Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ bày mưu cho chồng "úp sọt" nhân tình

Thứ năm, 11:36 01/08/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – Khi bị chồng phát hiện có "nhân tình", người vợ đã bàn bạc với chồng đưa "nhân tình" vào bẫy.

Ngày 31/7, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm theo đơn xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Nguyễn Hoàng Hải (SN 1974) và vợ anh này là Đào Thị Nga (SN 1996), cùng trú ở xã Thanh Thủy, Thanh Oai, Hà Nội về tội "Cố ý gây thương tích".

Bị hại trong vụ án là anh Lê Đình T (SN 1985, trú ở phường Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội). Trong vụ án này, sau phiên sơ thẩm, anh T cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Hải và vợ anh này.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND huyện Ba Vì đã tuyên Nguyễn Hoàng Hải 30 tháng tù và Đào Thị Nga 24 tháng tù cùng về tội "Cố ý gây thương tích".

Tài liệu của cơ quan công tố cho thấy, giữa năm 2017, Nguyễn Hoàng Hải và anh Lê Đình T quen biết nhau, do cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ mô tô Hà Nội. Sau đó, anh T nhiều lần đến nhà Hải chơi, rồi tán tỉnh, nảy sinh tình cảm với Đào Thị Nga là vợ Hải.

Vợ bày mưu cho chồng úp sọt nhân tình - Ảnh 1.

Hai bị cáo tại phiên xét xử (ảnh tư liệu)

Nga bị "say nắng" và lén lút quan hệ với anh T tại một khách sạn ở quận Hà Đông. Biết việc, Hải hẹn gặp T để nói chuyện. Tuy nhiên T một mực chối. Tức mình, Hải hắt cả bát phở vào người anh T.

Vào sáng 6/1/2018, Nga nói cho chồng biết chị ta và anh T đã hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ.Với suy nghĩ "bắt quả tang" để anh T không thể chối cãi, Hải đồng ý cho vợ đi nhà nghỉ gặp T. Hải thuê taxi cho mình và vợ đi lên Ba Vì. Tại đây, nhóm đối tượng thuê 2 phòng nhà nghỉ, Nga ở một phòng nhắn tin cho anh T đến, còn Hải và hai người khác (không rõ lai lịch) ở phòng bên cạnh.

Khoảng 12h 30 phút cùng ngày, anh T có mặt tại phòng nghỉ của Nga. Tuy nhiên thấy Nga có nhiều biểu hiện lạ nên T nhất quyết không lên giường với Nga.

Thấy"bất lợi", Nga vào phòng vệ sinh nhắn tin cho chồng với nội dung: "Nó rắn lắm, không chịu nằm...". Lúcnày, cảm nhận được "nguy hiểm" anh T đã xô cửa chạy ra ngoài. Khi anh T đi tới cầu thang thì Hải từ phòng bên cạnh xông ra dùng thanh sắt đuổi đánh. Chứng kiến chồng giằng co với nhân tình, Nga nói: "Nó bị như này là đáng. Nó lừa tình, lừa tiền em nhiều rồi".

Sau khi thấy anh T chảy nhiều máu và bị chủ nhà nghỉ xua đuổi hai vợ chồng Hải đã bỏ đi. Kết quả giám định của cơ quan Công an cho thấy, anh T bị tổn thương 19% sức khoẻ.

Xem xét lại nội dung vụ án, HĐXX phúc thẩm xác định bản án sơ thẩm đã xử lý các bị cáo đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Tuy nhiên, xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vẫn đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung nên chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và bị hại.

HĐXX phúc thẩm đã tuyên chuyển từ hình phạt tù sang cho hưởng án treo đối với cả hai vợ chồng Nguyễn Hoàng Hải.

Thanh Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top