Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự dự án 10 năm tiêu tốn 304 tỉ mà vẫn chưa thấy đường

Thứ sáu, 15:02 19/07/2019 | Xã hội

GiadinhNet - "Phải xem xét xử lý trách nhiệm hình sự. Hơn 10 năm qua, ngân sách đã bỏ ra 304 tỉ đồng mà chưa thấy đường đâu", ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh.

Dự án đường 100m Lạch Tray – Hồ Đông với tổng đầu tư 1.500 tỷ đồng khởi công từ năm 2011, dự kiến đến năm 2015 sẽ hoàn thành nhưng đến nay đã gần 10 năm vẫn chưa thấy đường. Người dân vô cùng bức xúc, thành phố kiến nghị xử lý hình sự.

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 15 vừa diễn ra, ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu UBND thành phố tập trung rà soát, xử lý dứt điểm dự án xây dựng tuyến đường có mặt cắt 100m Lạch Tray - Hồ Đông và dự án khu đô thị hai bên tuyến đường, không để kéo dài, phức tạp thêm vụ việc.

"Phải xem xét xử lý trách nhiệm hình sự. Hơn 10 năm qua, ngân sách đã bỏ ra 304 tỉ đồng mà chưa thấy đường đâu. Bỏ thì thất thoát ngân sách, làm tiếp thì năng lực đầu tư kém, để đấy thì nhân dân bức xúc”, ông Thành nhấn mạnh.

du an dduong 100m lạch tray hồ đông

Một góc dự án đường 100m Lạch Tray - Hồ Đông còn dang dở trở thành nơi tập kết rác thải. Ảnh Vũ Lan

Về hướng xử lý trước mắt, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị thông báo đến các hộ dân hai bên đường là thành phố sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện dự án xây dựng đường có mặt cắt 100m, quỹ đất hai bên đường sẽ trả lại cho người dân chủ động xây dựng rồi điều chỉnh quy hoạch sau.

Trước đó, năm 2011, dự án đường 100m Lạch Tray – Hồ Đông được Công ty TNHH một thành viên Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị Hải Phòng khởi công trong kỳ vọng mang tới diện mạo đô thị hiện đại cho thành phố.

Theo quy hoạch được duyệt, dự án có phần đường rộng 100m với tổng chiều dài trên 5,7km, mức đầu tư được phê duyệt là gần 1.500 tỉ đồng nối Lạch Tray với khu Hồ Đông thuộc quận Hải An.

Theo dự kiến, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào năm 2015 với tổng mức đầu tư trên 4.300 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, do chậm trễ trong việc giải phóng mặt bằng, dự án đã không thể thực hiện theo kế hoạch đề ra, thậm chí kéo theo nhiều phức tạp, hệ lụy kéo dài cho người dân. 

Cụ thể, việc sang nhượng, sửa chữa, cơi nới diện tích ở của dân gặp khó khăn vì nằm trong quy hoạch, thậm chí có chỗ đã bị thu hồi nay thành hoang hóa, nơi tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường...

Minh Thư

Minh thư
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top