Hà Nội
23°C / 22-25°C

3,75 điểm đỗ trường chuyên !

Thứ hai, 16:57 04/08/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Trường chuyên Lê Khiết của tỉnh Quảng Ngãi là một trường có truyền thống đã từng đào tạo nhiều học sinh giỏi, nhiều học sinh đoạt giải thưởng quốc gia. Nhưng vừa rồi có một chuyện đã khiến thầy cô giáo trường này cười... méo cả miệng.

Số là, thành phố Quảng Ngãi tuy đang trên đà “hiện đại hoá” nhưng cả thành phố lại chỉ có duy nhất một trường công lập là trường Trần Quốc Tuấn.

Trừ trường chuyên Lê Khiết, vì trường này chiêu sinh cả tỉnh, và trong tiêu chí hoạt động là chỉ tuyển học sinh chuyên và cận chuyên với “chất lượng cao”, còn lại có một trường bán công mang tên Lê Trung Đình nghe nói năm nay sẽ “lên đời” thành trường công (dự kiến sẽ lấy tên trường Hùng Vương).

Nhưng quyết định “lên đời” thì chưa có mà trường Lê Trung Đình đã nhờ trường Lê Khiết tuyển sinh hộ. Dù mang tên trường công hoành tráng, nhưng có lẽ do “thương hiệu bán công” Lê Trung Đình còn tồn tại quá lâu trong đầu học sinh, nên rất ít em đâm đơn “đầu quân” vào trường này.

Chỉ tiêu tuyển 310 học sinh mà tới phút cuối cùng chỉ 290 em nộp đơn. Khi thi tuyển vào lớp 10, lại có mấy chục em trong số này bị điểm liệt không được xét. Vậy là, số học sinh Hùng Vương (sắp có) tức Lê Trung Đình (đã có) do trường Lê Khiết “tuyển hộ” đã có kết quả điểm khá “ấn tượng”: Chỉ cần đạt tổng số điểm 3,75 (Môn Toán và Văn nhân đôi) là đã... đỗ.

Vừa may, Hội đồng nhân dân tỉnh họp thường kỳ lại chưa hề quyết định cho trường bán công Lê Trung Đinh “lên đời” thành trường công, nên hơn 200 học sinh thi đỗ với mức điểm nao lòng 3,75 điểm trở lên đành phải học tạm ở trường chuyên Lê Khiết. Trong khi chính trường Lê Trung Đình với “thương hiệu gây sốc” của mình vẫn tuyển vào trường với mức điểm 15.

Đùng một cái, những học sinh thi lên lớp 10 với mức điểm 3,75 lại nghiễm nhiên thành học sinh… chuyên, đàng hoàng học trường chuyên, dù không ai dám bảo đảm các em có theo học nổi chương trình của trường chuyên hay không?

Điều tréo ngoe này xảy ra ngoài ý muốn của trường chuyên Lê Khiết, ngoài cả ý muốn của các em học sinh tự nhiên “thi đỗ” vào trường này, ngoài ý muốn của trường Lê Trung Đình “nghe đâu” sắp lên trường công, và dĩ nhiên, ngoài ý muốn của những nhà lãnh đạo tỉnh.

Nhưng điều nghịch lý nghe có vẻ hài hước này lại đương nhiên thành hiện thực. Và không ai biết làm cách nào để thay đổi nó. Có thể coi chuyện này như một ví dụ sinh động về “cải cách hành chính” được chăng?

Khi người “cầm đèn chạy trước ô tô” lại là người khiến chiếc xe này chạy lắc la lắc lư một cách khó hiểu. Khi chưa có trường công, đã vội tuyển sinh cho trường công, lại nhờ trường chuyên “tuyển hộ”. Hậu quả thì như ai cũng đã thấy!

Thanh Thảo

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 29 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top