Hà Nội
23°C / 22-25°C

5 chị em mắc bệnh lạ là do hội chứng Mc Cune - Albright ?

Giadinh.net - Suốt 15 năm nay, ông Lục Văn Quân và 5 người con bệnh tật của mình đã gõ cửa hầu khắp các bệnh viện nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cũng như cách chữa trị phù hợp...

Nhưng thật bất ngờ, sau khi đọc các bài viết này trên GĐ&XH, ngày 10/7 BS Trần Thiết Sơn, Phó trưởng Bộ môn Phẫu thuật tạo hình Trường ĐH Y Hà Nội, nhận định bước đầu có thể đưa ra kết luận nguyên nhân gây bệnh: rất nhiều dấu hiệu của chứng bệnh u xương sọ mặt do loạn sản xơ.

* Nhưng khi sinh ra, những người này đều khoẻ mạnh bình thường. Mãi đến năm 7 - 8 tuổi, trên mặt tự nhiên xuất hiện những khối u, phát triển lớn dần theo thời gian.

Tin bài liên quan

* Gia đình có 5 người mắc bệnh lạ: Những lần chết hụt và bản lĩnh can trường

* Những năm tháng đầy nước mắt của gia đình có 5 người mắc bệnh lạ

* Nhờ chuyên gia Đức chẩn đoán cho 5 chị em có khối u khổng lồ trên mặt.

* 5 chị em bị biến dạng mặt vì bệnh lạ

Bệnh loạn sản xơ (fibrous dysplasia) được Lichtenstein mô tả lần đầu tiên vào năm 1938. Đây là một bệnh bẩm sinh lành tính, liên quan tới của sự phát triển bất thường mô xương, do sự đột biến gen trội GNAS1. Quá trình hình thành bệnh xảy ra sớm và diễn ra chậm, các mô xương bình thường sẽ được thay thế dần dần bằng các mô xơ. Sự phát triển quá mức của mô xơ tại xương sẽ hình thành các khối u xương.

Mặc dù là khối u lành tính, nhưng sự phát triển quá mức của các khối u này sẽ gây ra các rối loại về chức năng và thẩm mỹ tại những vùng có khối u. Bất cứ xương nào trên cơ thể cũng có thể bị ảnh hưởng, u xương có thể chỉ gặp ở một xương (cánh tay, chân, xương chậu) hay gặp ở nhiều xương cùng một lúc. Đặc biệt khi khối u phát triển ở sọ mặt có thể nhiều xương bị ảnh hưởng như xương hàm trên, xương trán, xương sọ.

Bệnh u xương sọ mặt chiếm khoảng 20% trong số bệnh loạn sản xơ của xương nói chung. Bệnh u xương sọ mặt có thể là biểu hiện bệnh lý đơn thuần, hoặc cũng có thể xuất hiện cùng với các khối u xương ở cánh tay, chân, xương sườn, xương chậu. Khoảng 1% u xương chuyển thành ác tính.

U xương do loạn sản xơ vùng sọ mặt là một thể đặc biệt, vì ngoài sự biến dạng về của khuôn mặt, các chức năng sống còn của người bệnh bị rối loạn nghiêm trọng như cản trở và bít tắc đường hô hấp, khoang miệng, chèn ép thị thần kinh, thay đổi vị trí của nhãn cầu, chèn ép các xoang. Khi có u xương ở nhiều nơi trên cơ thể, kèm theo những bớt sắc tố trên da và các biểu hiện rối loạn nội tiết (dậy thì sớm), bệnh này  được gọi là hội chứng Mc Cune – Albright.

Vì chưa khám trực tiếp trên 5 chị em và làm một số xét nghiệm khác, nên tôi chưa thể khẳng định được đây có phải là hội chứng McCune - Albright hay không.

* Hiện gia đình này đang cho các con dùng thuốc kháng sinh liều cao hằng ngày để hy vọng hạn chế sự phát triển của khối u. Như vậy, có hy vọng khối u sẽ không phát triển?

Phẫu thuật là biện pháp duy nhất để giải quyết u xương. Nếu khối u còn nhỏ, việc lấy bỏ khối u và ghép xương ở vùng mặt có thể cho kết quả tốt và ổn định. Trong trường hợp khối u phát triển quá to, phẫu thuật phải được tiến hành nhiều lần, cắt bỏ khối u xương, ghép xương hoặc dùng ximăng để tạo hình lại khối xương hàm mặt, cắt bỏ và tạo hình lại phần da mặt. Một nguy cơ lớn nhất khi phẫu thuật là chảy máu từ khối u. Gây mê hồi sức tốt đóng vai trò quan trọng để phẫu thuật thành công.

* Thưa ông, với sự phát triển y học trong nước hiện nay, liệu chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật thành công cho các trường hợp này?

Thông thường các khối u xương do loạn sản xơ vùng sọ mặt nếu được phát hiện sớm thì vấn đề điều trị phẫu thuật đơn giản hơn, tỉ lệ tái phát sẽ rất thấp nếu lấy hết được khối u. 

Rất tiếc là khối u của 5 chị em như báo đã đưa tin là tương đối lớn, vì vậy phẫu thuật sẽ gặp phải hai vấn đề khó khăn. Thứ nhất là khả năng hồi sức tốt trong và sau phẫu thuật, đặc biệt là kiểm soát được tình trạng chảy máu trong phẫu thuật; thứ hai phẫu thuật cắt bỏ khối u trên một diện rộng của vùng sọ mặt, sẽ không thể cắt một lần là có thể giải quyết được triệt để khối u, mặt khác việc tái tạo lại các bộ phận như mũi, miệng, hốc mắt cũng không đơn giản.

Hiện nay với trình độ của đội ngũ chuyên gia giỏi về Phẫu thuật tạo hình, nếu có sự kết hợp tốt với các chuyên gia Phẫu thuật Hàm mặt, Phẫu thuật thần kinh, Phẫu thuật Ung thư Đầu mặt cổ..., chúng ta cũng có thể phẫu thuật được loại u này.

* Bệnh này đã có trong y khoa thế giới?

Theo tài liệu tôi có thì trên thế giới cũng đã có những trường hợp như thế này. Nhưng 5 trường hợp này tôi chưa trực tiếp khám, chỉ nhìn ảnh cũng như nhận thông tin qua bài báo trên GĐ&XH nên toàn bộ bệnh lý liên quan như trên tôi nói chỉ là có thể mà thôi. Nói rõ thêm, có kết luận là 5 trường hợp này mắc bệnh lý nào cần phải tiến hành khám và chụp cắt lớp, dựa trên đó mới kết luận được. Nếu được khám trực tiếp, việc chẩn đoán bệnh lý sẽ rõ ràng và chính xác hơn.

* Xin cảm ơn ông !

Mọi sự giúp đỡ 5 người con của gia đình anh Lục Văn Quân xin gửi về báo Gia đình & Xã hội - Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển đến tận tay cho gia đình anh Quân.

Vân Khánh (thực hiện)

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 44 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top