Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí mật động trời dưới các trụ điện 220kv: Hành động lạ lùng của nhà thầu

Thứ bảy, 08:21 28/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trong khi cơ quan chức năng cũng như cơ quan công an đã vào cuộc điều tra thì phía nhà thầu bất ngờ có hành động đưa máy móc đào móng cột điện để tự kiểm tra.

Bí mật động trời dưới các trụ điện 220kv: Người dân sẵn sàng cầm cố tài sản để kiểm chứng Bí mật động trời dưới các trụ điện 220kv: Người dân sẵn sàng cầm cố tài sản để kiểm chứng

GiadinhNet - Trước thông tin đơn vị thi công cho rằng video quay cảnh bê tông lẫn đất khi làm móng cột điện có thể bị dàn dựng, người đàn ông đứng ra tố cáo sự việc nói trên đã khẳng định với PV Báo GĐ&XH: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về phản ánh của mình. Trong trường hợp được phép, tôi sẵn sàng cầm cố tài sản trong gia đình để thuê người về kiểm nghiệm móng công trình cho rõ trắng đen”.

Những ngày qua, sự việc anh Vũ Văn Thuận (SN 1970) và Vũ Ngọc Hồi (Sn 1974) cùng trú tại thôn An Hưng, xã Đại An, huyện Vụ Bản, Nam Định tố cáo trong quá trình làm công trình đường dây 220kV Trực Ninh cắt đường dây 220kV Ninh Bình - Nam Định, đơn vị thi công đã dùng bê tông lẫn đất khi đổ móng cột đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Ngay sau khi báo chí phản ánh thông tin, các cán bộ của Phòng An ninh kinh tế (PA81- Công an tỉnh Nam Định) đã nhanh chóng vào cuộc. Cơ quan An ninh kinh tế của Bộ Công an cũng đã có chỉ đạo kiểm tra, quy trình thi công móng trụ cột điện cao thế.

Phía chủ đầu tư là Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Công ty Cổ phần Sông Đà 11 - Nhà thầu cùng các đơn vị hữu quan đã đến hiện trường để kiểm tra thực tế.

Trong khi chưa có kết luận cuối cùng về chất lượng công trình thì bất ngờ, sáng 27/5, Báo Gia đình & Xã hội nhận được phản ánh từ người dân: Một nhóm người đã mang máy móc đến đào múc tại khu vực cột cao thế đang bị tố cáo dùng bê tông lẫn đất khi làm móng.


Sáng 27/5, hai chiếc máy xúc cùng một nhóm công nhân xuất hiện tại móng cột thứ nhất. Ảnh C.T

Sáng 27/5, hai chiếc máy xúc cùng một nhóm công nhân xuất hiện tại móng cột thứ nhất. Ảnh C.T

Nhận được tin báo, nhóm phóng viên nhanh chóng có mặt tại hiện trường là khu cánh đồng Vồ, xã Đại An. Khoảng 10h sáng, tại đây có sự xuất hiện của 2 máy xúc và khoảng 6, 7 công nhân làm việc. Đến trưa, họ đã múc toàn bộ phần đất thịt bao phủ, làm lộ ra phần móng bê-tông của móng cột thứ nhất.

Phụ trách đào múc tại đây là ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Sông Đà 11.7 - Đơn vị được nhà thầu là Công ty Cổ phần Sông Đà 11 giao trách nhiệm thi công công trình này.

Khi được hỏi tại sao kiểm tra không có các cơ quan chức năng chứng kiến, ông Hải cho biết: “Được giao thì làm, còn mọi việc không biết gì, phải hỏi lãnh đạo cấp trên”.

Thấy sự việc khác thường, phóng viên đã liên hệ với Đại tá Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, tuy nhiên ông Toàn trả lời: “Chưa nhận được thông tin về việc làm này”.


Mọi công việc được diễn ra khẩn trương. Ảnh C.T

Mọi công việc được diễn ra khẩn trương. Ảnh C.T

Khoảng 14h chiều cùng ngày, đoàn công tác của Công an tỉnh Nam Định đã có mặt tại hiện trường. Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Nam Định cho hay, đơn vị vừa nhận được tin và cũng “không nhận được bất cứ thông báo gì trước đó”.

Đến 15h khi lãnh đạo Công ty Cổ phần Sông Đà 11 xuất hiện thì chúng tôi mới nhận được câu trả lời từ ông Nguyễn Hữu Hải, Phó Tổng Giám đốc Sông Đà 11: “Đây là chúng tôi tự kiểm tra để đánh giá để có kết luận về việc tố cáo trụ móng cột số 1 có thi công gian dối, trộn đất là đúng hay sai”.

Đặt nghi vấn về việc đơn vị thi công tự kiểm tra chất lượng cho chính mình sẽ không khách quan, tại sao không để cơ quan chức năng giám sát, ông Nguyễn Hữu Hải lý giải: “Do công trình chưa bàn giao, chúng tôi kiểm tra nếu vi phạm sẽ cho thi công lại rồi mới nhận bàn giao”.


Phía Công ty CP Sông Đà 11 cho rằng họ đang tự kiểm tra để có kết luận về việc trụ móng cột số 1 có trộn đất cùng bê tông như tố cáo hay không?. Ảnh C.T

Phía Công ty CP Sông Đà 11 cho rằng họ đang tự kiểm tra để có kết luận về việc trụ móng cột số 1 có trộn đất cùng bê tông như tố cáo hay không?. Ảnh C.T

Nói thêm về lộ trình “tự kiểm tra”, ông Nguyễn Hữu Hải cho biết việc lấy mẫu bê tông sẽ mất 2 ngày (27- 28/5) và khoảng 4-5 ngày sau sẽ cho kết quả cuối cùng. “Việc lấy mẫu là công khai, lấy tại điểm nào cũng công khai. Chúng tôi sẵn sàng mời báo chí và người dân giám sát. Bao giờ có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể”, ông Hải nói.

Trước khả năng việc giám định sẽ cho kết quả giống với các tố cáo của người dân, vị Phó tổng giám đốc khẳng định sẽ kỉ luật thật nghiêm những cán bộ liên quan, sẵn sàng khắc phục những sai phạm đồng thời sẽ gửi lời xin lỗi đến người dân về sự cố kể trên.

Ở diễn biến liên quan, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, anh Vũ Ngọc Hồi cho rằng việc đơn vị thi công tự đào móng, kiểm tra công trình của chính mình (khi người dân tố cáo tiêu cực) là không khách quan. Cả anh Hồi và anh Thuận cho rằng khi tiến hành kiểm tra cần phải có sự có mặt của cơ quan công an cũng như 2 anh – người ban đầu chứng kiến và phát hiện sự việc.

Tự họ kiểm tra xem chính họ có sai hay không thì làm sao khách quan được. Đáng lạ là tôi từng đề nghị bỏ tiền túi ra kiểm tra công trình thì không thấy ai đồng ý, bây giờ tại sao các cơ quan chức năng lại để họ thản nhiên làm điều đó mà không có động thái gì?”, anh Hồi đặt câu hỏi.


Hình ảnh bê tông lẫn đất khi đổ móng cột điện cao thế tại xã Đại An, huyện Vụ Bản, Nam Định. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh bê tông lẫn đất khi đổ móng cột điện cao thế tại xã Đại An, huyện Vụ Bản, Nam Định. Ảnh cắt từ clip

Theo anh Hồi, những ngày qua liên tiếp xuất hiện những cán bộ tự xưng là người của đơn vị thi công tìm đến nhà đề nghị “dàn xếp” làm thay đổi bản chất sự việc khiến gia đình anh Hồi lo lắng.

“Họ còn bảo tôi trả lời rằng video ấy quay ở nơi khác nhưng tôi không đồng ý. Tôi chỉ sợ đơn vị thi công sẽ cố tình thay đổi hiện trạng công trình để chúng tôi từ người tố cáo tiêu cực lại mắc tội dàn dựng, vu khống”, anh Hồi phân trần.

Vì vậy, gia đình anh Hồi và gia đình anh Thuận đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, có câu trả lời xác đáng.

Theo tố cáo của các anh Vũ Văn Thuận và Vũ Ngọc Hồi, khoảng cuối tháng 3/2016, hai anh được ông Nguyễn Văn Toán, Đội trưởng Đội thi công của Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà 11 đang thi công trình đường dây 220kV Trực Ninh cắt đường dây 220kV Ninh Bình - Nam Định thuê máy trộn cùng nhân công để đổ bê-tông cho 2 móng cột điện. Đến ngày 19/4, khi được gọi đến trộn bê tông đổ vào khoang móng thứ nhất, hai anh mới phát hiện nhóm công nhân đã dùng bê tông lẫn rất nhiều đất đổ xuống. Để ngăn chặn sự việc, hai anh đã phản ánh đến báo chí để mong sự việc được sáng tỏ.

Được biết, công trình này do Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc đại diện chủ đầu tư điều hành quản lý, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 là đơn vị tổ chức tư vấn lập dự án, Liên danh Công ty Cổ phần Sông Đà 11 và Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 thực hiện thi công. Công trình dự kiến hoàn thành đóng điện vào quý I năm 2017.

Cao Tuân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top