Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bến xe Hà Nội đảm bảo phục vụ dịp lễ

Thứ tư, 14:51 27/04/2011 | Xã hội

GiadinhNet -Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay người dân cả nước được nghỉ dài hơn so với mọi năm.

Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, các bến xe trên địa bàn Hà Nội đã bố trí tăng cường thêm các chuyến để phục vụ nhu cầu hành khách.

Theo nhận định của ông Nguyễn Hoàng Trung - Giám đốc Công ty quản lý bến xe Hà Nội - năm nay kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 là ngày thứ Bảy và Chủ nhật, do vậy nhân dân sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ Hai và thứ Ba kế tiếp.
 
Bến xe Mỹ Đình sẽ được tăng cường từ 150-180 xe mỗi ngày
để phục vụ 30/4-1/5
 
Đây là dịp nghỉ lý tưởng để người dân đi lại thăm hỏi và du lịch. Đợt nghỉ lễ kéo dài cũng là dịp thu hút lượng khách từ Hà Nội đi tham quan nghỉ mát ở các khu du lịch. Điều này sẽ kéo theo nhiều xe đang chạy tuyến cố định sẽ bỏ tuyến để chạy hợp đồng du lịch.
 
Nắm bắt được xu thế này, công ty quản lý bến xe Hà Nội đã lên phương án bố trí tăng cường xe sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân.
 
Cũng theo ông Trung, đợt nghỉ lễ này dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như các tuyến Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định… Mật độ giao thông trong thời gian này trên các tuyến đường liên tỉnh cũng sẽ tăng mạnh, làm hạn chế tốc độ lưu thông của các phương tiện và nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông.
 
Giống như những năm trước, cứ đến dịp nghỉ lễ, lượng khách tăng đột biến sẽ gây nhiều khó khăn cho hoạt động giao thông vận tải, không chỉ các bến xe phải “gồng mình” bởi lượng xe hoạt động trên tuyến có hạn mà việc huy động xe bên ngoài cũng gặp khó khăn vì các phương tiện vận tải hầu hết được sử dụng đi hợp đồng du lịch.
 
Ông Nguyễn Hoàng Trung cũng cho biết thêm, công ty sẽ tăng cường công tác kiểm tra và yêu cầu các đơn vị đưa đủ số phương tiện đăng ký trên tuyến vào hoạt động. Mời các đơn vị đang tham gia trên các tuyến điều bổ sung xe tăng cường, huy động các phương tiện đường dài đang nhàn rỗi và tăng cường cho các tuyến ngắn, điều động tăng cường các phương tiện chạy xe các tỉnh liền kề chở khách cho các tỉnh có lượng khách đông.
 
Ngoài ra, Công ty quản lý bến xe Hà Nội cũng kí hợp đồng xe tăng cường với xí nghiệp kinh doanh tổng hợp Hà Nội để thuê bổ sung phương tiện vận tải dự phòng phục vụ tăng cường giải tỏa khách.
 
Trao đổi với PV Gia đình và Xã hội sáng ngày 27/4, ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó giám đốc Bến xe Mỹ Đình - cho biết, dịp lễ 30/4 và 1/5 nắm bắt được nhu cầu vận chuyển của người dân trên địa bàn, bến xe Mỹ Đình đã tăng cường xe và phương tiện để hỗ trợ người dân đi lại.
 
“Dự kiến bến xe tăng cường khoảng 150-180 xe mỗi ngày. Các tuyến trọng điểm như Hà Nội – Nghệ An, Hà Nội – Quảng Ninh, Hà Nội – Thanh Hóa… đều được bố trí tăng thêm xe” - ông Tuấn nói.
 
Ông Tuấn cũng chia sẻ với PV Gia đình và Xã hội rằng, để đảm bảo an ninh trật tự, tránh tình trạng xe dù, bến cóc hoạt động ở bên ngoài, quản lý bến xe Mỹ Đình đã tăng cường tuyên truyền cho người dân không nên đi các xe dù bên ngoài:. “Người dân nên vào bến xe để mua vé đi lại và được phục vụ tận tâm”.

Tại các bến xe như Giáp Bát, Gia Lâm, Lương Yên… các xe chạy tuyến đường dài, tuyến đường trung và ngắn cũng được bố trí tăng cường thêm xe chạy các tuyến mỗi ngày để đảm bảo phục vụ sẵn sàng việc đi lại cho người dân.

Theo đó, bến xe phía Nam được tăng cường thêm 150 xe/ ngày; bến xe Gia Lâm tăng cường 50 xe/ngày… Cũng theo đó, các tuyến được bố trí thêm xe nhiều nhất là Việt Trì, Cẩm Phả, Thái Bình, Nam Định (dao động từ 30-50 xe/ngày).
 
Theo lãnh đạo của Công ty quản lý bến xe Hà Nội, các xí nghiệp chủ động triển khai các phương án phối hợp với công an trạm, công an địa phương, thanh tra giao thông vận tải Hà Nội trong công tác giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên các bến xe. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các đối tượng hình sự hoạt động trên các bến xe, đảm bảo an toàn về người và tài sản của khách đi xe, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống trộm cắp trên địa bàn bến xe.
 
Việt Nguyễn - Quốc Hưng
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top