất, ông Hải đã nhắn tin tới một người bạn với nội dung vĩnh biệt và xin lỗi bạn bè, vợ con.
 
Ông Phạm Thanh Cao, Trưởng Phòng Quản lý hỗ trợ tư pháp (Sở Tư pháp Hà Nội), cho biết trong cuộc gọi điện thoại cuối cùng cho ông, ông Hải đã than khóc cho biết ông không phải chỉ xác nhận sai 4 bộ hồ sơ mà con số thực tế lên đến hơn 100 hồ sơ về giao dịch bất động sản.

Ngoài ra, số hồ sơ VPCC Việt Tín công chứng cho 2 đối tượng làm giả hồ sơ đã bỏ trốn lên tới gần 200. Theo tính toán, số tiền trong cả trăm hợp đồng giao dịch này lên tới hàng chục tỉ đồng. 
 
Rà soát kỹ văn phòng công chứng tư
 
Trước sự việc trên, chiều 14/4, Sở Tư pháp Hà Nội đã triệu tập khẩn cấp cuộc họp với lãnh đạo 42 VPCC tư trên địa bàn TP Hà Nội. Theo ông Phạm Thanh Cao, thời gian qua đã phát hiện nhiều trường hợp làm giả con dấu một cách khá tinh vi.

Trong hoạt động công chứng tư, các hợp đồng ủy quyền được một số đối tượng lợi dụng. Ông Cao cho rằng đã xuất hiện những tổ chức tín dụng đen, hoạt động có tổ chức để lợi dụng sự lơi lỏng trong công chứng của các VPCC tư. 
 
Theo ý kiến của TS Trần Công Trục, trong các hợp đồng công chứng, rủi ro nhiều nhất rơi vào công chứng ủy quyền bất động sản.
 

Hai kẻ làm giả hồ sơ đã bỏ trốn

Bà Trương Thị Nga, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, cho biết: Theo quy định, VPCC Việt Tín (chỉ có một công chứng viên là trưởng văn phòng, không có phó văn phòng) đã bị niêm phong và sẽ tuyên bố chấm dứt hoạt động. Toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của VPCC này sẽ được cơ quan điều tra quản lý để phối hợp với Sở Tư pháp Hà Nội điều tra vụ việc.

Hiện hai kẻ làm giả hàng loạt hồ sơ ủy quyền nhà đất đã được xác định. Tuy nhiên, các đối tượng này đang bỏ trốn.
 
Theo Người lao động
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top