Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ giám đốc bị dân đốt xe ô-tô vì nghi thôi miên: Những đối tượng cầm đầu là người thế nào?

Thứ năm, 20:29 10/08/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo vị trưởng công an xã, một sự việc lớn như vậy chắc chắn có nhiều người tham gia chứ không phải dừng lại ở con số 20 người.

Như tin đã đưa, sự việc xôn xao dư luận xảy ra chiều tối 20/7 tại thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà (Hải Dương). Anh Trịnh Mạnh Hải (SN 1980, trú tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) - Giám đốc kinh doanh của Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi DANREDS bị chị Lê Thị Quyên (SN 1984) nghi thôi miên, bắt cóc sau khi anh Hải vào nhà hỏi mua đồ gỗ.

Trong lúc bức xúc một số đối tượng đã đẩy chiếc xe ô tô Toyota Fortuner BKS 34A - 121.79 xuống ruộng và đốt cháy.

Sau khi tiến hành điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản tại gồm: Trần Xuân Huân (SN 1981), Phạm Hồng Thái (SN 1986) cùng trú tại thôn Đông, xã Hồng Lạc và Vũ Văn Sự (SN 1985), trú tại thôn Hải Yến, xã Hồng Lạc.


Hiện trường xảy ra sự việc xe của anh Hải bị đốt cháy. Ảnh: Đ.Tuỳ

Hiện trường xảy ra sự việc xe của anh Hải bị đốt cháy. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau hơn 20 ngày xảy ra sự việc, thông tin 3 người bị bắt giữ khiến mọi người vừa thương, vừa trách, bởi khi chưa rõ sự tình thì đã có những hành động manh động, nhưng thời điểm đó thông tin bắt cóc trẻ con và thôi miên quá nhiều trên mạng xã hội khiến ai cũng hoang mang.

Ông Phạm Trung Việt – Trưởng Công an xã Hồng Lạc cho biết: “Từ khi Cơ quan CSĐT thông tin chính thức sự việc và nói rõ anh Hải cùng người bạn không phải thôi miên, bắt cóc trẻ con thì cuộc sống của người dân địa phương đã dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, ở góc độ nào đó vẫn còn có dư âm của về sự việc”.

Nhớ lại buổi tối 20/7, Trưởng công an xã thông tin, từ trước đến nay trên địa bàn xã Hồng Lạc chưa khi nào có số lượng người tập trung đông như vậy, cả một khu vực ngã 4 bốn tuyến đường đều chật kín và có những lúc cao điểm lên đến khoảng 3.000 người. Riêng lực lượng Công an, dân quân, các lực khác của xã và Công an huyện Thanh Hà khoảng 150 người.


Các đối tượng cầm đầu gây rối trật tự công cộng, đốt xe bị khởi tố và bắt tạm giam. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Các đối tượng cầm đầu gây rối trật tự công cộng, đốt xe bị khởi tố và bắt tạm giam. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Theo chính quyền xã Hồng Lạc, khi xảy ra sự việc, bên cạnh sự vào cuộc của Công an huyện, lãnh đạo UBND huyện Thanh Hà rất quan tâm và đề nghị cơ quan chức năng cần nhanh chóng xác minh, làm rõ để cho nhân dân hiểu, tránh hoang mang mất ổn định.

Ngay đêm 20/7, cơ quan chức năng của huyện Thanh Hà đã tích cực vào cuộc và xác minh thân nhân của anh Hải cùng người bạn. Đến sáng hôm sau, địa phương phát đi thông báo chính thức từ phía đơn vị chức năng và lúc này người dân hiểu đây không phải vụ thôi miên, bắt cóc trẻ con.

Nói về các đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà tiến hành khởi tố, bắt tạm giam, Trưởng công an xã Hồng Lạc cho biết: "Tất cả các đối tượng trên đều là người trong địa phương, sống hiền lành, chưa có tiền án, tiền sự. Riêng đối tượng Thái vào tháng 2/2017 bị Công an xã xử phạt hành chính vì sử dụng pháo nổ trái phép".

Gia đình Thái có 2 con nhỏ đang đi học, vợ làm nông nghiệp, còn bản thân lái xe tải; đối tượng Huân cùng vợ làm công nhân tại Công ty may Tinh Lợi, nhà có 3 con nhỏ, trong đó con út mới sinh năm 2016; còn đối tượng Sự làm nghề mộc tại nhà.


Vị trí anh Hải vào hỏi mua đồ mộc tại cửa hàng gia đình chị Quyên. Ảnh: Đ.Tuỳ

Vị trí anh Hải vào hỏi mua đồ mộc tại cửa hàng gia đình chị Quyên. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, khi có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, anh Phạm Đắc Bắc (SN 1984, chồng chị Quyên) đã giải thích cho mọi người hiểu vợ mình không phải bị thôi miên như trước đó và hiện nay mọi sinh hoạt của gia đình chị Quyên trở lại bình thường.

Cũng theo ông Việt, trong quá trình Cơ quan CSĐT tiến hành, xác minh những người có biết việc, có liên quan đến sự việc, cơ quan chức năng đã mời khoảng 20 người để lấy lời khai. Sau đó sàng lọc và tạm thời xác định được 3 đối tượng, trong đó có 2 người cầm đầu và 1 đối tượng đốt xe.

“Thực ra, một sự việc lớn như vậy chắc chắn có nhiều người tham gia chứ không phải dừng lại ở con số đó. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự việc trời rất tối không có điện, cho nên hiện tại Cơ quan CSĐT tiếp tục tiến hành truy tìm những người có liên quan”, ông Việt cho biết.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top