Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bán tống bán tháo thời trang hè

Chủ nhật, 10:31 09/10/2011 | Xã hội

Thời trang Hà Nội mấy tuần nay rất nhộn nhịp do hàng hè đang được các cửa hàng dồn dập bán thanh lý.

Thanh lý tràn ngập

Thời gian này, dạo quanh các phố thời trang như: Chùa Bộc, Tôn Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch, Kim Mã, Cầu Giấy, Hàng Bông…hầu như cửa hàng nào cũng có chương trình giảm giá hàng hè, bảng thông báo giảm giá treo nhan nhản, hoa mắt người đi đường. Tạị vị trí trang trọng treo hàng mẫu của các shop, những chiếc quần ngố, váy đầm sành điệu đã được thay thế bằng thời trang thu đông.
 

Thông báo giảm giá, thanh lý của cửa hàng thời trang treo nhan nhản trên các tuyến đường.


Ở phố Phạm Ngọc Thạch, đếm sơ sơ cũng khoảng chục cửa hàng có treo biển giảm giá, thanh lý, chủ yếu giảm khoảng 30 – 50%. Thậm chí, có shop còn bày luôn đồ thanh lý ra ngay lề đường, sát cửa hàng mình để tiêu thụ. Một cửa hàng thời trang xuất khẩu ngay đầu phố Phạm Ngọc Thạch, hàng hè giảm giá được chất thành từng đống cao ngất ngưởng trên kệ ngay khu vực cửa ra vào.

Để thanh lý nhanh, một vài cửa hàng còn bán giá rẻ như cho. Những chiếc áo ba lỗ hai lớp của shop Shark trên phố Đại La trước có giá hơn 100 ngàn đồng nay thanh lý chỉ 20 - 25 ngàn đồng. Hay shop Mốt trên phố Kim Mã bán một số chiếc áo phông đổ đống với giá 15.000 đồng, chỉ bằng 1/10 giá niêm yết trước đó. Còn cửa hiệu Special trên phố Tôn Đức Thắng tung chiêu “mua hai tặng một”  đối với bất cứ hàng hè nào để hút khách.
 
Theo các chủ kinh doanh, họ đồng loạt xả hàng vào dịp này vì muốn thanh lý nốt hàng hè, thu hồi vốn để tập trung kinh doanh mặt hàng thu đông. “Khách hàng thời điểm này chủ yếu có nhu cầu sắm hàng thu, đông. Tôi không muốn ‘ôm’ hàng hè tới mùa sau vì vừa mất công bảo quản, rủi ro lại cao khi có thể vụ sau hàng đã bị lỗi mốt rất khó bán” - Chị Minh, chủ shop thời trang Thu Minh trên phố Bạch Mai, cho hay.

Còn chị Lan Anh - Chủ shop “Ấn tượng” trên phố Cầu Giấy - lý giải: “Thời tiết mùa thu vẫn có những ngày nắng ấm, hàng hè không phải là không bán được nữa nhưng chúng tôi muốn tập trung vốn để kinh doanh hàng thu đông. Hơn nữa, đợi tới cuối thu mới thanh lý thì không kịp”.

Đua nhau "săn"

Giá rẻ luôn có sức hấp dẫn với khách hàng, vì thế khu vực thanh lý của các shop thời trang thường có rất đông người tới săn hàng giảm giá.

Tại cửa hàng thời trang xuất khẩu đầu phố Phạm Ngọc Thạch, khu vực hàng thanh lý đổ đống, có cả chục khách chen nhau lựa đồ trong đống quần áo hỗn độn, đông hơn hẳn nơi trưng bày những mẫu hàng thu đông mới.
 
Chương trình thanh lý hàng hè của hãng thời trang Eva de Eva đêm 5/10 vừa qua mới thực sự chứng tỏ được sức hút của hàng giảm giá. Mỗi mẫu khuyến mãi được bớt tới vài trăm nghìn đồng nên hàng trăm người kéo đến hai cửa hàng của Eva de Eva trên phố Huế và Tôn Đức Thắng làm tắc nghẽn cả đoạn đường dài. Người người chen lấn, xô đẩy lẫn nhau đến nghẹt thở, toát mồ hôi để “săn” cho được hàng giảm giá.

Chị Hương - Nhân viên bán hàng shop Shark trên phố Đại La - cũng cho biết: “Cả mùa hè cửa hàng chỉ bán được 9 - 10 chiếc áo ba lỗ hai lớp nhưng khi vừa treo biển giảm giá xuống mức rẻ hơn tới 70%, chỉ trong hai ngày, số áo thanh lý 12 chiếc đã hết veo”.

Người dân chen chúc nhau trong đêm giảm giá của Eva de Eva. Ảnh: Minh Tùng.


Thời điểm thanh lý hàng vào cuối mùa gần như đã trở thành thời gian shopping chính của những người có túi tiền eo hẹp.

Thúy Quỳnh - Sinh viên năm 3 trường ĐH Thủy lợi - chia sẻ: “Sinh viên như bọn em quỹ tiền dành cho mua sắm rất ít nên hầu như năm nào em cùng vài người bạn cũng chọn lúc các cửa hàng thanh lý để mua hàng trái mùa. Dù chưa dùng được ngay nhưng thời điểm này giá rất rẻ, có chiếc quần bò ngố giá trong mùa những 350 ngàn đồng nhưng em vừa mua được thanh lý chỉ 70 ngàn đồng. Sang mùa xuân, bọn em lại đi tìm hàng đông thanh lý để dùng cho mùa sau”.

Tuy nhiên, để tìm được hàng tốt, ưng ý trong thời điểm thanh lý cũng không hề đơn giản. “Hàng thanh lý là hàng tồn nên thường thiếu sỉze, hay dính lỗi, khi mua rồi lại không được đổi. Do vậy, để chọn được đồ tốt, phải đi rất nhiều cửa hàng, xem kỹ từng đường kim mũi chỉ" - Ngọc Linh, một "tín đồ" của hàng thanh lý cho hay.
 
Theo Đất Việt
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top