Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vũ “nhôm”: 200 tỷ đồng là bị cáo vay anh Bình mà!

Thứ sáu, 10:23 30/11/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Vũ “nhôm” cho rằng bản cáo trạng truy tố bị cáo không chính xác vì không chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á. Theo bị cáo, số tiền này là quan hệ dân sự giữa Vũ “nhôm” và cựu lãnh đạo ngân hàng.

Sáng nay (30/11), TAND TP.HCM tiếp tục đưa vụ án sai phạm tại Ngân hàng Đông Á (DAB) gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng ra xét xử. Trong 3 ngày xử trước đó, HĐXX đã xét hỏi xong 24 bị cáo. Hai bị cáo còn lại liên quan đến vụ án là Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79), và Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng phòng quản lý tài sản nợ, thuộc khối kinh doanh nguồn vốn DAB) được cách ly tại trại giam, do hai người này kêu oan, không thừa nhận cáo trạng truy tố.

Hôm nay, HĐXX xét hỏi 2 bị cáo này, đặc biệt là mối quan hệ giữa bị cáo Trần Phương Bình (59 tuổi, Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị DAB) và Vũ “nhôm” liên quan đến số tiền 200 tỷ đồng, cũng như việc Vũ mua 60 triệu cổ phần của DAB, và 14,3 triệu USD mà cựu lãnh đạo ngân hàng này đã chuyển cho Vũ.

Vẫn giữa quan điểm tại buổi đầu tiên, ông Vũ tiếp tục cho rằng không phạm tội, bản cáo trạng truy tố không chính xác. Theo Vũ “nhôm”, bị cáo không chiếm đoạt 200 tỷ đồng của DAB. Vũ khẳng định 200 tỷ đồng là mượn của cá nhân ông Bình, và bị cáo không ký bất cứ hồ sơ vay mượn nào từ ngân hàng.


Vũ “nhôm” cho rằng bản cáo trạng truy tố bị cáo không chính xác vì không chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á

Vũ “nhôm” cho rằng bản cáo trạng truy tố bị cáo không chính xác vì không chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á

Trả lời HĐXX, Vũ cho biết, ông Bình là người đề xuất việc Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 mua lại 60 triệu cổ phần của DAB với giá 600 tỷ đồng. Vũ khai, quen biết cựu lãnh đạo ngân hàng này từ năm 2006, và hai người từng có nhiều lần hợp tác, hỗ trợ nhau trong công việc làm ăn.

Ngoài ra, bị cáo này cũng cho rằng, rất tin tưởng ông Bình. Lý giải về việc trên, Vũ “nhôm” cho biết, để có tiền mua 60 triệu cổ phần của DAB, bị cáo đã thế chấp 220 lô đất tại TP. Đà Nẵng. Thực tế, giá trị những BĐS này vào khoảng 600 tỷ đồng nhưng lại được ngân hàng định giá có 400 tỷ đồng. Ngoài ra, Vũ “nhôm” còn khai báo, sau khi thế chấp BĐS vẫn còn thiếu 200 tỷ đồng nên chỉ định mua 40 triệu cổ phần của ADB, thay vì mua 60 triệu cổ phần như trước.

Tuy nhiên, ông Bình nói sẽ cho Vũ vay số tiền còn lại. Do Vũ "nhôm" không phải ký bất kỳ hồ sơ vay tiền nào của DAB nên cho rằng đó là tiền cá nhân cựu lãnh đạo ngân hàng này cho vay.

Như Báo Gia đình và Xã hội đưa tin, cáo trạng thể hiện, ông Bình và Vũ “nhôm” đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 203 tỷ đồng trong việc ông Vũ mua cổ phần DAB. Nội dung cho thấy, năm 2013, DAB có chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng.

Sau đó, vào năm 2014 để thu hút vốn đầu tư và trang trải, xử lý khó khăn nên ông Bình và Vũ "nhôm" đã bàn bạc thống nhất sẽ mua 60 triệu cổ phần của DAB với giá 600 tỷ đồng. Về nguồn tiền này, Vũ "nhôm" thế chấp 220 lô đất tại TP.Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của DAB.

Còn 200 tỷ đồng, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi khống, chuyển tiền vào tài khoản của Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ để bị cáo này tham gia mua cổ phần của DAB. Như vậy, thực tế Vũ “nhôm” chỉ nộp mua cổ phần của DAB là 400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó DAB tăng vốn điều lệ thất bại nên đã chuyển trả cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 số tiền nộp mua cổ phần, kèm theo cả tiền lãi phát sinh là 609 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Vũ "nhôm" đã dùng 500 tỷ đồng để mua lại 50 triệu cổ phần của 4 cổ đông khác của DAB, còn 100 tỷ đồng Vũ tiêu xài. Cáo trạng xác định, Vũ “nhôm” đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 203 tỷ đồng của DAB.

Theo như diễn biến tại các ngày xử trước, ông Trần Phương Bình lại khai rằng Vũ "nhôm" có ý định đầu tư vào DAB khi quyết định vay của DAB số tiền 600 tỷ đồng. Theo đó, Vũ "nhôm" không có tiền mặt nhưng tiềm lực đủ vay 400 tỷ đồng, còn thiếu 200 tỷ đồng thì bị cáo chỉ đạo cấp dưới lập khống cho Vũ "nhôm".

Ông Bình cũng khai rằng, đã che giấu không cho Vũ “nhôm” biết về nguồn gốc của số tiền 200 tỷ đồng. Mục đích của cựu lãnh đọa ngân hàng này là muốn tạo niềm tin của Vũ "nhôm" vào tiềm lực của ông Bình cũng như DAB. Qua đó biến Vũ "nhôm" thành cổ đông lớn của ngân hàng này.

Tương tự, trước đó ông Bình cũng khai rằng rất tin tưởng Vũ “nhôm’ và cho rằng đây là người có uy tín và có khả năng tài chính. Chính vì vậy mà ông Bình “vô tư’ chuyển 200 tỷ đồng cũng như 13, 4 triệu USD của DAB cho Vũ mà không cần tài sản đảm bảo. Ngoài ra, theo ông Bình thì số BĐS mà Vũ thế chấp có giá trị thực tế khoảng 600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đáng lưu ý về số tiền 200 tỷ đồng theo như lời khai của ông Bình thì: "Phan Văn Anh Vũ biết được nguồn tiền 200 tỷ bị cáo chuyển vào tài khoản thế nào".

Nguyễn Khoát

Nguyễn Khoát
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top