Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ NN&PTNT: Mua thêm vaccine, cấm giấu dịch

Thứ ba, 04:00 21/02/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Tình hình cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp.

Dịch cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Ảnh: TL
Trong lúc Bộ NN&PTNT đề nghị Chính phủ cấp kinh phí mua 100 triệu liều vaccine H5N1, đồng thời chỉ đạo các tỉnh cẩn trọng ứng phó với dịch, thì nhận thức của người dân và nhiều cơ quan chức năng địa phương còn chưa thực sự nghiêm túc.
 
Nguy cơ bùng phát cao
 
Nhiều thông tin “nóng” được đưa ra trong cuộc họp khẩn của Bộ NN&PTNT tại Hà Nội hôm 18/2. Từ đầu năm, dịch đã xảy ra tại 11 tỉnh, thành phố với số gia cầm mắc bệnh khoảng 12.000 con, trong đó 5.000 con bị chết. Đã có 2 người chết do nhiễm cúm H5N1 tại Kiên Giang và Sóc Trăng. Tại các tỉnh phía Bắc, virus đã biến đổi nhưng chưa có vaccine phù hợp nên dịch tái phát là hoàn toàn có thể xảy ra ở bất cứ địa phương nào.
 
Ông Hoàng Văn Năm - Cục trưởng Cục Thú y cho biết, dịch bệnh vẫn đang có chiều hướng gia tăng nhưng tốc độ tái phát đã chững lại. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bùng phát trên diện rộng là rất cao. Nguyên nhân của tình hình này được lý giải, virus cúm A/H5N1 đang phát triển rộng rãi ngoài môi trường, kể cả trên đàn gia cầm khỏe mạnh. Với điều kiện thời tiết lạnh, độ ẩm không khí cao (có lúc đến 90%) đang là tác nhân "giúp" loại virus này phát triển và lây lan nhanh.
 
Theo các cơ quan chuyên môn, qua giám sát cho thấy, đã xuất hiện chủng virus H5N1 độc lực thấp và một số chủng khác như H5N2, H9...
 
Giám sát, phát hiện sớm dịch
 
Hôm 18/2, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã yêu cầu các địa phương và bộ, ngành liên quan cần triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt chú ý tới việc xác định được các nhánh virus nêu trên đang lưu hành ở đâu để có biện pháp đối phó phù hợp. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, ngành thú y vẫn đang trong quá trình xây dựng bản đồ dịch tễ nên công tác phòng dịch rất khó khăn.
 
Bộ NN&PTNT đã trình Chính phủ xem xét lại việc tạm dừng tiêm vaccine H5N1 chủng Re -1 trên diện rộng thuộc chương trình tiêm phòng của Nhà nước đối với đàn gia cầm ở các tỉnh phía Bắc. Từ khi tạm dừng tiêm phòng vaccine, từ đầu năm 2012 đến nay dịch đã tái phát ở nhiều địa phương. Bên cạnh đó, Bộ cũng gửi công văn tới Thủ tướng đề nghị cấp kinh phí để mua 100 triệu liều vaccine H5N1 chủng Re- 5.
 
Ông Cao Đức Phát nhấn mạnh, trước tình hình diễn biến phức tạp, các tỉnh cần áp dụng các biện pháp chống dịch đồng bộ, tăng cường tiêm vaccine cho đàn gia cầm ở khu vực vaccine vẫn còn hiệu lực. Đối với các địa phương đang lưu hành chủng virus chưa có vaccine phù hợp thì phải tổ chức giám sát phát hiện dịch sớm và bao vây, dập dịch kịp thời. Bộ trưởng NN&PTNT yêu cầu các địa phương không được giấu dịch, các trường hợp vi phạm cần được xử lý nghiêm. 
 
VN
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top