Hà Nội
23°C / 22-25°C

Báo chí đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới

Thứ sáu, 13:55 20/06/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Trước thềm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2008), đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi tại các cấp của Hội nhà báo Việt Nam.

Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức đơn vị trung ương và địa phương cũng tổ chức các cuộc gặp mặt, gửi thư động viên những người làm công tác báo chí.

Ngày hôm qua (19/6), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đồng thời là phát ngôn viên của Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư cảm ơn, đánh giá cao những đóng góp của các nhà báo và những người làm công tác báo chí trên cả nước. Bức thư có đoạn: “Trong những năm qua, lực lượng báo chí cách mạng nước ta đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo. Các cơ quan báo chí và các nhà báo đã đóng góp một phần công sức quan trọng giúp Văn phòng Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành đất nước”.

Trước đó, ngày 16/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư  Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Hội Nhà báo Việt Nam. Tại đây, ông Trương Tấn Sang đã chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam, cán bộ lãnh đạo, hội viên, những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, nhân kỷ niệm 83 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Trong bài phát biểu của mình, ông Trương Tấn Sang khẳng định vai trò quan trọng của báo chí và cho rằng: “Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, báo chí nước ta cũng có nhiều đổi mới và vươn lên mạnh mẽ. Phần lớn các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, định hướng, thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước vừa là diễn đàn của nhân dân”. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Sang lưu ý, quan trọng nhất là tập hợp lực lượng, đào tạo đội ngũ nhà báo. “Cuộc sống luôn thay đổi, một sinh viên báo chí được đào tạo sau khi ra trường rồi đi làm báo vẫn phải tiếp tục được bồi dưỡng, học hỏi” - ông Sang nhấn mạnh.

Trong ngày 19/6, nhiều cơ quan tổ chức gặp mặt và chúc mừng những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Trong cuộc gặp do UBND TP Hà Nội tổ chức,  ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND thành phố khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện cung cấp thông tin cho báo chí. Trước đó, ngày 18/6, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức hội thảo nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với các cơ quan báo chí trong hoạt động kiểm toán nhà nước”.Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ cho biết: Bắt đầu từ năm 2009, sẽ tiến hành tổ chức cuộc họp báo chung vào đầu năm nhằm cung cấp các thông tin tổng thể về kế hoạch kiểm toán trong cả năm cho các cơ quan báo chí chủ động theo dõi.

Nhân dịp này, nhiều tổ chức Hội nhà báo tại các địa phương đã phát động các đợt thi đua, sáng tác, hội thảo… nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí. Đặc biệt, nhiều nơi tổ chức các hoạt động thi đua gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.         

            P.V (Tổng hợp)

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top