Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cách làm hay về DS - KHHGĐ

Thứ hai, 14:25 10/12/2007 | Xã hội

Giadinh.net - 2 lần đón nhận danh hiệu Anh hùng mà Đảng và Nhà nước trao tặng là phần thưởng xứng đáng cho truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của nhân dân các dân tộc xã Yên Nguyên.

Có được vinh dự đó, không thể không kể đến vai trò của công tác DS - KHHGĐ, một chương trình đã góp phần rất lớn vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế của địa phương.

“Cán bộ nào, phong trào ấy”

Yên Nguyên là một xã miền núi thuộc huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang), diện tích tự nhiên 3.941 ha, bao gồm 20 thôn, bản, 1.683 hộ, 7.472 nhân khẩu. Ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia DS - KHHGĐ, Đảng bộ, chính quyền xã luôn quán triệt: Muốn thoát được đói nghèo, có điều kiện vươn lên giàu có, thì mỗi cán bộ đảng viên, mỗi gia đình phải tự nhận thấy trách nhiệm của mình. các cặp vợ chồng phải thực hiện KHHGĐ, sinh ít để con cái có điều kiện học tập, tham gia lao động sản xuất, nuôi dạy con cái, phát triển kinh tế. 

Từ nhận thức như vậy, chương trình DS - KHHGĐ đã được quan tâm đầu tư đích đáng. Ban DS - KHHGĐ xã đã được thành lập rất sớm và luôn được kiện toàn, củng cố qua các năm với các thành viên là các ban, ngành, đoàn thể của xã, có cán bộ chuyên trách theo dõi, đội ngũ cộng tác viên (CTV) kiêm y tá phủ tất cả 20/20 thôn, bản.

Với phương châm “cán bộ nào, phong trào ấy”, chính quyền xã đã lựa chọn những cán bộ có năng lực, lòng nhiệt tình, tâm huyết với chương trình và thật sự có uy tín với bà con để bố trí cho các nhiệm vụ, đặc biệt là đội ngũ CTV dân số phụ trách các thôn, bản. “Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thành công của chương trình”, ông Đỗ Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Yên Nguyên khẳng định như vậy với chúng tôi.

Giao chỉ tiêu sát với từng thôn, bản

Chị Phạm Thị Nhi, chủ nhiệm Ủy ban DSGĐTE huyện Chiêm Hóa cho biết: “Yên Nguyên luôn có cách làm hay, phù hợp với thực tế. Thông thường huyện giao chỉ tiêu đến xã, xã phân chia đồng đều cho các thôn, bản (cụ thể là các CTV). Xã Yên Nguyên không làm như vậy, ngay từ cuối năm trước chúng tôi đã yêu cầu các CTV rà soát, lập danh sách phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ theo các tiêu chí: Đã kết hôn chưa? Nếu chưa thì có khả năng kết hôn trong năm tới không? Nếu đã có chồng thì có mấy con, trai hay gái, có ý định sinh con trong năm tới không? Đang áp dụng biện pháp tránh thai nào, nếu chưa áp dụng thì lý do tại sao?...

Danh sách này sẽ được cán bộ chuyên trách thẩm định, tổng hợp và làm căn cứ để giao chỉ tiêu áp dụng các biện pháp tránh thai kèm theo kinh phí tổ chức các  hoạt động truyền thông cho từng thôn, bản. Với cách làm này, anh chị em CTV rất đồng tình và phấn khởi, đồng thời qua đó cũng nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng thống kê, tổng hợp của đội ngũ cán bộ cơ sở.”

Nâng cao kỹ năng cho đội ngũ CTV

Từ yêu cầu thực tế công việc đã cho thấy vai trò quan trọng của đội ngũ CTV thôn, bản. Chính họ là người trực tiếp tuyên truyền, vận động, tư vấn, cung cấp các biện pháp tránh thai cho các đối tượng và chính họ cũng là người theo dõi, hỗ trợ đối tượng sử dụng sao cho hiệu quả nhất, an toàn nhất.

Chị Hoàng Thị Nghiệp, cán bộ chuyên  trách xã cho biết: “Cách làm phổ biến của tôi là để anh em báo cáo tình hình thực hiện tại địa bàn, sau đó tôi đưa ra các tình huống ở chính những địa bàn đó và khuyến khích anh em đề xuất phương án giải quyết. Với những phương án hay, có tính khả thi được tuyên dương kịp thời. Cách tập huấn này không gây nhàm chán, chị em tiếp thu rất tốt. Mỗi đợt tập huấn chỉ cần một tình huống cụ thể, cùng với thời gian kiến thức, kỹ năng của anh, chị em được nâng lên rõ rệt”.

Với sự quan tâm đầu tư của cấp ủy, chính quyền, với cách làm sáng tạo và tâm huyết của đội ngũ cán bộ chuyên trách, CTV thôn, bản, đến nay, đã có tới 1.071/1.323 cặp  vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại (đạt 80,9 %). Tỷ lệ này được duy trì qua nhiều năm, điều đó đã giúp số trẻ sinh năm sau luôn thấp hơn năm trước.

Ngay trong 9 tháng đầu năm 2007, năm mà rất nhiều địa bàn khác có số sinh tăng, nhưng Yên Nguyên vẫn chỉ có 68 trẻ được sinh ra (trong đó chỉ có duy nhất 1 trường hợp là con thứ 3), giảm 9 trẻ so với cùng kỳ năm 2006. Cũng từ nhiều năm nay, 100% trẻ em 3 - 5 tuổi được vào học tại các lớp mầm non, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường...

Với những kết quả trong công tác DS - KHHGĐ, trong nhiều năm qua, Yên Nguyên luôn được đánh giá là điểm sáng và nhận nhiều bằng khen, giấy khen của huyện và tỉnh, góp phần rất lớn để Yên Nguyên vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lần thứ 2: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

BS Nguyễn Tân Sơn

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top