Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bắt cóc con, đòi tiền vợ ở Vinh: Trách nhiệm của cơ sở cai nghiện đến đâu?

Thứ sáu, 11:30 12/04/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Đang là học viên cai nghiện bắt buộc nhưng Nguyễn Hữu Hòa vẫn được Trung tâm Giáo dục lao động xã hội thành phố Vinh cho ra trại giải quyết việc riêng. Sau khi ra khỏi Trung tâm, Hòa đến trường đón con rồi gọi điện yêu cầu bố đẻ và vợ đưa tiền…

Vụ bắt cóc con, đòi tiền vợ ở Vinh: Trách nhiệm của cơ sở cai nghiện đến đâu? 1
Bé T (giữa) đã được giải cứu an toàn sau khi bị bố đẻ bắt giữ.   
Ảnh: TG.

Như chúng tôi đã thông tin, vào cuối giờ chiều ngày 28/3, chị Võ Thị Hải Yến (39 tuổi), là vợ của Nguyễn Hữu Hòa (41 tuổi ở khối 9, phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An) đi đón con gái tên là T (4 tuổi), tại một trường mầm non trên địa bàn thành phố Vinh thì không thấy con đâu. Theo các giáo viên thì khoảng 13 giờ cùng ngày, bố bé T (là Hòa) đã đến trường xin đón con gái về sớm. Sau đó, Hòa đưa con gái xuống thị xã Cửa Lò, thuê khách sạn nghỉ lại rồi gọi điện cho bố đẻ mình là ông Nguyễn Hữu Thích, đòi ông giao 50 triệu đồng cho y để “lấy vốn làm ăn”, nếu đưa tiền thì hắn mới cho bé T về. Ông Thích trả lời rằng số tiền quá lớn, trong nhà chưa có, Hoà cứ đưa con về rồi gia đình sẽ vay mượn đưa tiền cho Hòa sau...

Thấy không moi được tiền từ bố, Hòa tiếp tục liên lạc với vợ, dọa sẽ hại bé T, nếu không đưa tiền. Quá lo lắng, chị Yến liên lạc với Hòa, hứa sẽ giao tiền để cứu con gái. Cùng thời điểm này, gia đình chị Yến đã trình báo vụ việc với Công an thành phố Vinh và Trung tâm Giáo dục lao động xã hội thành phố Vinh (sau đây viết tắt là Trung tâm LĐXH) – nơi Hòa cai nghiện.

Chiều ngày 29/3, Hoà hẹn vợ đưa tiền đến khách sạn Đông Đô (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), nhưng sau đó hắn lại thay đổi địa điểm. Sau một vài lần hẹn rồi tiếp tục thay đổi địa điểm, Hoà bắt taxi đến khu vực gần UBND phường Trường Thi (TP Vinh). Tại đây, hắn để bé T trên xe rồi xuống nhận tiền. Trong lúc Hòa đang nhận tiền từ chị Yến thì bị Công an thành phố Vinh bắt giữ. Ngay sau đó, bé T cũng đã được giải cứu an toàn.

Khi PV hỏi về vụ việc này, Thượng tá Mai Chiến Thắng – Phó Trưởng Công an thành phố Vinh đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết, bởi vụ việc đang điều tra. “Vụ này chưa cung cấp được vì còn phải đánh giá xem động cơ, mục đích của Hoà như thế nào, đối tượng bắt giữ (con – PV) vì cái gì, có cấu thành tội không vì đây là bố bắt con đẻ. Hiện tại công an đã trả Hòa lại trại cai nghiện. Chưa có khởi tố gì cả vì Hoà ở trại cai nghiện mà Trung tâm cho về làm chứng minh nhân dân rồi hắn trốn”, Thượng tá Thắng nói.

Theo gia đình bé T cho biết, trước đây Hòa đã từng đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, nhưng sau đó về nước trước thời hạn. Hoà nghiện ngập 10 năm nay. Ngày 29/6/2012, Hòa đã phải vào Trung tâm LĐXH cai nghiện bắt buộc, theo Quyết định số 2848/QĐ-UBND của UBND thành phố Vinh, với thời hạn 24 tháng. Tuy nhiên, mong muốn của gia đình là sau khi cai nghiện xong sẽ cho Hoà đi xuất khẩu lao động ở Nga, do vậy gia đình đã xin bảo lãnh để cho Hòa được ra khỏi trại, về làm chứng minh nhân dân và hộ chiếu. Ngày 25/3, Trung tâm LĐXH đã giải quyết cho Hòa được về gia đình để giải quyết công việc, thời gian về là 01 ngày, tính từ 16 giờ ngày 25/3 đến 16 giờ ngày 26/3.

Tuy thời hạn cho Hòa về chỉ có 01 ngày, nhưng mãi đến ngày 28/3, tức là vào ngày Hòa bắt cóc con, Giám đốc Trung tâm LĐXH mới có Quyết định số 16/QĐ-GĐTT về việc truy bắt đối tượng bỏ trốn là Nguyễn Hữu Hoà.

Trước hành vi của Nguyễn Hữu Hòa, dư luận cho rằng việc Trung tâm LĐXH cho Hoà ra trại là chưa đúng với quy định của pháp luật. Chúng tôi đã đến trụ sở của Trung tâm LĐXH với dự định gặp ông Nguyễn Văn Hạ - Giám đốc Trung tâm để làm sáng tỏ vấn đề này, tuy nhiên, bảo vệ nói là lãnh đạo bận… đi họp. Liên lạc qua điện thoại, ông Hạ cũng từ chối làm việc với lý do bận. Trả lời câu hỏi về việc Trung tâm giải quyết cho Hoà ra trại giải quyết việc riêng có trái quy định của pháp luật hay không, ông Hạ nói qua điện thoại: “Thông cảm chứ anh nhác làm việc với báo chí lắm. Cái này giờ không nói được”.
Trọng Đức- Hồ Hà
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top