Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ "hiếp bé gái 13 tuổi, ném xuống giếng phi tang": Sự thật về kẻ ác nhân

Thứ sáu, 15:28 07/06/2013 | Pháp luật

Vốn là một tên du thủ du thực, Huỳnh Mến ( SN 1971) lang thang từ miền Nam ra đến TT Chũ - Lục Ngạn (Bắc Giang) trong tình cảnh “rổ rá cạp lại” với em ruột chị Đoàn Thị Bảy. Được gia đình chị Bảy cưu mang nhưng Mến đã ra tay tàn độc.

 
Bộ mặt kẻ ác thú lấy oán trả ơn

Nhiều năm nay, những người dân Thị trấn (TT) Chũ - Lục Ngạn (Bắc Giang) đã quen mặt với một gã thanh niên giọng Nam bộ, ngày ngày lang thang vất vưởng bốc vác thuê tại các khu chợ.

Dù có sức khỏe nhưng gã thanh niên này không mấy chăm chỉ mà chỉ rình ai có sơ hở là cuỗm đồ ngay rồi ngồi vật vờ hóng chuyện, nhậu nhẹt. Đó là Huỳnh Mến (SN 1971), trú quán ở Ấp 3, xã Phú Hòa - Định Quán (Đồng Nai) lang bạt đến đất vải thiều.

Vụ "hiếp bé gái 13 tuổi, ném xuống giếng phi tang": Sự thật về kẻ ác nhân 1
Ngôi nhà nơi cháu T bị hãm hại.

Trong thời gian còn lang thang ở miền Nam, Mến gặp một người phụ nữ bỏ chồng vô đất Nam kiếm sống, chính là dì của cháu V.T.T. Hai người về sống với nhau như vợ chồng rồi dắt nhau lần mò trở về quê vợ là TT Chũ - Lục Ngạn (Bắc Giang).

Do không có nhà nên vợ chồng tên Mến xin ở tạm nhà chị Đoàn Thị Bảy (thường gọi là chị Bảy Hiền (SN 1967), trú tại khu Lê Duẫn - TT Chũ. Chị Bảy là chị ruột của vợ Mến, nhà có 3 đứa con gái, con gái lớn đã lấy chồng, đứa thứ hai đang theo học ở Hà Nội còn đứa thứ ba là cháu T.

Dù đã 13 tuổi (SN 2000), nhưng do bị bệnh trí não chậm phát triển nên khả năng nhận biết của cháu T rất kém. Đi học rồi nhưng không tiếp thu được gì, nhiều lúc nói chuyện rất tỉnh táo, nhưng nhiều khi lại im lặng, ngơ ngác. Biết tính con gái như vậy nên chị Bảy luôn bên cạnh con gái. Cuộc sống gia đình khó khăn, nhưng không lúc nào chị rời con cái, vừa kiếm tiền vừa chữa bệnh cho con.

Thị trấn Chũ là nơi buôn bán sầm uất, hằng ngày Mến vất vưởng nơi đầu đường, xó chợ, ai thuê gì thì làm, không có việc lại đi hút thuốc lào, uống nước chè vặt với người anh trai nhà vợ.

Dù vậy, Mến lầm lì ít nói, hầu như chả quan hệ với hàng xóm. Được chị Bảy cưu mang nhưng Mến vẫn rình mò len lút lấy trộm điện thoại của con gái chị Bảy. Bị phát hiện, biết không thể dày mặt ở đó tiếp, vợ chồng Mến lại dắt nhau lên nhà anh Nghĩa, là anh trai của vợ xin ở nhờ.

Thương hai vợ chồng đứa em nghèo khó, phiêu dạt, không có nhà cửa nên anh Nghĩa cũng bằng lòng. Nói là cho ở tạm nhưng cũng dặn vợ chồng Mến là cố gắng gom tiền mà xây cất cái nhà cấp 4, đất trên này không thiếu, nhưng nói vậy chứ vợ chồng tên Mến đâu có để ý, làm được đồng nào lại tiêu pha hết, nên anh Nghĩa cũng chán, nhưng không nỡ đuổi đi.

Vụ "hiếp bé gái 13 tuổi, ném xuống giếng phi tang": Sự thật về kẻ ác nhân 2
Kẻ thủ ác lấy oán trả ơn.

Đã sống nhiều tháng trong nhà chị Bảy nên hắn biết được tính cách cháu T. Lại thấy cháu T đang tuổi dậy thì, da trắng, khuôn mặt đẹp, thân hình phông phao... nhưng khờ khạo nên kẻ thủ ác đã rình mò hãm hại. Và rồi ngày định mệnh cũng đã đến.

Ném nạn nhân xuống giếng sau rồi giả vờ … đi cứu

Có mặt tại gia đình chị Bảy, chúng tôi chạnh lòng bởi những tiếng khóc nấc nghẹn ngào của người mẹ trước nỗi đau đớn bất hạnh của con gái. “Gia đình tôi không muốn nói gì hết, thằng Mến hãm hiếp con gái tôi công an bắt rồi, con tôi bây giờ hoảng loạn lắm, cứ nhìn thấy người lạ là nó hốt hoảng”, chị Bảy nói.

Thấy người lạ, em T đứng trong buồng nhìn ra một cách hiếu kỳ mà không nói gì. Khuôn mặt trong sáng của em vẫn ngơ ngác như không biết rằng mình vừa trải qua sự đau đớn thể xác và tâm hồn và may mắn là em đã thoát chết.

Vụ "hiếp bé gái 13 tuổi, ném xuống giếng phi tang": Sự thật về kẻ ác nhân 3
Bác Tư, người cứu cháu T bức xúc kể lại sự việc.

Bác Tư, nhà láng giềng cạnh nhà chị Bảy là người cứu cháu T thoát chết khỏi giếng sâu kể lại: “Lúc đó khoảng 9h sáng ngày 30/5, tôi đang xem ti vi thì thấy tiếng kêu thất thanh từ bà ngoại cháu T. Tôi vội vã chạy sang thấy tay cháu T đang bám hai bên thành giếng, nước ngập tới nữa bụng, do thành giếng thấp nên tôi cầm tay kéo cháu lên nhưng do sức khỏe tôi yếu nên không kéo được cháu lên đành chạy về lấy chiếc thang. Cuối cùng tôi và bà cháu vất vả kéo cháu ra khỏi giếng. Lên khỏi giếng cháu T tím tái, nôn thốc nôn tháo”.

Khi cháu T hồi tỉnh lại, mọi người gặng hỏi thì cháu T bảo bị chú Mến ném xuống giếng. Cũng đúng lúc đó, tên Mến xuất hiện với một thanh niên nữa. Bác Tư giận giữ hỏi hắn: “Sao mày ném cháu T xuống giếng?”. Hắn thản nhiên chối tội và còn khẳng định đang tìm người đi cứu cháu T rồi nhanh chân chuồn thẳng.

Khi đó mọi người đổ đến đông. Chị Bảy hớt hải chạy về và khi đưa cháu đi thay quần áo, thấy máu chảy nhiều từ âm hộ, chị biết chuyện chẳng lành đã xảy ra với con. Gia đình chị liền báo công an. Tên Mến bị bắt ngay sau đó. Sau một hồi quanh co chối cãi, tên Mến đã thú nhận hành vi thú tính và cố ý giết người man rợ của mình.

Công an huyện Lục Ngạn đã chuyển hồ sơ vụ án cho Phòng điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Bắc Giang xử lý. Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án với hai tội danh là: hiếp dâm và cố ý giết người.

Vụ "hiếp bé gái 13 tuổi, ném xuống giếng phi tang": Sự thật về kẻ ác nhân 4
Cháu T may mắn thoát chết khi bị ném xuống giếng nước sâu.

Việc thoát chết của cháu T là một điều may mắn do giếng nước rất sâu nhưng bán kính hẹp nên khi rơi xuống theo bản năng cháu T đã vùng vẫy và ngoi được đầu lên, dần dần bám được vào thành giếng và đứng trong giếng kêu cứu suốt gần 1 giờ đồng hồ. Khi cưỡng bức xong rồi vứt cháu T xuống giếng, tên Mến thản nhiên ra về. Ra đến đầu ngõ, hắn lại gặp mẹ vợ là bà ngoại cháu T. được nhờ quay lại nhà chữa cho bà chiếc ti vi bị hỏng, Mến thản nhiên theo bà về xem xét ti vi.

Vốn gian manh nên kẻ thủ ác tính toán rằng thực hiện trò thú tính rồi ném nạn nhân xuống giếng, nếu gia đình có phát hiện thì sẽ cho là cháu T tự rơi xuống giếng và chết đuối.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội danh “Hiếp dâm trẻ em” và “Giết người” với đối tượng Huỳnh Mến để nhanh chóng xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Anh Thế - Quốc Đô
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top