Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh than phát tán, dân thờ ơ

Thứ hai, 11:08 15/08/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Hiện nay, ở một số tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang..., số người mắc bệnh than đang có xu hướng gia tăng.

Điều đáng lo ngại là bất chấp cảnh báo dịch, nhiều người dân vẫn ăn thịt gia súc mắc bệnh.

Người dân thờ ơ

Tại Lai Châu, bà Trần Thị Liên - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết, trong vòng 2 tháng qua, bệnh than (nhiệt thán) đã tái xuất hiện tại 4 xã là Ta Gia, Khoen On, Mường Than, Phúc Than và thị trấn Than Uyên (huyện Than Uyên) làm 25 người nhiễm bệnh, trong đó 1 người đã tử vong. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là một cháu bé 3 tuổi; có gia đình cả 3 mẹ con đều bị nhiễm bệnh.
 

Bệnh nhân Hà Thị Pang, 38 tuổi ở xã Khoen On đang được bác sĩ điều trị bệnh than. Ảnh: T.G

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo (Điện Biên), trong hơn 1 tháng qua, đã tiếp nhận và điều trị cho 27 trường hợp ở bản Nậm Mu, Noong Luông và bản Bon A, xã Phình Sáng mắc bệnh than. Nguyên nhân do chủ hộ có trâu nhiễm bệnh đã mổ thịt 2 con và chia cho bà con trong bản cùng ăn;  sau đó bán 9 con đã mắc bệnh cho các lái trâu mổ thịt, bán ra thị trường.

Các trường hợp mắc ở Điện Biên cũng như ở Lai Châu đều là những trường hợp tiếp xúc, giết mổ và có ăn thịt trâu mắc bệnh chết. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Viên, Trưởng Trạm thú y huyện Than Uyên cho biết, bệnh than đã xuất hiện tại địa phương hàng chục năm về trước. Gần đây, dịch bệnh đã xuất hiện trở lại ở xã Ta Gia, Khoen On với diễn biến phức tạp, có thể bùng phát thành dịch lớn. Do kiến thức phòng chống bệnh than của nhân dân còn hạn chế, chưa tự giác chấp hành việc khai báo, tiêu hủy súc vật mắc bệnh chết; việc xử lý môi trường ô nhiễm mầm bệnh, xác súc vật chết gặp nhiều khó khăn trong khi bào tử bệnh than đã phát tán, lưu hành nhiều năm trong môi trường là cơ hội để bệnh than phát tán.

Điều đáng lo ngại là bất chấp cảnh báo, bà con ở bản Hỳ (xã Ta Gia) và bản On (xã Khoen On) vẫn mổ trâu chết để bán và ăn. Một số cơ sở giết mổ, kinh doanh và hộ gia đình vẫn tiếp tục giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ, chế biến và ăn thịt súc vật ốm hoặc chết. Mới đây, ngày 10/8 con trâu của gia đình anh Hà Văn Liến ở bản Mùi 1 cũng bị chết.  Anh Liến đã cùng với 25 người trực tiếp mổ trâu và  91 người ở trong bản đến ăn.

Sau khi phát hiện các gia đình vẫn giết mổ gia súc, Trạm Thú y và Trung tâm Y tế huyện đã cử cán bộ xuống cơ sở theo dõi tình hình dịch bệnh. Đồng thời tiến hành khoanh vùng, phun hóa chất xử lý môi trường tại khu vực mổ và chế biến gia súc, nơi nghi ngờ ổ nhiễm mầm bệnh. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, Trạm Thú y huyện Than Uyên đã tổ chức tiêm phòng 3.000 liều vaccine nhiệt thán cho đàn trâu bò ở các xã Ta Gia, Khoen On, Mường Than và thị trấn Than Uyên.  

Mầm bệnh sống 20 - 30 năm

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân không được tiếp xúc, giết mổ và ăn thịt gia súc mắc bệnh. Đối với những gia súc có trực khuẩn than nên đốt hoặc chôn thật sâu kèm theo có dùng các hóa chất để tiêu diệt những con virus trực khuẩn than.

GS.TS Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, việc tái xuất bệnh than ở một số địa phương hiện nay có thể do trước đây những con trâu, bò mắc bệnh than chôn chưa kỹ nên trực khuẩn gây bệnh còn vương vãi trên cỏ, khi trâu, bò ăn phải sẽ bị mắc bệnh. Đây là một loại trực khuẩn khá nguy hiểm, vì chúng tồn tại lâu nhất ở nhiệt độ thường. Ngay cả trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt thì trực khuẩn than vẫn có thể sống 20 - 30 năm trong đất. Bệnh không chỉ xảy ra ở vùng núi mà vùng đồng bằng cũng mắc nếu các biện pháp tiêu diệt trực khuẩn than trước đó không triệt để. Cách đây 3 - 4 năm, tại Gia Lâm (Hà Nội) cũng đã có nhiều trường hợp bị bệnh than. 

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Trưởng khoa Cấp cứu (BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư), tại một số vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn nhận thức về bệnh và việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn kém; tình trạng trâu, bò, ngựa... chết vẫn xả thịt để ăn diễn ra khá phổ biến.

Trong khi đó, bệnh than là một bệnh nhiễm trùng lây lan cao phần lớn qua đường hô hấp, tiêu hoá, gây nên những tổn thương ngoài da, tổn thương viêm loét hệ tiêu hoá và cả hệ hô hấp. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết, mất máu, thủng ruột, tổn thương não. Triệu chứng thường gặp là khó thở, da bị loét, sốt cao, nhiễm trùng máu, thậm chí còn bị viêm phổi nặng, cơ thể rét run dẫn đến suy hô hấp. Nặng có thể người bệnh tử vong trong vòng 1-3 ngày.
 
P. Thuận - Ly Ly
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top