Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các dự án bãi đậu xe ngầm tại TPHCM: Treo vì chưa có “tiền lệ”?

Thứ sáu, 10:00 23/11/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Nằm trong danh mục được khuyến khích đầu tư, nhưng tất cả các dự án đầu tư, xây dựng các bãi đậu xe ngầm tại TPHCM đã và đang triển khai đều trong tình trạng… treo. Trong khi đó, thành phố đang cần đến 520ha diện tích bãi đậu chỉ riêng cho ô tô - hiện đã lên tới hơn nửa triệu chiếc.

Các dự án bãi đậu xe ngầm tại TPHCM: Treo vì chưa có “tiền lệ”? 1
Phối cảnh công trình bãi đậu xe ngầm công viên Lê Văn Tám.
 
Dự án 2 năm chưa nhúc nhích

Bốn bãi đậu xe ngầm đã được TPHCM quy hoạch là: công viên Lê Văn Tám, sân khấu Trống Đồng, khu vực sân bóng đá Tao Đàn, khu vực sân vận động Hoa Lư. Ông Bùi Xuân Cường - Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết, trong thời gian qua, đã có nhiều quận, huyện đề xuất 18 địa điểm để xây dựng các bãi đậu xe ngầm. Qua rà soát, sàng lọc, Sở GTVT đã chọn ra 4 địa điểm đáp ứng được các yêu cầu để trình, chờ UBND thành phố phê duyệt. Đó là các địa điểm: sân nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11); công viên Lê Thị Riêng và sân cư xá Lý Thường Kiệt (quận 10); khu vực 63-65 Tân Thành (quận 5).


Động thổ bãi đậu xe ngầm công viên Lê Văn Tám vào tháng 8/2010, Công ty CP Đầu tư phát triển không gian ngầm (IUS) chắc mẩm sẽ đưa vào khai thác bãi xe này vào năm 2013 theo đúng kế hoạch. Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại vướng vào những ách tắc mà theo như lời ông Lê Tuấn (Tổng giám đốc Công ty IUS), dự án triển khai rất suôn sẻ nhưng vướng vào toàn chuyệt… vặt.

Theo ông Tuấn, từ tháng 5/2008, Chính phủ đã ban hành Quyết định 803, luật hóa khái niệm khai thác không gian ngầm cho mục đích kinh doanh, bao gồm các dự án đầu tư xây dựng bãi đậu - giữ xe theo phương thức BOT. Theo đó, chủ đầu tư sẽ được miễn phí tiền sử dụng đất. Nhưng, các cơ quan liên quan của TPHCM như Sở Tài chính, GTVT, Quy hoạch kiến trúc, Tư pháp… lại lúng túng khi áp dụng nội dung này. Các sở này cho rằng, quy định chỉ miễn phí tiền sử dụng đất cho phần ngầm, còn phần nổi thì không được miễn. Sự không thống nhất của các sở, ngành liên quan đã khiến cho dự án này dừng lại hơn 1 năm.

Chưa hết, đến tháng 8/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 69 về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất và bồi thường… cũng làm cho các sở, ngành liên quan đến dự án bãi xe ngầm này tiếp tục lúng túng vì phải làm lại tất cả quy trình, thủ tục thẩm định giá đất. Rồi đến chuyện chỉnh sửa, cập nhật thiết kế kỹ thuật phòng cháy chữa cháy (PCCC) của công trình, ông Lê Tuấn cho biết, IUS đã hoàn chỉnh thiết kế và trình Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn lần thứ 3. Bây giờ, IUS chỉ còn biết ngồi đợi Cục thẩm định thiết kế PCCC, hồ sơ kỹ thuật công trình.

Ông Tuấn ngán ngẩm: “Tôi đang làm mất lòng tin với các cổ đông đã góp vốn vào dự án này vì tiền họ đã góp vào đây hơn 2 năm rồi mà chưa thấy dự án nhúc nhích gì. Trong khi đó phải trả nợ vay ngân hàng, nhà thầu mỗi tháng hơn 800 triệu đồng vì… ngồi chơi. Theo dự kiến, công trình này sẽ được tái khởi động vào tháng 12 năm nay, nhưng nếu còn vướng một thủ tục phát sinh nào nữa khiến dự án phải treo thì đúng là tại… trời”.

Tương tự, 2 dự án bãi đậu xe ngầm của Tập đoàn Đông Dương tại sân khấu Trống Đồng và sân vận động Hoa Lư cũng “dính” những thủ tục phát sinh rất… ngẫu hứng. Bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Đông Dương cho biết, dự án sân khấu Trống Đồng là dự án được UBND TPHCM “bù” cho Đông Dương khi công ty này đã đầu tư hơn 50 tỷ đồng để khảo sát, hoàn thiện hồ sơ, kêu gọi đối tác đầu tư cho dự án bãi xe ngầm Công trường Lam Sơn (đã bị dừng từ năm 2008 với lý do vướng dự án tàu điện ngầm Bến Thành-Suối Tiên). Về dự án bãi đậu xe Trống Đồng, hiện nay cũng đang vướng thủ tục thẩm định giá đất và các quy định về PCCC mà đến… 3 năm nay vẫn chờ triển khai.
 
Nhà đầu tư ngán ngẩm

Ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, đúng là thành phố có chủ trương xã hội hóa, khuyến khích, kêu gọi đầu tư các bãi đậu xe ngầm vì hiện diện tích bãi đậu-giữ xe của thành phố chỉ đáp ứng khoảng 5% tổng lượng xe máy, ô tô đang lưu hành. Nhưng có một số vướng mắc do Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Cục Cảnh sát PCCC… cho rằng, các công trình ngầm hiện chưa có các quy chuẩn, quy định cụ thể vì còn quá mới, “chưa có tiền lệ” nên không thể đưa ra các quyết định kịp thời với các nhà đầu tư.

Bà Quỳnh cho biết thêm, Bộ Tài chính chỉ chấp nhận với doanh nghiệp chi phí đầu tư xây dựng 5 triệu đồng/m2 sàn xây dựng ngầm. “Mức đầu tư này, trên mặt đất còn làm không đủ, đừng nói xây dựng ngầm”, bà Quỳnh nhấn mạnh. Rồi bên PCCC còn cho biết, Việt Nam chưa xây dựng bãi đậu xe ngầm kết hợp với trung tâm thương mại bao giờ nên phải để bên PCCC nghiên cứu những vấn đề phát sinh để phê duyệt hồ sơ kỹ thuật PCCC. Còn nghiên cứu ở đâu, bao giờ thì xong, cũng… chưa biết.

Trong thời kỳ kinh tế khó khăn, để một chủ trương hay, đúng của TPHCM bị treo vì “chưa có tiền lệ” đã làm ngán ngẩm các nhà đầu tư. Thiết kế, kinh nghiệm vận hành, khai thác các bãi đậu xe ngầm của các nước trong khu vực là không thiếu. Sao cứ để dòng vốn đầu tư vào nền kinh tế đang khó khăn bị ách tắc nhiều năm trời chỉ vì… nghiên cứu chưa xong?
 
Quốc Định
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top