Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cấm mang vòng hoa đến đám tang: Quan điểm trái chiều của các nghệ sỹ

Thứ sáu, 16:00 28/09/2012 | Xã hội

GiadinhNet - UBND tỉnh Bình Dương vừa có quy định đối với công chức, viên chức trong tỉnh không được mang theo vòng hoa đến đám tang. Ngay lập tức, quy định này đã làm xôn xao dư luận. Nhiều nghệ sỹ đã lên tiếng với Báo GĐ&XH xung quanh quy định này.

Nghệ sỹ Kim Xuyến: Cấm là văn minh
 

Tôi cho rằng việc cấm mang hoa là tư tưởng rất văn minh! Bây giờ tôi thấy những người chết đa phần được hỏa thiêu, vậy thiêu xong thì để vòng hoa ở đâu? Tôi thấy nhiều đám ma có tới cả trăm vòng hoa, sau khi đưa đám xong, người chết thì được thiêu, những vòng hoa không biết sẽ được xử lý thế nào? Tôi nghĩ, một đám ma có đông người đến đã là thể hiện được mối quan hệ của người đã chết hoặc gia đình họ, không cần phải nhiều hoa mới thể hiện được điều đó. Người có điều kiện thì có thể để số tiền mua hoa vào phong bì, còn nếu không thì chỉ cần thẻ hương đến viếng là được rồi. Cái chính là thể hiện sự quan tâm của chúng ta với người quá cố. Tôi nghĩ, nếu muốn đối xử với nhau tử tế thì lúc còn sống nên thể hiện điều đó! Tôi đã không mua vòng hoa khi đi viếng đám ma từ lâu rồi!

Nghệ sỹ Hồng Vân: Tiết kiệm không đúng chỗ
 
 
“Tôi thấy còn rất nhiều cái cần phải tiết kiệm ở đám ma, ví dụ như việc ăn uống tiệc tùng linh đình thâu đêm suốt sáng hay việc thuê các nhóm ca nhạc về mua vui ở đám tang. Những việc này ở các tỉnh có rất nhiều. Tôi nghĩ chỉ nên vận động ở mức độ giá trị của các vòng hoa cần hạn chế vì có những người đặt các vòng hoa rất đắt tiền. Tôi nghĩ như vậy cũng có phần lãng phí!”, nghệ sỹ Hồng Vân nói.
Sao lại cấm vòng hoa? Tôi nghĩ đây là quy định về sự tiết kiệm không đúng chỗ. Một đám tang có thể không nhận tiền phúng điếu còn vòng hoa trong đám tang đã là hình ảnh xưa nay vốn gắn liền với tâm thức của những người từ lớn tới bé. Nó vừa giống như một thói quen, vừa là hình ảnh không thể tách rời với đám tang. Tôi nghĩ, vòng hoa là một phương tiện đẹp đẽ thể hiện sự trân trọng, yêu thương, thương tiếc của những người còn sống dành cho người chết. Vòng hoa cũng là một biểu tượng chung nhất cho sự thương tiếc ấy. Nó chứng tỏ mối quan hệ của người chết với xã hội.
 
Tôi thấy có ai đi đám tang mà mang hai vòng hoa bao giờ đâu, thường là một người hoặc một nhóm người mới mang tới một vòng hoa. Việc có những vòng hoa trong đám tang sẽ làm bớt đi phần bi thương, lạnh lẽo và an ủi linh hồn người chết. Nếu không dùng hoa mà chỉ sử dụng phong bì thì đó chỉ là phần hỗ trợ cho người còn đang sống giải quyết các công việc của người sống.
 
Nghệ sỹ Hán Văn Tình:Tôi thấy hơi buồn cười
 

Người xưa vẫn nói  “nghĩa tử là nghĩa tận” nên khi có một người chết đi thì việc mang hoa đến phúng điếu là chuyện bình thường. Các công chức, cán bộ đi viếng đám tang có gì là đáng trách? Tôi nghĩ là tùy theo văn hóa từng vùng miền, có những nơi khi một người thân trong gia đình chết đi, người ta chỉ mong có nhiều hoa để thể hiện với dân làng, chòm xóm. Có những gia đình lại chẳng cần tiền, họ cần được an ủi bằng những vòng hoa. Có nhiều hoa là thể hiện có nhiều người yêu mến, thương tiếc hoặc thể hiện thanh danh của gia quyến. Nếu nói việc phúng viếng bằng vòng hoa là lãng phí và người đi viếng lại “biến” hoa thành phong bì thì đúng là có một phần ý nghĩa tích cực nhưng đôi khi sẽ khiến gia đình có đám tang không vui.

Tôi nghĩ tiền chỉ là phần nào đó thôi, cái chính là ý nghĩa. Bấy lâu nay, người ta vẫn dùng hoa đi viếng đám tang như một việc bình thường. Tôi nghĩ rằng tùy theo từng hoàn cảnh, từng vùng miền mà có sự vận động chứ thành hẳn quy định cấm đoán là không nên. Quy định này có điều gì đó hơi buồn cười.

UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định: “Cán bộ, công chức (CBCC), viên chức và thân nhân của CBCC, viên chức khi từ trần, các cơ quan, đoàn thể, CBCC không mang theo vòng hoa khi đi viếng đám tang”. Ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Bình Dương đã giải thích cụ thể về quy định này: Phải hiểu quy định này là không phải cấm tuyệt đối đi viếng tang bằng vòng hoa. Cụ thể, khi người thân của cán bộ mất, gia đình cán bộ đó tổ chức đám tang thì mình vận động CB-CNVC khác không đi vòng hoa, còn người dân đi vòng hoa thì mình không cấm...
 
Hoàng Phương
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top