Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ đốt nhà người tình ở An Giang bắt nguồn từ việc đưa cháu bé về ở chung

Thứ ba, 14:26 21/07/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Mặc dù không đóng góp tiền của vào căn nhà, nhưng khi bà Diễm đưa cháu về ở cùng, ông Quang không đồng tình và thường xảy ra mẫu thuẫn.

Liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà người tình khiến 3 người bị thương, ngày 21/7, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Bùi Tấn Quang (48 tuổi) và Nguyễn Tất Linh 39 tuổi, cùng trú huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) về tội giết người.

Các nạn nhân gồm: Nguyễn Thị Diễm (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1995, con gái bà Diễm) và bé L.T.A (SN 2017, là con chị Nguyễn Thị Thu Hà).

Vụ đốt nhà người tình ở An Giang bắt nguồn từ việc đưa cháu bé về ở chung - Ảnh 1.

Bùi Tấn Quang và Nguyễn Tất Linh tại công an

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Quang có quan hệ tình cảm với bà Diễm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cả 2 thường xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nên bà D. có ý định dừng mối quan hệ này nên Quang đã rủ Linh đi phóng hỏa đốt nhà người yêu.

Vào khoảng 9h30', sáng 13/7, Quang đưa tiền cho Linh đi mua 45 lít xăng, rồi dùng xe ôtô 7 chỗ chở đến nhà bà Diễm châm lửa. Sau khi gây án, Quang bỏ trốn khỏi hiện trường, còn Linh quay về nhà. Đến sáng 14/7, Quang bị bắt tại Bến Tre, Linh cũng bị bắt ngay sau đó.

Thời điểm xảy ra vụ cháu, bà Diễm cùng con gái và đứa cháu 3 tuổi ở trong nhà nên bị bỏng nặng phải đi cấp cứu, điều trị. Dù may mắn thoát chết, nhưng căn nhà do bà Diễm dành dụm, tích góp gần cả đời người để xây dựng nay đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Vụ đốt nhà người tình ở An Giang bắt nguồn từ việc đưa cháu bé về ở chung - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CAND

Theo ghi nhận của PV CAND, bà Diễm với ông Quang sinh sống với nhau như vợ chồng từ năm 2017. Ông Quang làm nghề lái xe, nhưng lại đam mê cờ bạc dù được bà Diễm nhiều lần khuyên ngăn. Ông Quang thường xuyên xa nhà nhưng mỗi khi về nhà lại thường gây sự, cãi nhau với bà Diễm.

Thời gian gần đây, do chị Hà - con gái bà Diễm nghỉ dịch COVID-19 nên đưa đứa con về sống chung với mẹ. Tuy nhiên, ông Quang không đồng tình và luôn chửi mắng bà Diễm. Ngoài ra, thời gian gần đây, ông Quang nghi ngờ bà Diễm có người mới.

Mâu thuẫn đến đỉnh điểm, bà Diễm nói với ông Quang không thể tiếp tục sống cùng nhau nữa. Ông Quang nói sẽ đốt nhà bà. Tưởng rằng ông Quang chỉ dọa, không ngờ ông này lại làm thật.

Chia sẻ với PV Đất Việt, bà Diễm đau buồn cho biết: "Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo, phải tự lăn lộn làm ăn nên tôi hiểu, tôi khuyên ông Quang từ bỏ tính chơi cờ bạc đi vì đồng tiền kiếm cũng không được là bao nhưng ông ấy không chịu, còn nói là chơi có mức độ, liều lượng.

Mẹ con tôi gây dựng được nhà cửa như này phải trải qua biết bao sóng gió, còn ông Quang chỉ đến ở, không góp thêm hay đưa tiền bạc gì, ấy vậy mà khi con gái bà là Nguyễn Thị Thu Hà (25 tuổi) đưa con là cháu Lê T.A (3 tuổi) về sinh sống trong đợt dịch thì ông Quang không bằng lòng, thường tỏ ra khó chịu. Đặc biệt, ông con hành hung cháu A", bà Diễm cho hay.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top