Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ của đối tượng chủ mưu đổ dầu thải "đầu độc" nguồn nước sạch Sông Đà ngất lịm, đòi tự tử

Chủ nhật, 09:55 20/10/2019 | Pháp luật

Giadinhnet – "Đến bây giờ tôi vẫn không tin được con trai mình lại liên quan đến vụ việc này. Cũng chỉ vì đồng tiền bát gạo mà ra nông nỗi thế này, rồi ai sẽ lo cho mấy đứa nhỏ đây?", mẹ của Lý Đình Vũ – chủ mưu vụ thực hiện việc xả trộm chất thải vào nước đầu nguồn sông Đà nức nở.

Liên quan đến vụ đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước Nhà máy Nước sạch sông Đà, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình, hai đối tượng Nguyễn Chương Đại, Hoàng Văn Thám khai nhận: Ngày 6/10/2019, Đại và Thám được Lý Đình Vũ (trú xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) thuê lái xe ô tô tải đi từ tỉnh Bắc Ninh đến Công ty gạch, gốm sứ Thanh Hà (có địa chỉ tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) lấy chất thải (bơm vào 10 thùng chứa khoảng 10m3), sau đó di chuyển về Công ty TNHH Cơ khí cao su K90 (địa chỉ tại xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) gửi xe.

Đến ngày 8/10/2019, cả 3 đối tượng trên sử dụng hai xe ô tô chở chất thải lên địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) tiến hành xả chất thải, sau đó bỏ trốn.

Mẹ của chủ mưu đổ dầu thải vào nước đầu nguồn sông Đà mong con đầu thú - Ảnh 2.

Hai nghi phạm đổ dầu thải ở Hòa Bình Nguyễn Chương Đại (bìa phải) và Hoàng Văn Thám (bìa trái). Ảnh: PV

Qua điều tra, truy xét, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình xác định xe chở chất thải được xác định đã đổ dầu có biển kiểm soát 99C-08783 thuộc Công ty TNHH TM và vận tải du lịch Minh Phương - địa chỉ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (lĩnh vực kinh doanh của Công ty được thu gom chất thải không nguy hại); xe 4 chỗ ngồi biển kiểm soát 89A-13766, chủ phương tiện là Nguyễn Văn Quyền, có địa chỉ tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty TNHH TM và vận tải du lịch Minh Phương phủ nhận mối quan hệ với Lý Đình Vũ và cho rằng chiếc xe chỉ là doanh nghiệp đứng tên mua hộ.

"Công ty không liên quan gì đến sự việc trên và anh Lý Đình Vũ cũng không phải là nhân viên của công ty", bà Trần Thị Yến - đại diện Công ty TNHH TM và vận tải du lịch Minh Phương nói.

Mẹ của chủ mưu đổ dầu thải vào nước đầu nguồn sông Đà mong con đầu thú - Ảnh 3.

Chiếc xe tải 99C - 08783 đã bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo bà Yến, đối tượng Vũ có quen biết với ông Trần Văn Nghĩa - Giám đốc Công ty TNHH TM và vận tải du lịch Minh Phương từ vài năm trước. Do gia đình anh này gặp khó khăn nên đã chủ động liên hệ với ông Nghĩa để nhờ ông này đứng tên để được mua xe trả góp, thấy Vũ gặp khó khăn nên ông Nghĩa đã đồng ý giúp đỡ.

Sau khi hoàn tất thủ tục mua xe, Vũ trở về nhà và kinh doanh vận tải độc lập. Từ thời điểm này, Vũ ít qua lại với gia đình ông Nghĩa hơn, hai bên chỉ gặp nhau khi ông này đến để trả tiền mua xe.

Được biết, sau khi sự bị việc phát giác, Lý Đình Vũ đã bỏ trốn. Hiện cơ quan công an đang mở rộng địa bàn truy bắt đối tượng.

Mẹ của chủ mưu đổ dầu thải vào nước đầu nguồn sông Đà mong con đầu thú - Ảnh 4.

Sau khi đưa 2 đối tượng chở dầu thải đổ ở đầu nguồn nước sông Đà (đoạn gần trạm Thu phí đường Hòa Lạc - Hòa Bình), Lý Đình Vũ đã bỏ trốn.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Mai (mẹ Vũ) nói: "Đến bây giờ tôi vẫn không tin được con trai mình lại liên quan đến vụ việc này. Cũng chỉ vì đồng tiền bát gạo mà ra nông nỗi thế này, rồi ai sẽ lo cho mấy đứa nhỏ đây?...".

Bà Mai cho biết, Vũ là con trai cả trong gia đình. Hơn 20 năm về trước Vũ có kết hôn, 2 vợ chồng có với nhau được 3 người con (2 gái, 1 trai).

Cuộc sống của gia đình bắt đầu khó khăn từ khi Vũ bắt tay làm ăn cùng với một người tên Phú nhưng thất bại, từ đó gia đình phải gánh một khoản nợ lớn. Sau đó gia đình có vay mượn được một khoản tiền để mua xe ô tô tải cho Vũ chạy kiếm thêm thu nhập. Hiện gia đình đang làm nghề thu mua, sản xuất dây chun, Vũ chủ yếu dùng xe để đi giao hàng cho khách.

"Mấy hôm nay không thấy con về, tôi cứ nghĩ là do con có việc bận chưa về thôi. Đến hôm qua thì mới nghe tin con bị công an truy tìm vì liên quan đến việc đổ chất thải ở Hòa Bình. Cứ tưởng rằng cuộc sống gia đình sẽ đỡ vất vả hơn nhưng giờ lại ra nông nỗi này đây, giờ tôi cũng chẳng thiết sống nữa", người mẹ già nghẹn ngào tâm sự.

Mẹ của chủ mưu đổ dầu thải vào nước đầu nguồn sông Đà mong con đầu thú - Ảnh 5.

Nguồn nước ô nhiễm dầu thải từ khe núi huyện Kỳ Sơn chảy về kênh dẫn nước của Nhà máy sông Đà.

"Từ hôm đó, Vũ vẫn chưa liên lạc về nhà. Gia đình cũng đã nhiều lần gọi điện nhưng không được. Ước mong lớn nhất của tôi lúc này là liên lạc được với con trai để nói 1 câu thôi cũng được, Vũ ơi ra đầu thú đi con!", người mẹ già khóc nấc.

Bà Mai cũng cho biết, khi nghe được tin Vũ có liên quan đến vụ việc trên, vợ của Vũ đã ngất lịm đi, có lần còn đòi tự tử nhưng may có mọi người can ngăn, động viên kịp thời. Mong ước lớn nhất của gia đình là Vũ sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Vấn đề bảo vệ nguồn nước trên thế giới như thế nào?

Ông Nguyễn Xuân Lai - Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam chia sẻ: Nhiều nước trên thế giới đảm bảo vấn đề nguồn nước phải an toàn gần như tuyệt đối. Như ở Mỹ, có cả lực lượng cảnh sát chuyên dụng, giám sát an toàn nguồn nước 24/7 để ngăn chặn việc xả rác thải trái phép và các hành vi sai mục đích đường thủy khác.

Riêng thành phố New York đã có hàng chục nhà khoa học theo dõi chất lượng nước sinh, thu thập các mẫu và kiểm tra không dưới 600.000 lần một năm để đảm bảo không có chất ô nhiễm. Họ còn có đội quân robot giám sát tại các hồ chứa nước, thử nghiệm chất lượng thêm 1,6 triệu lần mỗi năm.

Hay như ở Nhật Bản, họ có quy trình xử lý nước thải ngay trong khu vực để cung cấp ngược lại cho người dân sinh hoạt nên không bị phụ thuộc vào một nguồn nước. Ngay khi xảy ra sự cố, họ sẽ ngừng cấp nước tại nguồn đó mà thay đổi sang một nguồn khác.

Còn Việt Nam thì trái ngược, chỉ có một nguồn nước duy nhất cung cấp cho một khu vực. Như vụ nước sinh hoạt nhiễm chất thải ở nhà máy nước sạch Sông Đà đang diễn ra đã ảnh hưởng tới hàng triệu người dân. Bên cạnh việc đơn vị cung cấp nước chậm công bố nguyên nhân, trách nhiệm thì người dân vẫn phải từng ngày từng giờ dùng nước trong lỗi sợ hãi, không an toàn.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top