Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các bệnh nhân lần lượt được công bố khỏi bệnh COVID-19, trung tâm thương mại bắt đầu có khách trở lại

GiadinhNet - Khi các bệnh nhân lần lượt được công bố khỏi bệnh COVID-19, trung tâm thương mại, chợ... cũng bắt đầu dần đông khách.

Các bệnh nhân lần lượt được công bố khỏi bệnh COVID-19, trung tâm thương mại bắt đầu có khách trở lại - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội ngày 22/2, khi các ca nhiễm COVID-19 lần lượt được công bố khỏi bệnh, thì không khí mua sắm, vui chơi tại một số Trung tâm thương mại trên địa bàn TP Hà Nội cũng nhộn nhịp hơn.

Chia sẻ với PV, chị Anh Thư (32 tuổi) nhân viên một quầy thời trang tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông tiết lộ, khi dịch COVID-19 có nhiều diễn biến mới, không khí bên trong TTMT rất ảm đạm, khách hàng đến Trung tâm thương mại rất ít, thậm chí, khu vực cầu thang máy lối lên khu chiếu phim cũng "tranh thủ" ngừng hoạt động, để tiết kiệm điện năng.

Tuy nhiên, ngày hôm nay (22/2), Trung tâm thương mại Aeon Mall không còn lác đác bóng người. Một số quầy hàng thời trang giảm giá cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn.

Chùm ảnh ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội:

Các bệnh nhân lần lượt được công bố khỏi bệnh COVID-19, trung tâm thương mại bắt đầu có khách trở lại - Ảnh 3.

Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội ngày 22/2, khu vực sân để xe của Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông có khá nhiều phương tiện đỗ.

Các bệnh nhân lần lượt được công bố khỏi bệnh COVID-19, trung tâm thương mại bắt đầu có khách trở lại - Ảnh 4.

Tại khu vực sảnh vào các gian hàng tầng 1, không khí vui chơi, mua hàng cũng khá nhộn nhịp.

Các bệnh nhân lần lượt được công bố khỏi bệnh COVID-19, trung tâm thương mại bắt đầu có khách trở lại - Ảnh 5.

Mặc dù dịch COVID-19 vậy, khách hàng có mặt tại Trung tâm thương mại vẫn vắng bóng các trẻ nhỏ, mà chủ yếu là thanh niên.

Các bệnh nhân lần lượt được công bố khỏi bệnh COVID-19, trung tâm thương mại bắt đầu có khách trở lại - Ảnh 6.
Các bệnh nhân lần lượt được công bố khỏi bệnh COVID-19, trung tâm thương mại bắt đầu có khách trở lại - Ảnh 7.
Các bệnh nhân lần lượt được công bố khỏi bệnh COVID-19, trung tâm thương mại bắt đầu có khách trở lại - Ảnh 8.

Đến hôm nay (22/2), Trung tâm thương mại Aeon Mall không còn lác đác bóng người.

Các bệnh nhân lần lượt được công bố khỏi bệnh COVID-19, trung tâm thương mại bắt đầu có khách trở lại - Ảnh 9.

Các quầy hàng ăn, cửa hàng đồ đồ uống bắt đầu dần có khách.

Các bệnh nhân lần lượt được công bố khỏi bệnh COVID-19, trung tâm thương mại bắt đầu có khách trở lại - Ảnh 10.

Các cửa hàng thời trang áp dụng sâu các mức khuyến mại cũng bắt đầu có khách ghé thăm.

Các bệnh nhân lần lượt được công bố khỏi bệnh COVID-19, trung tâm thương mại bắt đầu có khách trở lại - Ảnh 11.

Cũng theo chị Anh Thư, lượng khách hàng đến Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông chủ yếu vào các ngày cuối tuần. Khách hàng chủ yếu là ghé thăm các quầy thời trang và đồ uống.

Các bệnh nhân lần lượt được công bố khỏi bệnh COVID-19, trung tâm thương mại bắt đầu có khách trở lại - Ảnh 12.

Theo chị Anh Thư, có thể do dịch bệnh mà đối tượng khách hàng gia đình còn ngại ngần đưa trẻ nhỏ đến nơi đông người nên số lượng các gia đình có trẻ nhỏ đến TTTM rất ít.

Các bệnh nhân lần lượt được công bố khỏi bệnh COVID-19, trung tâm thương mại bắt đầu có khách trở lại - Ảnh 13.

Vì vậy, tại các quầy đồ ăn hiện vẫn đều chung một không khí vắng vẻ.

Các bệnh nhân lần lượt được công bố khỏi bệnh COVID-19, trung tâm thương mại bắt đầu có khách trở lại - Ảnh 14.

Cửa hàng thịt nướng phong cách Hàn Quốc vắng khách.

Các bệnh nhân lần lượt được công bố khỏi bệnh COVID-19, trung tâm thương mại bắt đầu có khách trở lại - Ảnh 15.

Một cửa hàng đồ ăn Thái Lan cũng gặp cảnh ế ẩm.

Các bệnh nhân lần lượt được công bố khỏi bệnh COVID-19, trung tâm thương mại bắt đầu có khách trở lại - Ảnh 16.

Khu vực thang máy, lối lên khu rạp chiếu phim cũng ít người qua lại.

Các bệnh nhân lần lượt được công bố khỏi bệnh COVID-19, trung tâm thương mại bắt đầu có khách trở lại - Ảnh 17.

Không khí vắng vẻ cũng không loại trừ các quầy hàng kinh doanh thời trang trẻ em.

Bảo Minh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top