Hà Nội
23°C / 22-25°C

An toàn giao thông Tết Canh Dần 2010 trên toàn quốc: 8 tuyến quốc lộ vào vòng ngắm

Thứ tư, 13:39 20/01/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Rà soát xe chở khách, xe mô tô, cấm lưu hành đối với xe quá niên hạn sử dụng, kiên quyết giảm tải đối với xe quá tải, liên ngành cảnh sát giao thông - Thanh tra giao thông (CSGT, TTGT) sẽ bất ngờ "đột kích" các bến xe để chống hiện tượng nhồi nhét khách...

Nhiều biện pháp ngăn chặn tai nạn, đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) được CSGT toàn quốc triển khai trong dịp Tết Canh Dần.
 
Tháo bánh đối với xe nhồi nhét (!?)

CSGT TP Hà Nội cưỡng chế trường hợp vi phạm trên phố Lý Thường Kiệt chiều 19/1. Ảnh: T.G

 
Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (CSGTĐB-ĐS) cho biết, trước và sau Tết Canh Dần, lực lượng CSGT sẽ chọn 8 quốc lộ làm trọng điểm tuần tra kiểm soát bao gồm: Quốc lộ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 14 và 18. Theo đó, dọc các tuyến quốc lộ này, ngoài lực lượng CSGT các địa phương sẽ có thêm CSGT tăng cường của Cục CSGTĐB-ĐS. Các điểm xung yếu của việc tuần tra kiểm soát bao gồm cung đường gần các bến xe, các điểm giao cắt, nơi tụ tập đông người trái quy định về đón, trả khách.

Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGTĐB-ĐS cho biết, đối tượng trọng tâm xử lý trên các quốc lộ là xe khách, xe mô tô. Từ nay đến 28/2, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tập trung kiểm soát 2 loại phương tiện này. Các lỗi sẽ bị xử phạt nặng gồm sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ, tránh vượt sai quy định. Xe chở quá tải, quá số người quy định, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, lái xe đi sai làn đường, phần đường. Đi mô tô không đội mũ bảo hiểm. Đây là 2 loại phương tiện có nguy cơ cao, có thể gây ra, để lại hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra tai nạn giao thông. Theo con số thống kê, các vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng có nguyên nhân từ ôtô chở khách luôn chiếm tỷ lệ cao với 22,4%, trong đó lượng xe khách tư nhân, xe của các hợp tác xã vận tải gây ra đến 80% vụ tai nạn.

Điểm “nóng” trong giai đoạn này chính là hiện tượng xe khách chở quá số người quy định. Từ thực tiễn chống nhồi nhét, trong Hội nghị triển khai kế hoạch vận tải và an toàn giao thông Tết Canh Dần mới đây có ý kiến tán thành với việc CSGT tỉnh Đồng Nai áp dụng biện pháp... tháo bớt bánh đối với xe quá tải. Tuy mang lại hiệu quả rõ rệt nhưng nhiều ý kiến cho rằng khó để triển khai đồng loạt. Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng cho rằng, lực lượng CSGT địa phương phải kiên quyết hạ tải và xử phạt thật nặng xe khách vi phạm chở quá số người quy định.

Quốc lộ 1A là tâm điểm

Sau 3 ngày ra quân (từ ngày 16 đến 19/1) thực hiện đợt cao điểm Phòng CSGT TP Hà Nội đã xử lý 2.107 trường hợp vi phạm, giữ 1.092 bộ giấy tờ, giữ 25 phương tiện các loại. Đồng thời thực hiện ký cam kết cho 67 cơ quan, xí nghiệp về thực hiện các quy định ATGT.


Tại TP Hà Nội, để giảm thiểu ùn tắc, CSGT Hà Nội sẽ phối hợp với Thanh tra giao thông vận tải lập lại hành lang ATGT, khảo sát, phát hiện các yếu tố mất an toàn, các "điểm đen" cùng các nút tổ chức giao thông bất hợp lý. Qua khảo sát, CSGT sẽ kiến nghị và giám sát việc khắc phục thay đổi những điểm bất cập.

Trung tá Nguyễn Ngọc Ánh, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Phòng CSGT TP Hà Nội cho biết, để chống tình trạng các chợ hoa Tết mọc tràn lan gây ách tắc giao thông, CSGT TP sẽ tập trung lực lượng phong toả tuyến Nghi Tàm - Yên Phụ và các tuyến phố năm trước xuất hiện các chợ hoa tự phát. Cùng đó, Phòng phối hợp với các ban ngành thành phố quy hoạch những địa điểm phù hợp cho phép tiểu thương bày bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết. Để chống đua xe trong dịp lễ Tết, Phòng CSGT TP kết hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự đẩy mạnh tuần tra lưu động suốt đêm đến 5h sáng.

Quốc lộ 1A là tâm điểm tuần tra kiểm soát của CSGT trong đợt ra quân này. Theo đó, Phòng CSGT tất cả các tỉnh có quốc lộ 1A chạy qua sẽ huy động tối đa lực lượng để kiểm soát các hành vi vi phạm ATGT. Ông Nguyễn Thanh Bảo, Trưởng phòng CSGT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong đợt cao điểm, phòng sẽ huy động toàn bộ lực lượng kết hợp với thanh tra GTVT, CSGT tăng cường của Cục CSGT ĐB-ĐS sẽ tập trung rà soát, xử lý những sai phạm của xe khách lưu thông qua địa bàn, trọng tâm là quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, các quốc lộ, tỉnh lộ khác trên toàn địa bàn.

Tại TP Đà Nẵng, Thượng tá Phạm Đắc Thái, Đội trưởng Tham mưu tổng hợp cho biết trọng tâm tuần tra, kiểm soát của CSGT TP là 37km quốc lộ 1A chạy qua địa bàn. Khác với nhiều tỉnh, Quốc lộ 1A chạy qua trung tâm TP Đà Nẵng mà không có đường tránh nên việc đảm bảo ATGT trong dịp Tết Canh Dần càng trở thêm bức thiết. Ông Thái cho biết, trên Quốc lộ 1A, sẽ xử nặng xe khách dừng đỗ sai quy định, chạy quá tốc độ, chở quá tải. Về những nảy sinh có thể xảy ra trong ngày lễ Tết như tụ tập, đua xe, ông Thái cho biết Phòng CSGT đã phối hợp với chính quyền các phường xã "điểm danh" nhắc nhở những trường hợp có danh sách trong "sổ đen", đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 trên toàn thành phố, khi phát hiện các dấu hiệu khả nghi về tụ tập, đua xe, lạng lách, đánh võng, sẽ kịp thời ngăn chặn.
 
Công Tâm
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 27 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top