Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bỏ việc!

Thứ hai, 13:05 01/03/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Đã hết tháng 2 Dương lịch rồi nhưng xem ra sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp trên toàn quốc vẫn chưa trở lại bình thường. Nguyên nhân được hầu hết các chủ doanh nghiệp đưa ra là do... thiếu lao động.

Chỉ tính riêng các khu công nghiệp, khu chế xuất ở TP Hồ Chí Minh, số lao động thiếu hụt so với thời điểm trước Tết lên tới hàng vạn người. Nhiều doanh nghiệp, lao động trở lại làm việc sau Tết chỉ khoảng 20%.
 
Tình trạng thiếu lao động khiến cho doanh nghiệp có nguy cơ không hoàn thành hợp đồng giao hàng đã được ký hợp đồng đặt hàng trước đó. Thực ra, chuyện này đã được báo trước từ cuối năm Kỷ Sửu. Theo Sở LĐ, TB&XH TP Hồ Chí Minh thì có trên 1.000 doanh nghiệp báo cáo người lao động nộp đơn nghỉ việc kể từ...sau Tết.
 
Sở này cũng cho biết, chuyện người lao động "bỏ việc" sau Tết diễn ra hàng chục năm nay, nhưng mức độ ngày càng cao, xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực. Đối tượng lao động bỏ việc lan sang cả người có trình độ, được nhiều ưu đãi. Vậy tại sao chuyện thiếu lao động sau Tết năm nào cũng xảy ra?
 
Về phía người lao động, chiếm đa số ở các khu công nghiệp, khu chế xuất đến từ các tỉnh thành, trong đó một lượng không nhỏ tới từ phía Bắc. Những người này, khi ly hương đều mong muốn kiếm được việc làm có lương cao, cải thiện cuộc sống. Nhưng sau vài năm cố gắng, mục đích đó không đạt được nên họ cố làm hết năm để nhận thưởng Tết rồi về quê. Một số khác, đạt được mục đích thì cũng về quê kiếm sống bằng cách khác. Nhưng đa số họ là những lao động không có tay nghề, không được đào tạo đầy đủ.
 
Về phía các doanh nghiệp, sức ép về lợi nhuận khiến nhiều nơi thiếu quan tâm đến quyền lợi của người lao động. Đó đây vẫn xảy ra các cuộc đình công, lãn công, mà nguyên nhân là người lao động đòi tăng lương, giảm cường độ làm việc...Nhiều nơi, đời sống vật chất của công nhân vốn đã khó khăn, đời sống tinh thần còn nghèo nàn hơn. Người lao động ở tỉnh xa về cũng không được doanh nghiệp chú trọng đảm bảo an toàn...
 
Tất cả những nguyên nhân ấy, khiến hàng ngàn người lao động, cứ sau nghỉ Tết là không quay lại doanh nghiệp làm việc nữa.
 
Bộ LĐ, TB&XH vừa công bố kế hoạch tạo việc làm và đào tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động trong năm nay. Đây là một tin vui, bởi vì người lao động sẽ ít bỏ việc hơn khi họ có nghề. "Sinh nghề-tử nghiệp" là mối liên kết tự nhiên khiến ít người có nghề bỏ nơi làm. Nhất là khi có nghề, họ thường được đãi ngộ tốt hơn, cuộc sống được đảm bảo hơn.
 
Hiếu Sự
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top