Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bao giờ sẽ bỏ hộ khẩu?

Thứ sáu, 08:44 14/03/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Trong phiên họp thứ 26 ngày 12/3, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bàn sâu về dự án Luật Căn cước công dân với nhiều ý kiến nhấn mạnh đến khái niệm “Thẻ căn cước công dân” thay thế cho rất nhiều loại giấy tờ tùy thân mà mỗi người dân Việt Nam đang phải “gánh”.

Bao giờ sẽ bỏ hộ khẩu? 1
Thẻ căn cước được kỳ vọng sẽ làm “gọn ví” người dân.
Ảnh: Việt Nguyễn
 
PV Báo GĐ&XH có cuộc phỏng vấn với Đại tá Vũ Xuân Dung – Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu Quốc gia về dân cư – C72 (Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an).

Thưa ông, dư luận chưa rõ lắm về khái niệm của CMND và thẻ căn cước, sự khác biệt giữa chúng là gì?

- Giấy CMND chỉ là đầu ra thôi. Căn cước bao gồm những thông tin cơ bản về đặc điểm nhân dạng để xác định con người cụ thể. Nghĩa là, CMND chỉ là hình thức thể hiện của căn cước công dân. Hôm 12/3, tôi có họp với UBTVQH, các ý kiến cũng nhất trí rằng thẻ căn cước sẽ thay thế hộ khẩu.
 
Tuy nhiên, muốn vậy phải có dữ liệu. Khi mà việc thu thập dữ liệu dân cư đã xong, chúng ta mới làm cơ sở để cấp thẻ căn cước mới. Khi đó số CMND là mã số định danh để truy cập vào cơ sở dữ liệu. Tấm thẻ sẽ cho ra tất cả thông tin cá nhân của từng người, bao gồm cả thông tin về từng hộ gia đình. Lúc ấy mới bỏ được hộ khẩu.
 
Vậy tấm thẻ căn cước còn ở thì tương lai khá xa, thưa ông?

- Đúng vậy. Luật Căn cước công dân định hình đến năm 2020 mới thực hiện hoàn chỉnh, trong đó có việc thay thế hộ khẩu bằng thẻ căn cước. Chứ bây giờ chưa có gì.

Khi Luật Căn cước công dân ra đời, liệu có các nội dung trùng lặp với Luật Hộ tịch không, thưa Đại tá?

- Chính vì vấn đề này mà hôm họp UBTVQH đã có ý kiến đề nghị cấp thẻ căn cước từ khi công dân mới chào đời, thay thế luôn giấy khai sinh. UBTVQH mới đề nghị giao lại cho Chính phủ bàn lại, phân công thế nào giữa Bộ Công an và Bộ Tư pháp, hoặc vẫn để như hiện tại và kèm cơ chế ra sao. Do vậy, chúng ta đang tính là Luật Hộ tịch và Luật Căn cước công dân phải trình Quốc hội cùng thời điểm.

Như ông nói, cứ cho là sớm nhất vào năm 2020 chúng ta có thẻ căn cước, thay thế hộ khẩu, liệu có nảy sinh các xáo trộn về quản lý hành chính liên quan đến sổ hộ khẩu, các quy định, điều kiện ở mỗi địa phương liên quan đến chuyện hộ khẩu?

- Thực ra chúng ta sẽ chỉ bỏ sổ hộ khẩu bằng giấy, chứ các nội dung cần dùng vẫn được lưu trữ trong thẻ căn cước. Ai quê quán ở đâu, tạm trú thế nào, bố mẹ, anh chị em… vẫn có trong thông tin dữ liệu của thẻ.
 
Nên không phát sinh xáo trộn gì đáng kể. Khi đã có dữ liệu điện tử, có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của 90 triệu dân, các cơ quan cần khai thác thông tin sẽ truy cập từ mã số định danh trên thẻ căn cước mà không đòi hỏi giấy tờ. Cơ quan quản lý hành chính về dân cư, hộ tịch, cũng chỉ cần truy cập dữ liệu là đủ mọi thông tin có trong hộ khẩu mà chúng ta đang dùng.
 
Bao giờ sẽ bỏ hộ khẩu? 2

Đại tá Vũ Xuân Dung – Cục trưởng C72

Khi đó, liệu có bao nhiêu giấy tờ sẽ được thay thế bằng một tấm thẻ căn cước?

- Cái này cũng chưa thể nói trước được. Theo như ý kiến của UBTVQH trong phiên họp hôm 12/3 thì mới bỏ (thay thế) được hộ khẩu và giấy khai sinh. Các thành viên cũng cho rằng, những loại giấy tờ khác như chứng nhận nghề nghiệp thì vẫn phải có riêng. Đến lúc đấy, trong cơ sở dữ liệu có những cái gì rồi thì không cần loại giấy tờ đó nữa.
 
Nếu như trong cơ sở dữ liệu thể hiện công dân đã có chứng nhận nghề nghiệp, trình độ rồi thì cũng không cần giấy tờ đi kèm nữa. Quan trọng là cơ sở dữ liệu phải có đã. Thực ra, ngay cả ở Hungary – nơi hợp tác với ta về dự án dữ liệu dân cư và nhiều nước khác, người ta vẫn cấp một số giấy tờ như chứng nhận nghề nghiệp ngoài thẻ căn cước. Tổng cục hành chính điện tử của Hungary quản lý và cấp tất cả giấy tờ cho công dân.

Thưa ông, có vẻ như chúng ta mới đang ở giai đoạn định hướng và chuẩn bị, chưa sẵn sàng cả về điều kiện vật chất cho những kỳ vọng trên?

- Hệ thống sẽ chạy nhịp nhàng khi hạ tầng kỹ thuật của chúng ta đạt yêu cầu. Khi đó, mỗi công dân có thẻ căn cước thay thế cho nhiều loại giấy tờ nhưng cũng đồng nghĩa với việc các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp… bắt buộc phải có hệ thống công nghệ thông tin tương ứng, có các thiết bị đọc thẻ công dân điện tử và kết nối được với cơ sở dữ liệu.
 
Lúc ấy thẻ căn cước mới phát huy giá trị của nó. Chúng ta định hướng cho tương lai, khoảng 20 năm sau. Luật Căn cước phải giải giải quyết được những vấn đề như thế. Nhưng có lẽ đến năm 2020 thì cũng chưa thể có một cái thẻ như thế mà tạm thời chỉ thay được sổ hộ khẩu và giấy khai sinh.

- Xin cảm ơn ông!

Việt Nguyễn (thực hiện)

hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top