Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ án chuồng trâu” tại Quảng Bình: Vật chứng “biết bay”

Thứ sáu, 11:41 29/11/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Một vụ “dằn mặt” có tổ chức, có người cầm đầu vậy nhưng tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX lại không làm rõ được một số tình tiết trong hành vi phạm tội của các bị cáo và không làm rõ được các vật chứng, công cụ được các bị cáo sử dụng để phá hoại tài sản nên tại phiên tòa có những tình tiết kỳ quặc rất khó hiểu…

Nội dung của sự việc diễn ra như sau: Bà Nguyễn Thị Tính – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TM Hưng Long Thịnh (trụ sở trên phố Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), từ năm 2009, công ty của bà Tính có liên kết với Công ty Chế biến lâm sản Quảng Bình xây dựng trang trại khu nuôi cách ly động vật tại bản Cha Lo. Cùng thời điểm này, tại xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa) xuất hiện thêm Công ty TNHH Dũng Linh hoạt động theo mô hình kinh doanh tương tự.

Trong quan hệ làm ăn, bà Tính và ông Lê Văn Nam - Phó Giám đốc Công ty TNHH Dũng Linh đã nhiều lần liên hệ thuê trang trại nhưng bà Tính không đồng ý. Cũng từ những cuộc mặc cả bất thành ấy nên tháng 2/9/2012, trang trại của bà Tính đã 4 lần bị phá hoại. Nặng nhất là đêm 22 rạng sáng 23/9, có 9 đối tượng cầm cưa, dao, dây thừng, đánh sập hoàn toàn khu trang trại của doanh nghiệp Hưng Long Thịnh. 

Nhận được đơn trình báo của doanh nghiệp Hưng Long Thịnh, ngày 12/10/2012, cơ quan công an huyện Minh Hóa đã tiến hành vào cuộc điều tra và qua đó, cơ quan này đã xác định Lê Văn Nam chính là người thuê và chỉ đạo việc phá hoại tài sản vào rạng sáng 23/9.  
 
Vụ án chuồng trâu” tại Quảng Bình: Vật chứng “biết bay” 1
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Ngày 15/11/2012, CQĐT đã tiến hành định giá tài sản và xác định doanh nghiệp Hưng Long Thịnh bị thiệt hại là 98 triệu đồng. Từ căn cứ này, CQĐT đã khởi tố Lê Văn Nam và đồng bọn tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Khoản 2 (Điều 143 BLHS). Thế nhưng, ngày 3/4/2013 cũng Hội đồng định giá ấy những thành viên này lại xác định thiệt hại chỉ xấp xỉ 21 triệu đồng. Từ bản định giá mới này, các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương đã chuyển khung hình phạt từ Khoản 2 xuống Khoản 1 (Điều 143, BLHS) đối với Lê Văn Nam và đồng bọn. 

Ngày 28/11, TAND huyện Minh Hóa đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ Lê Văn Nam cùng đồng bọn với tội danh “cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Khoản 1, Điều 143 Bộ luật hình sự. Và tại phiên tòa này đã có nhiều tình tiết kỳ quặc khi phần tố tụng giữa HĐXX với các bị cáo và bên nguyên đơn dân sự (bên bị hại) đã có những mâu thuẫn khó tháo gỡ.  

Trong khi các bi cáo tham gia vụ phá hoại trang trại bò của Cty Hưng Long Thịnh luôn cố tình quanh co chối tội thì phía HĐXX lại không làm rõ được một số tình tiết trong hành vi phạm tội của các bị cáo và không làm rõ được các vật chứng, công cụ được các bị cáo sử dụng để phá hoại tài sản của bên bị hại nhằm định rõ tội danh cụ thể của từng bị cáo.  

Đơn cử như việc Nam điện thoại cho Nguyễn Huy Đăng (SN 1973) trú tại xã Thanh Lạng huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình và “tâm sự” rằng mình bức xúc với cách làm ăn của bà Tính và sau đó vì “tình anh em” nên Đăng đã tự bỏ tiền của gia đình để chi phí nhờ vả anh em đến phá hoại tài sản của bà Tính. Chính tại cơ quan điều tra Đăng đã khai nhận rằng Nam đưa cho Đăng 50 triệu đồng để “chi phí” cho phi vụ này nhưng tại phiên tòa Đăng đã chối bay và cho rằng mình đứng ra tự tổ chức anh em để phá hoại chuồng bò của bà Tính và biện hộ lời khai trước của mình do “lần đầu vào CA sợ nên đã khai vậy”(?!) 

Tiếp nữa, Đinh Sông Hướng (SN 1982) trú tại Hương Khê, Hà Tĩnh lại cho rằng mình tham gia vụ việc nhưng chỉ là đến đó “mệt” nên ngồi nghỉ ở bên ngoài đường chính chứ không vào tại hiện trường nhưng Hướng lại không thể giải thích được vì sao mà chiếc điện thoại của mình lại nằm ở sân trang trại bị phá của bà Tính. Hướng phủ nhận mối quan hệ giữa mình và Nam trước khi sự việc xảy ra nhưng trong chiếc điện thoại rơi tại hiện trường của Hướng lại có một số tin nhắn của Nam liên quan đến sự việc này.

 Bên cạnh đó, có 4 chiếc cưa tay nằm tại hiện trường nhưng chỉ 1 bị cáo nhận là mình cầm đến còn 3 chiếc kia không biết. Như vậy phải chăng chiếc điện thoại và ba chiếc cưa có tại hiện trường đều do chúng ở trên trời rơi xuống (?!). 

Mức án phạt tù mà HĐXX đưa ra Nguyễn Huy Đăng 10 tháng tù giam; Đinh Sông Hướng 9 tháng tù giam, Nguyễn Tất Thành 8 tháng tù giam, Nguyễn Văn Bình 8 tháng tù giam, Lưu Hoan 8 tháng tù giam. Lê Văn Nam 10 tháng tù, cho hưởng án treo. Nguyễn Anh Hùng 7 tháng tù cho hưởng án treo. Nguyễn Hữu Hợp, 7 tháng tù, cho hưởng án treo, Cao Viết Phi 7 tháng tù treo, Cao Viết Thuần 7 tháng cải tạo không giam giữ.
 
Nhóm PV Pháp luật - Bạn đọc
vinhquyqb
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top