Hà Nội
23°C / 22-25°C

Buôn gà lậu “lợi nhuận như buôn ma túy”

Thứ tư, 09:37 03/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 2/4, bà Nguyễn Thị Như Mai, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã có những trao đổi với báo chí liên quan đến việc chống buôn lậu, kiểm soát hàng giả, hàng nhái và cả việc kỷ luật cán bộ dưới quyền…

Buôn gà lậu “lợi nhuận như buôn ma túy” 1

Theo QLTT Hà Nội, do lợi nhuận cao nên nhiều đối tượng đã đứng ra tổ chức các đường dây “đầu nậu” đưa gà thải loại Trung Quốc về bán ở Hà Nội. Ảnh: Lê Minh

 
Một vốn 8 lời

Hơn 2 năm cách chức 7 đội trưởng

Trả lời câu hỏi về việc xử lý những cán bộ, công chức ngành quản lý thị trường vi phạm, bà Mai cho biết: “Tôi không lấy gì làm vui khi phải thông báo các con số, tâm lý người lãnh đạo không ai muốn phải ký quyết định kỷ luật cán bộ của mình. Hơn 2 năm nhận nhiệm vụ làm Chi Cục trưởng, tôi đã cách chức và miễn nhiệm 7 đội trưởng (QLTT Hà Nội có 32 đội, trong đó có 29 đội quản lý địa bàn 29 quận, huyện, thị xã và 3 đội cơ động - PV), 1 trưởng phòng, 2 phó đội trưởng, 9 công chức; Chuyển đổi vị trí công chức 60 người, luân chuyển vị trí của 6 đội trưởng”.

Theo bà Nguyễn Thị Như Mai, một trong những nguyên nhân khiến các đối tượng “quyết” buôn gà lậu là do lợi nhuận quá cao. “1kg gà thải loại bên kia biên giới Trung Quốc chỉ có giá 10.000 đồng nhưng khi được vận chuyển trót lọt bán ở chợ Hà Vĩ (Hà Nội) lên tới 80.000 đồng/kg. Chúng tôi vẫn nói đùa với nhau, lợi nhuận như buôn ma túy”, bà Mai cho biết.

Chi Cục trưởng QLTT Hà Nội thông tin, chỉ trong quý I/2013, Chi cục đã phối hợp kiểm tra 22 vụ, phạt hành chính trên 49 triệu đồng, tịch thu và tiêu hủy trên 15 tấn gia cầm, gần 166.000 trứng gia cầm, trên 2 tấn sản phẩm chế biến từ gia cầm và trên 10.000 con gia cầm giống. Các lực lượng chức năng khác cũng đã phối hợp, xử lý 88 vụ, xử lý vi phạm hành chính trên 95 triệu đồng và tịch thu, tiêu hủy nhiều tấn gia cầm, sản phẩm chế biến từ gia cầm.

Mua hàng phải có hóa đơn

Liên quan đến nguồn gốc số nho bị “dán nhầm cờ Trung Quốc” được phát hiện tại Big C The Garden (Hà Nội), bà Mai cho biết hiện vẫn chưa có khẳng định được chính xác về nguồn gốc số nho trên.

“Big C đã xuất trình hóa đơn chứng minh được là mua nho của một doanh nghiệp ở Đan Phượng (Hà Nội), doanh nghiệp này khẳng định đã mua gom nho của bà con nông dân từ Ninh Thuận, nhưng không liệt kê được cụ thể mua ở đâu, số lượng bao nhiêu. Chúng tôi đã đề nghị cơ quan công an phối hợp để tiếp tục làm rõ”, bà Mai thông tin với báo giới. Bà Mai nói thêm, vướng mắc hiện nay là chưa có quy định pháp luật về việc mua hàng của bà con nông dân phải có hóa đơn.

Trước việc nhân viên dán nhầm cờ đã bị cho thôi việc, bà Mai nói: “Đuổi việc một nhân viên thì quá đơn giản, vấn đề là BigC cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý hàng hóa, xây dựng quy trình vận hành khép kín. Chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến hệ thống siêu thị, tránh trường hợp bày bán hàng hóa không đảm bảo chất lượng, hết đát; thậm chí đưa loại hàng hóa nguyên liệu này vào chế biến thức ăn sẵn...”.

 90% mũ bảo hiểm rởm bán ở vỉa hè

Chi Cục trưởng QLTT Hà Nội cho hay, một trong những công việc mà ngành đang quyết liệt thực hiện là việc kiểm tra, kiểm soát mũ bảo hiểm và mũ thời trang có hình dáng giống mũ bảo hiểm. Trong quý I, Chi cục đã chủ động kiểm tra 124 đơn vị thì cả 124 đơn vị đều có dấu hiệu vi phạm. Tổng số mũ được kiểm tra, xử lý trên 22.000 chiếc, xử phạt gần 32 triệu đồng.

Theo Chi Cục trưởng QLTT Hà Nội, qua công tác kiểm tra cho thấy, 90% mũ bảo hiểm rởm được bán ở vỉa hè, khi tiến hành kiểm tra các điểm bán mũ ở vỉa hè thì có đến 70% số trường hợp “bỏ của chạy lấy người”.

“Do làm mạnh, làm liên tục không kể ngày đêm nên hiện nay tình trạng mũ bảo hiểm giả tại Hà Nội đã cơ bản được kiểm soát, mũ bảo hiểm xịn được “lên ngôi”. Tuy nhiên, tôi vẫn chỉ đạo cán bộ trong ngành, đi chơi mà phát hiện điểm bán mũ bảo hiểm giả cũng phải thông báo để tiến hành xử lý”, Chi Cục trưởng QLTT Hà Nội nhấn mạnh.
 
Vụ sữa dê Danlait, cơ quan quản lý cũng nhầm
 
Xung quanh vụ sữa dê Danlait, ông Vương Trí Dũng, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục QLTT Hà Nội cho biết, vấn đề ở chỗ sản phẩm không được gọi tên đúng. Ông nói: “Tên gọi của sản phẩm không thể do doanh nghiệp phân phối tự đặt ra mà phải do nhà sản xuất. Ở vụ việc này, không chỉ doanh nghiệp mà 7 cơ quan quản lý liên quan khi kiểm tra hàng hóa đã gọi không đúng tên gốc của sản phẩm. Đây là nguyên nhân khiến người tiêu dùng bị lẫn lộn”. Đại diện Chi Cục QLTT Hà Nội cho biết, tên gốc của sản phẩm được dịch là “sữa trẻ em có nguồn gốc từ sữa dê” và không phải thực phẩm chức năng. Ông Vương Trí Dũng cho biết, tuần tới, Cục QLTT (Bộ Công Thương) sẽ có kết luận cuối cùng về vụ việc này. Căn cứ vào đó, Chi Cục QLTT Hà Nội sẽ đưa ra hình thức xử lý vi phạm. “Điều quan trọng không chỉ xem vi phạm đến đâu mà phải minh bạch các nhóm sản phẩm có liên quan tới sữa để người tiêu dùng yên tâm”, ông Dũng nói.

Lê Minh

thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top