Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bắn nhau ở Phúc Thọ: Mang súng phục kích nạn nhân

Thứ tư, 11:34 28/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Nghe tin anh Nguyễn Văn Sơn (37 tuổi, trú tại Võng Xuyên, Phúc Thọ (Hà Nội) đang “tìm” mình, Nguyễn Văn Thích (25 tuổi) gọi thêm Dương Văn Bình (30 tuổi) cùng trú tại Phúc Thọ và 2 đối tượng khác phục kích tấn công phủ đầu. Bình nổ 1 phát đạn vào thẳng người khiến nạn nhân ngã gục.

Vụ bắn nhau ở Phúc Thọ: Mang súng phục kích nạn nhân 1

Đối tượng Nguyễn Văn Thích. Ảnh: TS.

Đêm kinh hoàng

Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ bắt giữ 3 đối tượng là Dương Văn Bình (đã có 2 tiền án), Nguyễn Văn Thích (2 tiền án) và Nguyễn Xuân Quý (23 tuổi, trú tại huyện Hàm Yên, Tuyên Quang, hiện là sinh viên một trường ĐH ở Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng tiến hành truy bắt đối tượng Tạ Văn Đạt (22 tuổi, trú tại Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) do liên quan đến vụ án.

Trò chuyện với PV Báo GĐ&XH, anh Sơn cho biết, anh và Nguyễn Văn Thích sống cùng xã, hai người có quen biết nhưng không chơi thân, cũng chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Sáng 16/7, Thích có gặp và rủ anh Sơn đi uống cà phê với nhau. Sau khi rời quán cà phê, anh Sơn cùng anh Nguyễn Văn Bảo (SN 1973, anh trai anh Sơn) đi lên thị xã Sơn Tây (Hà Nội) có việc. Buổi tối cùng ngày anh Sơn nhận được tin là Thích đang hiểu lầm mình nên cùng anh trai về khu chợ cũ (Phúc Thọ, Hà Nội) để gặp và giải thích mọi chuyện.

Anh Sơn cho biết, khi mình và anh trai vừa về đến quán nước của anh Doãnh Văn Hanh (40 tuổi, ở thị trấn Phúc Thọ) thì thấy có mấy người đứng ở đó. Chưa kịp định thần thì anh Sơn bị Thích lao vào từ phía sau, dùng khẩu súng dạng colt đánh vào đầu. Hoảng sợ, anh Sơn vứt xe máy bỏ chạy. Chạy được khoảng 20m, bất ngờ anh Sơn thấy Dương Văn Bình xuất hiện trước mặt. Anh Sơn chỉ kịp nghe thấy một tiếng nổ “đoàng” chát chúa. Chạy thêm được vài mét, anh Sơn gục xuống đường. Nhóm người của Thích lao đến, đấm đá túi bụi một hồi rồi lên xe bỏ đi.
 
Vụ bắn nhau ở Phúc Thọ: Mang súng phục kích nạn nhân 2

Khẩu súng dùng để bắn anh Sơn. Ảnh: TS.

 
Đạn vẫn còn trong người

Liên quan đến hai đối tượng Bình và Thích, những người dân lương thiện huyện Phúc Thọ không khỏi rùng mình bởi sự manh động, liều lĩnh của chúng. Còn nhớ, trong vụ án làm nhục hai nữ sinh mà Báo GĐ&XH đã có loạt bài phản ánh trong năm 2011, trước khi vụ án được khởi tố, hai đối tượng này nhiều lần đe dọa gia đình nạn nhân không được khiếu nại. Thậm chí, thấy đe dọa suông không hiệu quả, trưa 30/12/2011, Bình, Thích và một đối tượng đã tổ chức đánh ông Nguyễn Thanh Giản (SN 1958, bác ruột một nữ sinh bị làm nhục) ngay tại trụ sở UBND xã Xuân Phú để thị uy. Vụ việc sau đó bị rơi vào quên lãng do thương tích của ông Giản không đủ theo quy định để khởi tố các đối tượng này.

Anh Nguyễn Văn Bảo kể lại, khi hai anh em vừa dừng xe thì Thích đã lao vào đánh anh Sơn. Thấy Sơn hô “chạy đi” nên anh Bảo đã bỏ chạy thục mạng vì biết đang có chuyện nguy hiểm. Chạy được một đoạn, anh Bảo nghe tiếng nổ vang lên. Khi quay lại, anh Sơn đã được người dân gần đó đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 105 (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân Sơn bị bắn bởi súng bắn đạn ghém. Khi vào bệnh viện, anh Sơn được các bác sỹ mổ cấp cứu, lấy ra 16 viên bi trong tổng số 35 viên bi bị găm vào người. Hiện tại, những viên bi còn lại vẫn phải tiếp tục theo dõi để lấy nốt.

“Các bác sỹ nói việc gắp bi ra khá khó khăn bởi khi mổ những viên bi này lại “chạy” sang vị trí khác. Do đang phải sống chung với những mảnh kim loại trong người nên sức khỏe giảm đi rõ rệt, rất hay bị mệt mỏi”, anh Sơn nói.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Phúc Thọ và phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau quá trình truy xét, cơ quan điều tra đã bắt giữ 3 đối tượng Thích, Bình và Quy. Tại cơ quan điều tra, Thích đã khai nhận mình chính là chủ mưu của vụ việc.

Nhóm đối tượng khai nhận, vào ngày 16/7, Thích ra quán uống nước thì được chủ quán cho biết anh Sơn đang đi tìm Thích. Nghĩ rằng anh Sơn tìm mình để đánh nên Thích đã gọi điện cho Bình nói lại sự việc. Bình về nhà lấy một khẩu súng bắn đạn ghém, rồi bảo Quy chở xe máy đến nhà Thích. Lúc này có Tạ Văn Đạt (trú tại Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) đang ở nhà Thích. Khi đó, Bình, Thích bảo Quy, Đạt ở nhà, còn Bình mang theo một khẩu súng bắn đạn ghém, Thích mang theo một khẩu súng dạng colt quay đi bộ tìm đánh và bắn anh Sơn nhưng không gặp.

Sau đó, Thích điện thoại cho Đạt và Quy đi 2 xe máy đón Bình và Thích để đi tìm anh Sơn. Đến 22h ngày 16/7, nhóm này phục kích và phát hiện anh Sơn đi xe máy qua nên đã xông ra đánh, bắn khiến anh này phải đi cấp cứu. Cơ quan điều tra đã thu giữ được khẩu súng dạng cotl của Thích. Trong số các đối tượng tham gia vụ việc, Tạ Văn Đạt đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tiếp tục truy bắt. Hiện Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “giết người” và tạm giữ hình sự với Thích, Bình và Quy.
 
Thanh Sơn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 7 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Top