Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ thẩm phán bị tố 'bắt cóc' 3 cháu nhỏ: Trục xuất nhóm người chiếm giữ trái phép căn nhà

Thứ bảy, 16:52 28/09/2019 | Pháp luật

Lực lượng công an đã trục xuất nhóm người cố thủ trong căn nhà tranh chấp trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1).

Ngày 28-9, Công an quận 1 cho biết đã phối hợp với lực lượng Công an phường Đa Kao trục xuất nhóm người chiếm giữ trái phép căn nhà đang tranh chấp số 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Đồng thời công an đã tạo điều kiện cho gia đình bà Hoàng Thị Thu Thảo (ngụ quận 1) quay trở lại căn nhà trên để ổn định cuộc sống.

Vụ thẩm phán bị tố bắt cóc 3 cháu nhỏ: Trục xuất nhóm người chiếm giữ trái phép căn nhà - Ảnh 2.

Công an đã trục xuất nhóm người ra khỏi căn nhà

Trước đó, Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "xâm phạm chỗ ở của người khác", đồng thời triệu tập một số người để phục vụ điều tra.

Vụ thẩm phán bị tố bắt cóc 3 cháu nhỏ: Trục xuất nhóm người chiếm giữ trái phép căn nhà - Ảnh 3.
Vụ thẩm phán bị tố bắt cóc 3 cháu nhỏ: Trục xuất nhóm người chiếm giữ trái phép căn nhà - Ảnh 4.

Hình ảnh nhóm người lạ mặt "bắt" 3 cháu nhỏ ra khỏi căn nhà tranh chấp


Trong đơn cầu cứu gửi đến Báo Người Lao Động, bà Thảo trình bày tháng 10-2017, bà làm hợp đồng mua căn nhà này với với bà Hoàng Trọng Anh Chi (ngụ quận 1) với giá 25 tỉ đồng, đưa trước tiền đặt cọc 7 tỉ đồng. Bà Thảo xác nhận thời gian sau đó có thanh toán một số đợt và sửa nhà với tổng chi phí hơn 16 tỉ đồng.

Bà Thảo cho rằng sau khi nhận tiền, bà Chi không thực hiện giao dịch mà tìm cách lẩn tránh. Bà Chi sau đó nói nhà xây dựng sai phép, không hoàn công được nên lánh mặt. Vì quá bức xúc, bà Thảo đã làm đơn khởi kiện bà Chi lên TAND quận 1.

Cũng theo bà Thảo, thời gian sau đó xuất hiện nhiều người lạ mặt đến nhà đe dọa, gây sự hòng ép bà nhận lại tiền đặt cọc và giao lại nhà. Một trong những lần đó bà Thảo đã trình báo công an can thiệp kịp thời nên không xảy ra chuyện.

Trong khi sự việc đang chờ tòa án giải quyết, khoảng 14 giờ ngày 19-9, khi bà Thảo không có ở nhà, xuất hiện một nhóm thanh niên (khoảng 30 người) xăm trổ với danh nghĩa công ty bảo vệ đến căn nhà trên đập cửa xông vào đánh người giúp việc của bà Thảo ngất xỉu. Một số người lạ mặt bế 3 con nhỏ của bà Thảo, trong đó có cháu mới hơn 3 tháng tuổi, đưa ra taxi.

Trong số nhóm người bế cháu nhỏ ra khỏi căn nhà trên có ông Nguyễn Hải Nam, thẩm phán TAND quận 4 và ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM và bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Văn phòng Thừa Phát Lại quận 1.

Bà Thảo uất ức gửi đơn tố cáo nhóm người này đến Công an quận 1. Nhận được đơn cầu cứu công an đã mời ông Nam và ông Tùng lên trụ sở lấy lời khai phục vụ điều tra. Riêng ông Nam sau đó bị TAND TP HCM tạm đình chỉ công tác để xác minh.

Trong ngày 27-9, lực lượng công an đã kêu gọi nhóm người lạ mặt ra khỏi căn nhà tranh chấp nhưng đành bất lực. Đến sáng nay, công an mới trục xuất nhóm người này ra khỏi nhà để trả lại cho bà Thảo.

Theo Người lao động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top