Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bán xăng tự phục vụ: Minh bạch nhưng hơi phiền

Thứ tư, 09:00 10/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Hai cây xăng tự phục vụ đầu tiên ở Hà Nội mới bắt đầu thực hiện hơn 1 tuần nay nhưng khách hàng đi ôtô tỏ ra khá thích thú với hình thức bán xăng này. Tuy nhiên, cũng có những vị khách cảm thấy phiền khi phải vào cabin khai báo dữ liệu (mua xăng dầu, loại, số tiền) và đã từ chối mua xăng theo phương thức tiên tiến này.

 

 

Lần đầu tiên hình thức bán xăng tự phục vụ được thí điểm tại cây xăng số 71 Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội). 	Ảnh: M.Hạnh
Lần đầu tiên hình thức bán xăng tự phục vụ được thí điểm tại cây xăng số 71 Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: M.Hạnh

 

Mới áp dụng cho khách đi ô tô

Hai cây xăng thực hiện thí điểm bán xăng tự động đầu tiên tại Hà Nội là cây xăng số 1 Trần Quang Khải (Hoàn Kiếm) và cây xăng số 71 Xuân Thủy (Cầu Giấy) trực thuộc Công ty Xăng dầu khu vực I (Petrolimex Hà Nội). Theo đó, khách hàng có thể lựa chọn hình thức mua xăng tự phục vụ, hoặc mua xăng do nhân viên cây xăng phục vụ. Hình thức bán xăng tự phục vụ là người mua được trực tiếp bơm xăng, trực tiếp quản lý và giám sát được số lượng xăng bơm vào bình xăng xe của mình.

Theo đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thì mới có 2 cây xăng áp dụng hình thức bán xăng tự phục vụ để thí điểm diện hẹp nhằm tìm hiểu tâm lý, nhu cầu của khách hàng. Trước mắt, 2 cây xăng này chỉ áp dụng cho khách hàng đi ô tô. Tuy nhiên, không phải cây xăng nào cũng được cho phép triển khai mô hình bán hàng này vì mỗi cây xăng phải đáp ứng được yêu cầu về diện tích nhất định, phải đủ rộng để phân luồng ô tô, xe máy...

Ông Trần Ngọc Năm, Phó tổng giám đốc Petrolimex cho biết: “Thời gian đầu thí điểm chưa quen nên nhân viên cửa hàng xăng sẽ trợ giúp người mua một số thao tác. Vì mới thí điểm nên trước mắt chỉ áp dụng cho người đi xe ô tô, mà chưa thể áp dụng cho người đi xe máy. Trong kế hoạch ban đầu, chúng tôi có tính tới đối tượng người đi xe máy, nhưng sau khi tính toán thì thấy số lượng người đi xe máy rất đông nếu thao tác bơm không nhanh, có thể dẫn tới hiện tượng ùn tắc tại cây xăng, dẫn đến tắc đường vào giờ cao điểm”.

Cũng theo ông Trần Ngọc Năm, hình thức bán xăng tự phục vụ có thể tránh được những gian lận như nối số khi bơm xăng, làm hao hụt, thiếu xăng của khách... Hình thức bán xăng này đã được áp dụng từ lâu ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ.

Một số khách hàng  vẫn từ chối

 

Khách hàng tự bơm xăng với sự hướng dẫn của nhân viên bán xăng.
Khách hàng tự bơm xăng với sự hướng dẫn của nhân viên bán xăng.

 

Tại 2 cây xăng tự phục vụ luôn có nhân viên cây xăng đứng túc trực bên cột bơm để hướng dẫn, hỗ trợ khách hành các quy  trình bơm xăng như: dẫn đường hoặc chỉ qua cabin làm thủ tục, hướng dẫn cách sử dụng vòi bơm. Nhiều khách hàng dù còn lung túng với thao tác tự phục vụ nhưng tỏ ra khá thích thú.

Ông Nguyễn Bình Lâm, phố Cầu Giấy cho biết: “Dù thấy hơi mất thời gian khi phải ra vào cabin để làm thủ tục mua xăng nhưng tôi thấy rất thú vị. Nhất là tự mình bơm xăng sẽ thấy yên tâm, không bị “rút ruột” trong thao tác đổ xăng”.

Có thể nói phương thức bán hàng này giúp người tiêu dùng tiếp cận hình thức bán hàng văn minh, tính minh bạch trong kinh doanh và khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc kiểm soát số lượng hàng mua. Hình thức bán xăng này có thể áp dụng phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng, đảm bảo an toàn cao trong quản lý tài chính.

Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi tại cây xăng số 71 Xuân Thủy, số khách hàng mua xăng tự phục vụ chưa nhiều. Một số chủ xe sau khi tiến đến cây xăng tự phục vụ nghe nhân viên hướng dẫn quy trình mua xăng đã lên xe đi luôn, từ chối hình thức mua hàng tiên tiến này. Quy trình bán xăng tự phục vụ vẫn khiến nhiều khách hàng cảm thấy phiền.

Anh Vũ Thế Hân (ở Định Công, quận Hoàng Mai) đã từ chối hình thức bán xăng tự phục vụ tại cây xăng 71 Xuân Thủy cho biết: “Tự phục vụ khi mua xăng cũng thú vị nhưng tôi thấy việc này chỉ dành cho người có thời gian, không vội. Vì phải ra cabin làm thủ tục mua xăng, chỗ đó cách vị trí đổ xăng 15m, đi lại 2 lần mất khoảng 10 phút, tôi lại chưa quen, lúng túng trong việc đổ xăng nên sẽ mất thời gian. Tốt nhất là rẽ vào cây xăng được phục vụ mua cho nhanh”.

Chị Hà Thị Tuyết Anh (ở phố Kim Mã, Ba Đình) bày tỏ: “Tôi nghĩ nên làm thủ tục kê khai việc bán xăng tự phục vụ ngay bên cạnh cột bơm xăng để tiết kiệm thời gian cho khách hàng và không gây tắc nghẽn trong giờ cao điểm. Nếu được như vậy, tôi nghĩ số lượng khách hàng ủng hộ hình thức bán xăng này sẽ tăng lên vì đây là hình thức bán hàng minh bạch, tiên tiến. Hơn nữa, việc phải vào cabin kê khai thông tin sẽ là không cần thiết đối đối với những khách hàng cá nhân, không cần hoá đơn chứng từ”.

Theo quan sát của chúng tôi, quy trình bán xăng tự phục vụ được thực hiện 6 bước: Khách hàng đưa xe vào gần cột bơm; Khách hàng đến cabin (thường cách chỗ mua xăng 10-15m) khai báo dữ liệu mua xăng dầu, loại, số tiền); Khách hàng thao tác tại cột bơm; Kết thúc bơm hàng; Khách hàng trở lại cabin; Đánh xe ra khỏi vị trí mua xăng dầu. Nếu có thể giản lược được các quy trình này thì sẽ giảm thiểu tối đa hiện tượng khách hàng vào cây xăng tự phục vụ rồi lại không mua và đi ra.

 

Giải thích việc nếu áp dụng hình thức bán xăng tự phục vụ đại trà, liệu nhân viên bán xăng có thất nghiệp, ông Nguyễn Khả Thiệu, Phó giám đốc Xí nghiệp Bán lẻ xăng dầu Hà Nội cho rằng: “Nếu được đông đảo người tiêu dùng ủng hộ hình thức mua xăng này, chúng tôi sẽ triển khai nhân rộng mô hình. Đối với việc làm và thu nhập của nhân viên bán xăng, chúng tôi đã tính toán đến và đặc biệt lưu tâm. Việc phát triển thêm các cửa hàng sẽ cần có nhu cầu sử dụng lao động. Lúc đó, chúng tôi sẽ sắp xếp trên cơ sở bố trí tổ chức lại lực lượng lao động cho phù hợp”. 

 Mai Hạnh

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top