Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé 6 tuổi học trội, bố mẹ xin vượt lớp

Thứ ba, 16:36 20/09/2011 | Xã hội

Vừa vào lớp 1 nhưng bé Nguyễn Phúc Trường đã làm được Toán và Tiếng Việt lớp 2, lớp 3, đồng thời có trí nhớ rất tốt.

Bố mẹ em đã gửi đơn xin nhà trường cho con mình học vượt lớp.

Em Nguyễn Phúc Trường (sinh ngày 1/3/2005), ở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vừa vào học lớp 1, Trường Tiểu học Núi Thành. Mẹ em, chị Phan Thị Tư cho biết, Trường có trí nhớ rất tốt, chỉ cần gặp ai một lần là em nhận ra ngay nếu gặp lại. 4 tuổi, Trường đã tự học bảng chữ cái và xếp chữ, rồi giải được toán lớp 1 và lớp 2.

Trường cũng có khả năng ghi nhớ về địa lý rất tốt. Hồi 5 tuổi, em mở bản đồ thế giới ra và tự phân biệt được từng vùng, từng quốc gia, đặc biệt là nhớ rõ lá cờ của 95 nước. "Tôi cũng bất ngờ với trí nhớ và thông minh của con mình”, chị Tư nói.
Nguyễn Phúc Trường (người đứng) có khả năng nổi trội trong lớp so với các bạn mới vào tiểu học.

Cô hiệu phó Trần Thị Lệ cho biết, đầu năm học, trường Tiểu học Núi Thành nhận được đơn xin học vượt lớp (lên thẳng lớp 2) của gia đình em Trường. Theo cô, đây là diện đặc biệt, chưa từng có ở đơn vị này. Để có cơ sở khoa học, nhà trường đã thành lập hội đồng thẩm định, ra đề cho em giải Toán và Tiếng Việt lớp 2, lớp 3.

"Thật bất ngờ em Trường có thể viết 90 chữ trong 20 phút, tương đương học sinh lớp 3 học xong học kỳ 1. Trong lần kiểm tra môn Toán ở cả hai trình độ cuối học kỳ II lớp 2 và cuối học kỳ I lớp 3, Trường đều đạt điểm 10”, cô giáo Lệ nói.

Khi phóng viên test thử "độ nhạy", cậu bé 6 tuổi trả lời nhanh và đúng các phép toán như: 100 x 100 = 10.000, hay 25 x 25 = 625, rồi 356 - 243 = 113...
 
Một trong số những bài kiểm tra Trường làm để xác định trình độ xét cho vượt lớp ở Trường tiểu học Núi Thành.

Trước những khả năng vượt trội của em Trường, trường Tiểu học Núi Thành đã gửi báo cáo lên phòng GD&ĐT quận Hải Châu xin ý kiến về việc cho em học vượt cấp.

Thầy giáo Nguyễn Hồng Tân, Hiệu trưởng trường Tiểu học Núi Thành cho biết, sau khi toàn bộ giáo viên của trường họp lại và đánh giá đã khẳng định khả năng của em Trường phù hợp với trình độ lớp 2, dù em có thể học được lớp 3, nhưng sợ nhiều khả năng, kiến thức khác em không bắt kịp so với tuổi.

“Hiện trường đang chờ UBND quận Hải Châu thành lập hội đồng thẩm vấn, sau đó Sở GD&ĐT Đà Nẵng sẽ quyết định cuối cùng cho em học lớp 2 hay lớp 3”, thầy Tân nói.

Bố Trường làm nghề kinh doanh, mẹ là kế toán. Mọi ăn uống, sinh hoạt của Trường vẫn bình thường như các bạn cùng trang lứa. Em có sở thích nuôi mèo và chơi ghép hình. “Cháu thích học lớp 3 ngay bây giờ để đến năm 20 tuổi cháu có bằng đại học”, cậu bé thổ lộ.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Công Khanh, Giám đốc Trung Tâm đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí (Đại học Sư phạm Hà Nội), để đánh giá trẻ có khả năng vượt trội về trí tuệ thật sự hay không cần sử dụng bộ trắc nghiệm chuẩn quốc tế và phải cho trẻ thực hiện nhiều lần để xác định tính ổn định của các khả năng này.

Theo chuyên gia, kể cả khi đã khẳng định được điều này, trẻ vẫn cần đánh giá chi tiết, xem lĩnh vực nào nổi bật hơn, ở mức độ nào mới có thể đưa ra phương pháp giáo dục phù hợp để giúp em phát triển tốt. Ông cho rằng, ở trẻ em, trong 100 trẻ sẽ có 1-2 em có trí nhớ vượt trội, và đó là điều bình thường.

Phó giáo sư Phạm Thành Nghị, Viện phó viện nghiên cứu con người (Hà Nội) cũng cho rằng, để biết trẻ có vượt trội về trí tuệ hay không cần đánh giá nhiều mặt và dựa vào nhiều tiêu chí, từ tốc độ xử lý thông tin, khả năng nhận thức nhanh, các thao tác tư duy như so sánh, phân tích, tổng hợp...

Với những biểu hiện của cháu Trường cũng chưa thể đưa ra kết luận gì trước khi kiểm tra kỹ hơn, sử dụng các công cụ đánh giá, đo lường cụ thể, chuyên môn... Theo ông, trẻ có một trí nhớ tuyệt vời chưa nói lên điều gì bởi nhiều khi, trẻ có hứng thú đặc biệt với điều gì đó thì sẽ học rất nhanh.

Về việc có nên cho cháu Trường học vượt lớp, chuyên gia cho rằng, điều này cần cân nhắc rất kỹ, bởi có thể Trường có một khả năng vượt trội nào đó, như về tính toán, nhưng khả năng xã hội của em vẫn ngang bằng các bạn, thì việc học cùng những người lớn hơn chưa chắc đã tốt...

"Cần kiểm tra chỉ số thông minh trí tuệ (IQ), chỉ số thông minh cảm xúc (EQ) và cả kỹ năng xã hội của trẻ, trước khi quyết định", ông nói.

Ông cho biết, ở các nước phương Tây, những trẻ có khả năng đặc biệt sẽ được dạy phân hóa, tức là tiếp cận cá nhân trong dạy học, để trẻ học theo kiểu khám phá, phát huy tối đa khả năng vượt trội của mình, nếu cho trẻ học vượt lớp nhưng vẫn dùng cách dạy thông thường, trẻ vẫn có thể chán.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top