Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị bắt giam vì chấp hành chỉ đạo của Chủ tịch huyện(?)

Thứ sáu, 11:05 11/04/2008 | Xã hội

Giadinh.net - 5 năm liên tục, Thanh tra Nhà nước huyện Võ Nhai được nhận danh hiệu đơn vị lá cờ đầu vì có thành tích trong việc chống tham nhũng. Đến năm thứ 6, êkíp “lá cờ đầu” của cơ quan này bị bắt tạm giam…

Sau nhiều tháng điều tra, các cơ quan tố tụng tỉnh Thái Nguyên đã buộc phải đình chỉ vụ án. Nhưng công việc, sự trong sạch của ê kíp này vẫn chưa được trả lại.

Đi thanh tra, bị vu khống

Sau khi nhận được đơn của bà Bế Thị Điệp, ở xóm Xuất Tác, xã Phương Giao tố cáo bà Hoàng Thị Huyền – Thẩm phán TAND huyện Võ Nhai sẽ nhận tiền hối lộ vào ngày 27/9/ 2006, ông Đỗ Đức Đại, Chánh thanh tra huyện Võ Nhai đã ra quyết định thành lập đoàn thanh tra và giao việc xác minh cho 2 Thanh tra viên là Phan Thanh Phương và Ma Văn Năm.

Sáng 27/9, đoàn thanh tra tiến hành làm việc với Thẩm phán Huyền trước sự chứng kiến của bà Hoàng Thị Bình – Chánh án TAND huyện Võ Nhai.

Theo tố giác của bà Điệp, bà Huyền vừa nhận 1.500.000đ gồm 3 tờ tiền mệnh giá 500.000đ; Bà đã ghi lại sê ri của 3 tờ tiền là LM04380816; LQ04236514; IE03627318 để làm căn cứ. Đoàn thanh tra đã yêu cầu bà Huyền tự giác giao nộp phong bì tiền, nếu không đoàn sẽ báo công an khám xét theo quy định.

Bà Huyền không thừa nhận việc nhận tiền của bà Điệp và đồng ý cho kiểm tra. Kết quả là không tìm thấy tiền như tố cáo. Sau đó, Thanh tra huyện báo cáo vụ việc với lãnh đạo UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo. Ngày 10/10/2006, ông Bùi Công Thành – Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai kí quyết định chuyển hồ sơ sang Công an huyện Võ Nhai  tiến hành điều tra theo quy định.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, thay vì tiếp tục điều tra làm rõ xem bà Huyền có nhận hối lộ hay không, thì ngày 25/1/2007, Cơ quan điều tra Công an huyện Võ Nhai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lần lượt bắt tạm giam các ông Đại, Phương, Năm về tội “vu khống”. Đến ngày 8/8/2007, CQĐT lại ra quyết định thay đổi tội danh từ “vu khống” sang “lạm quyền  trong khi thi hành công vụ”.

Đình chỉ vụ án nhưng chưa tỏ oan khuất

Sau quyết định thay đổi tội danh của CQĐT, ngày 20/3/2008, VKSND huyện Võ Nhai lần lượt có các quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra đối với các bị can trên. Quyết định đình chỉ nêu: “Quá trình điều tra vụ án, CQĐT Công an huyện Võ Nhai không chứng minh được Đỗ Đức Đại, Phan Thanh Phương, Ma Văn Năm vì vụ lợi hoặc có động cơ cá nhân khác để lạm dụng quyền hạn của mình. Do vậy hành vi không cấu thành tội phạm, xử lý hành chính là thoả đáng”. Đề nghị cơ quan trực tiếp quản lý các cán bộ này tổ chức xử lý kỷ luật theo quy định.

Không đồng ý, các bị can trên đã khiếu nại lên Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên. Theo ông Đại: “Trong quyết định của mình, VKSND Võ Nhai phải ghi rõ: Hành vi không cấu thành tội phạm và phải lược bỏ phần “đã có dấu hiệu của tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ”; Bởi lẽ đã có dấu hiệu phạm tội thì phải đủ các yếu tố cấu thành tội phạm. Nếu đã có dấu hiệu, tại sao VKSND huyện Võ Nhai lại không truy tố chúng tôi? Hơn nữa, tại quyết định đình chỉ nói: “Xử lý hành chính là thoả đáng”. Việc áp đặt này của VKSND huyện Võ Nhai là không có căn cứ. Chúng tôi yêu cầu, các cơ quan tố tụng Thái Nguyên phải làm rõ để trả lại công bằng, danh dự cho chúng tôi”.

            Hà Thiều

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top