Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ vụ nam sinh tự vẫn để lại thư tuyệt mệnh: “Xin đừng ép con học!”

Thứ sáu, 14:36 13/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet - “Người lớn sẽ cảm giác thế nào khi tối nào cũng có người ép mình phải ngồi vào bàn học, đọc sách trong khi mình đã làm việc 8 tiếng liên tục?” - TS. Vũ Thu Hương phân tích.

Ngày 10/4 vừa qua, sự việc một nam sinh đang theo học lớp 10 (ở TP.HCM) tự vẫn đã gây bàng hoàng cho nhiều người, nhất là khi biết nguyên nhân bởi áp lực học hành quá nặng nề.

Theo tường trình sự việc, em T.T.C là học sinh lớp 10 trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến. Đến khi vụ việc đáng tiếc bất ngờ xảy ra, mọi người mới phát hiện hai lá thư tuyệt mệnh mà C. để lại. Trong đó, em có nhắn nhủ do phải chịu áp lực học tập quá lớn khi không đáp ứng được kỳ vọng của gia đình.

Không phải phụ huynh nào cũng thấu hiểu tâm lý và biết cách giáo dục con, thậm chí có thể vì chính mong muốn tốt cho con mà vô tình mắc phải sai lầm lớn.

Việc học là của con cái nhưng hiện nay thì nhiều cha mẹ luôn can thiệp quá sâu và gây áp lực lớn cho trẻ. Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về vấn đề này, TS. Vũ Thu Hương (chuyên gia tâm lý giáo dục, kỹ năng sống) đưa ra một số quan điểm.

Những sai lầm vô tình nhưng tai hại của bố mẹ

Thứ nhất, bố mẹ can thiệp vào việc học của con và coi đó là việc của mình. Điều này thể hiện ở việc bố mẹ thấy ức chế và nhắc nhở liên tục. Khi bị nhắc thì con sẽ rất ức chế, nếu như ngày nào cũng như vậy thì sẽ gây ức ép lên tâm lý của trẻ và đây là điều nặng nề nhất.


Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến (TP. HCM). Ảnh: Trí thức trẻ.

Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến (TP. HCM). Ảnh: Trí thức trẻ.

Thứ hai, luôn mang con ra so sánh với người khác. Đây là điều gây khó chịu nhất đối với trẻ.

Mọi người luôn mang con ra so sánh và gây ức chế như thể nếu con không học giỏi thì sẽ thấy rất tệ. Sự so sánh như vậy còn hơn cả những lời chửi bới, việc khẳng định con là đứa vô dụng là điều trẻ sẽ rất khó chịu.

Thứ ba, đem người khác ra làm gương với con, ví dụ như: “Hãy nhìn bạn đó, hãy học tập bạn ấy đi…”.

Thứ tư, tâm lý “bố mẹ giỏi thì con cũng phải giỏi”: Có phụ huynh hay nói rằng “ngày xưa bố/mẹ rất giỏi, rất lý tưởng… Trẻ sẽ nghĩ chúng là nỗi nhục của gia đình chứ không biết nghĩ rằng cần phải cố gắng hơn, hoặc nhiều đứa sẽ nghĩ rằng bản thân đã cố gắng rồi nhưng không được, cố gắng để không bị chửi bới chứ không phải để tốt cho bản thân chúng.

Trong tâm lý như vậy, những đứa trẻ sẽ không thể thoải mái đầu óc để học hành và chắc chắn sẽ cảm thấy mệt mỏi rồi dẫn đến một lúc nào đó sẽ “bùng nổ”.

Hãy để việc học là của chính con

TS. Hương phân tích, các bậc cha mẹ còn có tâm lý quá lo lắng cho con. Họ sợ rằng con sẽ thua kém bạn bè, sẽ chán nản và thiếu tự tin.

Vì vậy, lấy ví dụ như trẻ sắp vào lớp 1, dù biết rõ ràng là nếu cho con học trước thì khi vào trường sẽ vẫn học lại từ đầu nhưng phụ huynh vẫn cố gắng đầu tư cho con mình đi học từ trước. Đây cũng là điều không nên làm, thậm chí còn gây hại vì trẻ sẽ mất đi hứng thú ở lớp vì “đều biết trước rồi”.

“Thật ra, trẻ nhỏ hoàn toàn không nhận thức được thế nào là điểm cao và điểm thấp, giỏi và dốt vì ở lớp 1, trẻ mới bắt đầu học lớn hơn và nhỏ hơn.Vì thế, mọi việc tự ti hay tự tin là do cha mẹ.


Đừng bắt ép con học hành một cách nặng nề để lấy thành tích, điểm số bằng bạn bè... (Ảnh minh họa)

Đừng bắt ép con học hành một cách nặng nề để lấy thành tích, điểm số bằng bạn bè... (Ảnh minh họa)

Ví dụ: Một em bé mang điểm kém về đưa cho mẹ xem, người mẹ đó thấy vậy quát ầm lên hoặc đánh mắng em bé. Khi đó bé sẽ ngay lập tức nhận ra mình vừa bị điểm xấu và cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng nếu mẹ bảo: “Ừ không sao, mai cố gắng thì con sẽ giỏi hơn” thì trẻ sẽ thấy bình thường và lại vui vẻ đến lớp" - TS. Hương phân tích.

Như vậy, trẻ tự tin hay tự ti đều do thái độ hành xử của cha mẹ chứ không phải là việc con được điểm mấy ở trường. Đồng thời, theo bà Hương, các bậc phụ huynh không nên cố gắng bắt ép con học hành mà hãy bố trí giờ giấc, hoạt động vui chơi, khám phá một cách hợp lý.

“Đừng ép con học. Cảm giác của người lớn ra sao khi tối nào cũng có người ép mình phải ngồi vào bàn học, đọc sách trong khi mình đã làm việc 8 tiếng liên tục? Trẻ đi học thì cũng ngồi làm việc 8h như bố mẹ nên cũng vô cùng mệt mỏi. Với cấp tiểu học, việc học hành quá nhiều không những không có lợi mà còn hại não trẻ.

Các bố mẹ hãy cố gắng “dìm” mong ước khoe con xuống, để con được thả lỏng toàn thân, được chơi thể thao, được học làm việc nhà. Con sẽ cảm ơn các bố mẹ rất nhiều!

Còn lên cấp 2, 3, con chỉ học 1 buổi. Lúc này, bố mẹ cần bố trí thời gian cho con tìm hiểu thêm về các kiến thức, đi thư viện để học hỏi, đi khám phá, tập thể thao, sinh hoạt các nhóm. Học thêm không bao giờ tốt vì con sẽ mất đi tính chủ động và sẽ lười suy nghĩ” - TS Hương gửi gắm lời khuyên cho các bậc cha mẹ.

Nông Thuyết

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 3 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 8 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top