Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ xông vào trường đâm chém 6 cô trò thương vong: Giây phút kinh hoàng qua lời kể của cô giáo

Thứ sáu, 20:46 03/05/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – “Bóng một thanh niên mặc áo đen lao nhanh vào lớp dùng hung khí chém loạn xạ trúng vào người em Lê Hữu Ph. Tôi lao ra che cho Ph. nhưng không kịp, Ph. gục xuống xung quanh loang lổ vết máu...” cô giáo chủ nhiệm lớp 5A, trường Tiểu học Đồng Lương vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại giấy phút chứng kiến học trò bị đâm.

Đang điều trị tại bệnh viện, phải khâu rất nhiều mũi ở tay, cô Trần Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A, trường tiểu học xã Đồng Lương bàng hoàng, đau đớn khi biết hung tin cậu học trò ngoan hiền, học giỏi đã tử vong, phải mất rất lâu trấn tĩnh, cô Thanh nghẹn ngào nhớ lại: “Lúc xảy ra vụ việc là giờ ra chơi nhưng do trời mưa nên tôi không xuống văn phòng, mà ở lại lớp với học sinh.

Lúc đó, tôi đứng gần cửa thì đột nhiên có một thanh niên mặc áo đen chạy thẳng vào lớp và dùng hung khí đánh, chém vào người em Lê Hữu Ph. Tôi lao ra che cho Ph. nhưng không kịp, Ph. gục xuống. Tôi vội túm lấy áo hung thủ kéo lại, thì nó vùng ra khiến tôi ngã xuống nền lớp học. Lúc tôi đứng được dậy thì thấy em Ph. đã gục xuống sàn nhà xung quanh loang lổ vết máu, còn hung thủ không thấy đâu. Quá hoảng hốt, tôi bế em Ph. chạy xuống dưới và vừa chạy vừa hô hoán giáo viên trong trường. Khi ra đến hành lang tôi mới thấy không chỉ em Ph. mà nhiều học sinh khác bị thương. Ngay lúc đó, thầy giáo lấy xe máy chở tôi đưa em Ph. vào bệnh viện. Đến lúc vào viện, tôi mới biết mình cũng bị thương ở bàn tay trái”, cô Thanh nức nở cho biết thêm.

Gia đình cháu Ph. đang chuẩn bị lo hậu sự theo phong tục địa phương
Gia đình cháu Ph. đang chuẩn bị lo hậu sự theo phong tục địa phương

Theo thông tin từ hàng xóm của đối tượng gây án Đỗ Mãnh Chiểu Minh được biết, Minh rất ít khi ra khỏi nhà và gần như không chơi với thanh niên trong làng, không nghề nghiệp gì, cũng không biết Minh có bệnh tình gì không, chỉ biết đối tượng Minh cả ngày lẫn đêm chỉ thức để chơi game trên điện thoại. Nhà của hung thủ và nạn nhân ở gần nhau. Người thân nạn nhân Lê Hữu Ph. cho biết, giữa gia đình em và hung thủ Minh không có mâu thuẫn gì trong cuộc sống.

Trao đổi với PV, bác sĩ CKII Hoàng Văn Chính – Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh thông tin thêm: “Trong số 5 bệnh nhân bị thương thì có cháu Phạm Đức H. bị một vết thương thấu phổi, kèm theo một số vết thương khác, hiện đã chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc để tiếp tục chữa trị. Ngoài ra, các nạn nhân khác cũng bị thương khá nặng. Có nạn nhân bị thương ở cổ, có nạn nhân bị thương ở thái dương, mất vành tai, còn cô giáo bị thương ở bàn tay trái. Hiện tại, ngoài cháu Ph. đã tử vong, các nạn nhân còn lại đều đã qua cơn nguy kịch”

Cô Thanh kể lại phút giây kinh hoàng khi đối tượng Minh lao vào lớp chém học sinh
Cô Thanh kể lại phút giây kinh hoàng khi đối tượng Minh lao vào lớp chém học sinh

Trước đó, vào 9 giờ sáng nay (3/5), tại xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994), trú tại xã Đồng Lương đã đột nhập vào Trường Tiểu học Đồng Lương rồi chạy lên tầng 2, vào các lớp 3B, 4B, 5B, 5A, sử dụng dao nhọn đâm cô giáo Trần Thị Thanh (SN 1978) và 5 học sinh đang học trong các lớp này.

Các nạn nhân bao gồm: Lê Hữu Ph. (11 tuổi, lớp 5A), Phạm Đức H. (9 tuổi, lớp 4B), Lê Minh Tr. (10 tuổi, lớp 4A), Lê Văn Đ. (11 tuổi, lớp 5B), Lê Thị Diệp T. (9 tuổi, lớp 3B và cô giáo Trần Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A. Trong đó em Lê Hữu Ph. đã tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau 1 giờ truy tìm, nghi phạm Minh bị bắt tại bờ ao bìa rừng, thuộc thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, Lang Chánh. Sau khi bắt được đối tượng, cơ quan công an phối hợp với ngành chức năng kiểm tra nhanh các chỉ số. Qua đó phát hiện, khi gây án đối tượng Minh âm tính với ma túy.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top