Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bầu cử Quốc hội khóa XIV diễn ra thành công, đúng luật

Thứ sáu, 08:54 10/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều 9/6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 617/NQ-HĐBCQG công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Nhiều vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử vừa qua cũng được công bố.

Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cuộc bầu cử đã diễn ra thành công. Ảnh: TL
Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cuộc bầu cử đã diễn ra thành công. Ảnh: TL

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao

Ông Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Tổng số cử tri cả nước có 67.485.480 người, tỉ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 99,35%, nhiều tỉnh đạt tỉ lệ rất cao như Thừa Thiên-Huế, Yên Bái, Lai Châu... Tổng số người ứng cử ĐBQH khóa XIV là 870 người, tổng số đại biểu trúng cử trong ngày 22/5 và bầu cử bổ sung ngày 29/5 ở thành phố Cần Thơ là 496 người, thiếu 4 đại biểu.

Trong số các ứng cử viên do Trung ương giới thiệu, có 15 ứng cử viên không trúng cử ở các địa phương. Về cơ cấu kết hợp, có 86 người là dân tộc thiểu số (thiếu 4 người so với dự kiến), phụ nữ là 133 người (thiếu 17 người so dự kiến), người ngoài Đảng 21 người (giảm 4,2% so với khóa XIII), trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) đạt 14,30% (cao hơn 21 người so dự kiến), tái cử 160 người (đúng dự kiến), đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu 317 người (đạt 63,9%), tự ứng cử trúng 2 người (giảm 0,4% so với khóa XIII), trình độ trên đại học 310 người (chiếm 62,50%), đại học 180 người (36,30%), dưới đại học 6 người.

Chỉ một điểm phải hủy kết quả vì có chuyện bầu thêm

Cũng theo ông Phùng Quốc Hiển, thông tin đơn thư tố cáo của công dân gửi Hội đồng Bầu cử Quốc gia phản ánh tình trạng bầu hộ, bầu thay có một ý kiến nặc danh. Trường hợp 6 người trong một gia đình có việc bầu hộ là do thiếu hiểu biết về pháp luật, nhà có người đi làm ăn xa nên đã có việc bầu thay. Việc sai là do thiếu hiểu biết, không quá nghiêm trọng, không ảnh hưởng tới kết quả bầu cử và hội đồng bầu cử địa phương đã có sự chấn chỉnh. “Những nơi có tình trạng bầu thay làm sai lệch kết quả nghiêm trọng thì Hội đồng bầu cử quốc gia đã yêu cầu hủy bỏ kết quả và bầu lại”, ông Phùng Quốc Hiển nói.

Về điểm bầu cử bị hủy kết quả và phải bầu lại, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết chỉ có một điểm bầu cử xảy ra hiện tượng này. Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: “Vừa qua, có một trường hợp ở tổ bầu cử số 2, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang có việc bầu thêm. Sau khi nắm được sự việc, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã hủy kết quả và yêu cầu bầu lại. Cơ quan pháp luật đang xem xét để xử lý”.

Việc bầu thiếu không phải cá biệt

Trước con số đại biểu Quốc hội khóa XIII tái cử chỉ có 160 người, tương đương 1/3 tổng số đại biểu khóa trước trúng cử, liệu có ảnh hưởng tới hoạt động của Quốc hội? Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, con số này tương đương với các năm trước (đều giao động từ 30-35% số đại biểu tái cử). Số đại biểu tái cử nêu trên vẫn đảm bảo về chất lượng hoạt động của Quốc hội. 2/3 số đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động. Số đại biểu mới này góp phần làm cho nghị trrường nước ta có sự tươi trẻ.

Kết quả được công bố cho thấy, số đại biểu Quốc hội bầu thiếu là 4 người. Ông Nguyễn Hạnh Phúc nhận định việc bầu thiếu trong đợt này không là cá biệt vì trước đây cũng có việc này, như ở khóa IX bầu thiếu 5 đại biểu, khóa XII thiếu 2 đại biểu, khóa XIII thiếu 7 đại biểu. Cũng trong buổi họp báo công bố kết quả bầu cử chiều 9/6, ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá cao sự đóng góp của báo giới trong nước và quốc tế trong đợt bầu cử vừa qua. Tổng số tin bài mà báo chí trong nước, quốc tế đã đăng tải về đợt bầu cử lần này là 5.000 bài viết.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top