Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bức mật điện và thời điểm quyết định tên gọi “Chiến dịch Hồ Chí Minh”

Thứ ba, 19:00 01/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Đến bây giờ, sau 43 năm, tìm về những tư liệu quan trọng của Đảng ta, thì mới thấy vào lúc 17 giờ 50 ngày 14/4/1975, Bộ Chính trị đã có bức mật điện gửi Bộ Chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định (bức điện này mang mật số 37/TK). Người gửi là BA, tức Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn.


Bốn người lính của Quân đoàn 2 tại Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975. Ảnh: TL

Bốn người lính của Quân đoàn 2 tại Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975. Ảnh: TL

Toàn văn bức điện viết:

Gửi Anh Tám Thành1, anh Bảy Cường2, anh Tuấn3

“Ngày 14/4/1975 Bộ Chính trị đã họp nghe Quân ủy Trung ương báo cáo về tình hình mặt trận và các phương hướng, chủ trương mà các anh đã điện ra. Bộ Chính trị nhất trí với các phương hướng, chủ trương ấy. Mong các anh tranh thủ thời gian chuẩn bị thật tốt để giành thắng lợi thật to lớn. Bộ Chính trị đồng ý chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định lấy tên là “Chiến dịch Hồ Chí Minh”

Chúc các anh khỏe”4 .

BA.

Như vậy tính từ thời khắc ngày 14/4/1975, với bức điện mật số 37/K của Bộ Chính trị gửi cho các tướng lĩnh đang lãnh đạo Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định, thì chiến dịch đã chính thức được mang tên “Chiến dịch Hồ Chí Minh”.

Quyết định này đã được Trung ương Cục miền Nam cho phổ biến nhanh đến các mặt trận, các cánh quân đang áp sát Sài Gòn, nhằm đáp ứng nguyện vọng tha thiết của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đồng thời khẳng định ý chí quyết chiến quyết thắng của các cánh quân trong trận quyết chiến chiến lược cuối cùng để giải phóng thành phố lớn nhất miền Nam, mang tên nơi Người đã ra đi tìm đường cứu nước - Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Hòa chung với khí thế các đoàn quân ta đang áp sát và chiến thắng khắp các mặt trận, ngày 14/4, Sư đoàn 3 (Quân khu 5) và Trung đoàn 25 (Mặt trận Tây Nguyên) tiến công đột phá tuyến phòng thủ Phan Rang của quân ngụy Sài Gòn, như vậy ở phía Bắc của Sài Gòn - Gia Định đã bị ta phong tỏa từ giữa tháng 4/1975.

Trên hướng Bắc nằm tuyến đường số I, Sư đoàn 3 tập kích các vị trí án ngữ ngoại vi thị xã, chiếm quận lỵ Du Long và các điểm cao 105, 300, Ba Râu, Suối Vàng, Suối Đá, cảng Ninh Chữ, chặn đường địch rút chạy ra biển.

Trên hướng đường 11, Trung đoàn 25 đánh bại các đợt phản kích của Lữ đoàn dù quân đội Sài Gòn, áp sát sân bay Thành Sơn, làm chủ toàn bộ dải phòng ngự vòng ngoài thị xã Phan Rang (nay là tỉnh Ninh Thuận). Trên hướng Nam đường số I, lực lượng vũ trang của Quân khu 6 cùng hợp tác chặt chẽ tiến công các vị trí của địch tại vùng ven, chia cắt Phan Rang với Bình Thuận.


Dinh Độc Lập ngày nay.

Dinh Độc Lập ngày nay.

Như vậy, toàn bộ các hướng tiến công và bao vây đô thị Sài Gòn - Gia Định rộng lớn đã bị khép chặt từ 5 hướng. Vòng thép lửa này của Quân giải phóng miền Nam, đã làm cho Mỹ - ngụy Sài Gòn không còn có thể có lối thoát (trừ hướng đi đường hàng không, ta chưa khống chế sân bay Tân Sơn Nhất).

Cùng với thời điểm này, sáng ngày 14/4 tại Sài Gòn, Thủ tướng ngụy quyền Sài Gòn Nguyễn Bá Cẩn (vừa mới thay) lập nội các mới. Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu lúc đó, từng tuyên bố: “Đây là chính phủ chiến đấu, thương lượng nhưng không đầu hàng”.

Tuy nhiên, trưa ngày 30/4/1975 Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh (người thay Tổng thống Trần Văn Hương) đã phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng. Như vậy tại Dinh Độc Lập, nơi chứng kiến từ sự kiện năm 1861 người Pháp chiếm thành Sài Gòn, và nay cũng một sáng mùa Xuân 1975 - hơn 115 năm sau, đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn đã chấp nhận đầu hàng, để cho Nhân dân miền Nam sống trong hòa bình, tự do.

Vào lúc 11h30 sáng 30/4, hai chiếc xe tăng đầu tiên của Quân giải phóng (thuộc Quân đoàn 2) đã hất tung cánh cổng chính và cổng phụ (phía đường Nguyễn Du ngày nay) của Dinh Độc Lập, kết thúc cuộc chiến đấu ngoan cường, anh dũng, bất khuất và hy sinh của dân tộc Việt Nam để giải phóng thành phố Sài Gòn - Gia Định, giải phóng hoàn toàn miền Nam thân yêu.

Th.S Phạm Bá Nhiễu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 36 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 39 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top