Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng ra đề khó

Thứ ba, 19:05 20/07/2010 | Xã hội

GiadinhNet - “Nếu Hà Nội phải chịu một trận mưa từ 800 – 1.000 mm thì phải làm thế nào để khỏi ngập úng?” - Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát nêu câu hỏi tại buổi làm việc với TP Hà Nội chiều 20/7.

 
Không thể đổ hết cho “dân” thủy lợi
 
Buổi làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với UBND thành phố Hà Nội về phát triển nông nghiệp, nông thôn và phòng chống lụt bão, úng ngập chủ yếu là đi tìm câu trả lời cho bài toán: giải pháp chống úng ngập cục bộ cho Hà Nội.
 
Sau khi nhận được “đề bài” của Bộ trưởng, các chuyên gia thủy lợi đến từ nhiều viện, trường, trung tâm đã thay nhau đưa ra “đáp án”. Tuy nhiên, không có đáp án nào mang tính đột phá để giải quyết tận gốc được tình trạng úng ngập cục bộ của Hà Nội hiện nay.
 

Bài toán thoát nước cho Hà Nội vẫn chưa có lời giải.

 
Không những thế, có chuyên gia thủy lợi còn cho rằng: “Với năng lực và hạ tầng hiện nay,  không thể đòi hỏi thoát nước hết ngay sau một trận mưa lớn như ngày 13/7/2010. Đây là vấn đề nhận thức, người dân phải hiểu điều đó, không thể đổ tất cho dân thủy lợi chúng tôi”.
 

" Phải giải quyết tốt vấn đề đường dẫn nước từ các khu vực trong nội đô ra các trạm bơm và hồ chứa mới mong giảm bớt ngập úng cho Hà Nội , Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh.

Phó hiệu trưởng trường ĐH Thủy lợi (Hà Nội) Phạm Ngọc Quý đưa ra thông tin bất ngờ "đang tìm giải pháp chống ngập úng cho trường". Ông Quý lý giải, vừa qua thành phố cho cải tạo lại vườn hoa trước cổng trường, vườn hoa được nâng lên cao hơn sân trường nửa mét thành ra bây giờ sân trường trở thành... cái ao.
 
Đại diện Viện Quy hoạch thủy lợi cho rằng có năm trạm bơm Yên Sở ngập, có năm lại không có nước về. Vấn đề ở đây là phải hoàn thiện hệ thống dẫn nước từ nội đô tới trạm bơm chứ không thì dù có nâng công suất trạm bơm lên bao nhiêu thì cũng không thoát nước được cho nội đô.
 
Trong trận mưa vừa qua, ông đã đi khảo sát tại các điểm úng ngập và thấy do có nhiều công trình đang thi công nên khi ngập tạo ra rất nhiều “hàm ếch” cực kỳ nguy hiểm, đề nghị xử lý ngay những điểm này.
 
Chưa thể làm hầm ngầm chứa nước
 
Trước nhiều ý kiến đề nghị Hà Nội có giải pháp chuẩn bị nhiều máy bơm dã chiến để bơm nước cứu những khu vực trọng điểm, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đặt vấn đề: “Nếu nói bơm nước để cứu khu vực trọng điểm thì bơm đi đâu, bơm ra chỗ nào?”. Ông Thảo ví dụ, trận lụt năm 2008 khu vực Trung tâm hội nghị Quốc gia ngập nặng, thành phố tính tới phương án bơm nước cứu nhưng khi đó tất cả các trạm bơm tại khu vực này cũng ngập.
 
Ông Thảo cũng đề nghị các nhà khoa học đưa ra được giải pháp cụ thể trong điều kiện tiêu thoát của Hà Nội hiện nay.

Nhắc lại ý tưởng từng được nêu ra tại kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội vừa diễn ra là làm đường ngầm lớn để chứa nước sau đó bơm ra sông Hồng, ông Thảo cho biết đây là cách một thành phố của nước láng giềng có địa thế giống Hà Nội đã làm, tuy nhiên ông cũng thừa nhận Hà Nội chưa thể làm được như ý tưởng táo bạo trên.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị Hà Nội cần có kịch bản chống úng ngập cho từng thời điểm, đặc biệt là vào dịp Đại lễ. Cũng theo Bộ trưởng, những công việc mà Bộ và Thành phố phối hợp giải quyết mới chỉ là “vòng ngoài”. “Phải giải quyết tốt vấn đề đường dẫn nước từ các khu vực trong nội đô ra các trạm bơm và hồ chứa mới mong giảm bớt ngập úng cho Hà Nội”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
 
Nội đô ngập, hy sinh ngoại thành?
 
Một chuyên gia thủy lợi đến từ ĐH Thủy Lợi đã làm Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo bối dối khi ông đưa ra câu hỏi: “Nếu xảy ra mưa lớn như trận mưa lụt lịch sử 2008 vào đúng dịp diễn ra Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, thành phố có hy sinh ngoại thành để cứu nội thành hay không?”.
 
Trước câu hỏi trên, Chủ tịch thành phố cho biết: “Cái đó sẽ làm theo... chỉ đạo!”.

 Võ Hải

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top