Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ai phù phép ki ốt thành nhà ở?

Thứ hai, 11:43 27/02/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Khu đất vàng rộng hàng nghìn mét vuông tại khu trung tâm xã Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh được lãnh đạo xã này "băm nhỏ" thành hơn 20 ô rồi cho một số hộ dân thuê với thời hạn 20 năm làm ki ốt bán hàng.

Nhưng thuê ki ốt chỉ là vỏ bọc cho vở kịch "bán đất", biến ki ốt thành nhà cao tầng liền kề rồi tìm cách hợp thức hóa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
 

Ki ốt biến tướng thành dãy nhà cao tầng kiên cố như thế này.

 
Những thầy phù thủy

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu chợ Định, xã Hà Mãn, hơn 20 suất đất công đã được các hộ dân xây dựng thành hai dãy nhà cao tầng kiên cố cao từ 4- 5 tầng.
 
Theo tố cáo của người dân xá Hà Mãn, khu đất này vốn được quy hoạch cho các tiểu thương mở ki ốt buôn bán. Xã đã thực hiện chủ trương này, cắt đất, chia nhỏ thành ki ốt cho người dân thuê. Nhưng người dân bức xúc ở chỗ, việc mở ki ốt chỉ là bức bình phong, thực chất những người thuê đất có mục đích khác, đó là xây nhà kiên cố cao tầng, biến đất kinh doanh thành đất ở. 

Được biết, năm 2006, UBND xã Hà Mãn ký giao hơn 20 suất đất khu chợ Định cho các hộ dân để mở ki ốt bán hàng, hợp đồng do ông Tạ Thiên Tuyết, Chủ tịch UBND xã ký. Theo đó xã cho các hộ dân thuê đất 20 năm để mở ki ốt. Trước khi ký hợp đồng, UBND xã Hà Mãn đã yêu cầu các hộ dân có nhu cầu bỏ thầu. Giá thuê sau đó giao động từ 80- 90 triệu đồng/suất. Biên bản giao đất, cho thuê đất của xã Hà Mãn thể hiện rõ là để xây ki ốt.
 
Nhưng theo quan sát, điều tra của phóng viên thì thực tế các ki ốt không thấy đâu, mà chỉ thấy nó đã bị biến tướng thành các nhà liền kề cao tầng, kiên cố. Người dân xã Hà Mãn bức xúc tố cáo những thửa đất được giao này đã có dấu hiệu mua đi bán lại, có lúc giá lên đến gần 1 tỷ đồng mỗi lô đất. Cũng theo người dân, những hộ mua đất làm ki ốt cũng đã làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở. Tuy nhiên, vụ việc bị người dân phát giác, có đơn tố cáo nên việc hợp thức hóa cho các ki ốt cao tầng này chưa thực hiện được.
 
Cho thuê   vượt thẩm quyền

Trao đổi với phóng viên về vụ hô biến ki ốt thành nhà cao tầng kiên cố này, ông Vương Văn Nghị-  Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành cho biết đã biết vụ việc này. "UBND huyện đã có quyết định thành lập tổ công tác xác minh thông tin"- ông Nghị nói. Ông Lê Xuân Bắc- Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, UBND huyện Thuận Thành khẳng định: Thẩm quyền của UBND xã được phép cho thuê đất công, nhưng không quá 5 năm. Ở đây UBND xã Hà Mãn đã cho thuê tới 20 năm (vượt thẩm quyền). 

Trả lời về khuất tất trong vụ ki ốt biến thành nhà cao tầng này, ông Tạ Thiên Tuyết- Chủ tịch UBND xã Hà Mãn thừa nhận là có việc UBND xã thực hiện việc cho thuê đất 20 năm để xây dựng ki ốt tại khu vực chợ Định. Tuy nhiên, theo ông Tuyết, việc các hộ không xây dựng đúng theo cam kết (xây ki ốt) mà chuyển sang xây nhà cao tầng thì lãnh đạo xã  không đủ thẩm quyền xử lý!. "Việc các hộ xây nhà cao tầng, chúng tôi đã lập biên bản để xử lý vi phạm  còn chuyện xử lý như thế nào UBND xã Hà Mãn không có thẩm quyền..."- ông Tuyết nói.

"Việc ki ốt biến thành nhà ở ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trung tâm xã mà vị Chủ tịch nói là không biết xử lý thế nào thì thật khôi hài. Rõ ràng cần phải làm rõ trách nhiệm của UBND xã trong vụ việc này" - một người dân ở đây bức xúc nói.
 
H. Châu- N. Văn
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top